Châu Phi đóng vai trò quan trọng sự phát triển của Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và châu Phi là một đối tác quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này. 

Đây là tuyên bố được Đại diện thường trực của Ấn Độ tại nhóm BRICS Dammu Ravi đưa ra ngày hôm nay 22/8. Phát biểu trước báo giới trước khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi, ông Dammu Ravi cho biết, nền kinh tế châu Phi có nhiều điểm tương đồng với Ấn Độ và các giải pháp chi phí thấp của Ấn Độ có thể hữu ích cho hoạt động kinh tế ở châu Phi. 

Đại diện tại BRICS của Ấn Độ đồng thời cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 sẽ là cơ hội quan trọng để các nhà lãnh đạo châu Phi và Thủ tướng Ấn Độ NaredraModi trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quan tâm, cũng như việc thúc đẩy quá trình đưa Liên minh châu Phi gia nhập G20.

Cùng với đó, trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ là việc sử dụng đồng Rupee của Ấn Độ trong giao dịch song phương khi một số quốc gia ở châu Phi đã bày tỏ sự quan tâm trong vấn đề này.

Cũng theo ông Dammu Ravi, chuyến thăm tới Nam Phi của Thủ tướng NaredraModi rất có ý nghĩa, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ kỳ vọng có màn hạ cánh lịch sử xuống cực Nam của Mặt trăng
Ấn Độ kỳ vọng có màn hạ cánh lịch sử xuống cực Nam của Mặt trăng

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) vừa thông báo, trạm đổ bộ của sứ mệnh Chandrayaan-3 dự kiến sẽ đáp xuống Mặt trăng lúc 7h34 tối mai (ngày 23/8), giờ Hà Nội.

Ấn Độ kỳ vọng có màn hạ cánh lịch sử xuống cực Nam của Mặt trăng

Ấn Độ kỳ vọng có màn hạ cánh lịch sử xuống cực Nam của Mặt trăng

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) vừa thông báo, trạm đổ bộ của sứ mệnh Chandrayaan-3 dự kiến sẽ đáp xuống Mặt trăng lúc 7h34 tối mai (ngày 23/8), giờ Hà Nội.

Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương
Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

VOV.VN - ASEAN và Ấn Độ thể hiện quyết tâm và cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên. Đây là nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Ấn Độ - ASEAN lần thứ 20 vừa diễn ra ngày 21/8 tại Indonesia.

Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

VOV.VN - ASEAN và Ấn Độ thể hiện quyết tâm và cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên. Đây là nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Ấn Độ - ASEAN lần thứ 20 vừa diễn ra ngày 21/8 tại Indonesia.

Trung Quốc, Ấn Độ tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 19 về vấn đề biên giới
Trung Quốc, Ấn Độ tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 19 về vấn đề biên giới

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ mới đây đã kết thúc vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 19 để giải quyết vấn đề biên giới giữa hai bên.

Trung Quốc, Ấn Độ tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 19 về vấn đề biên giới

Trung Quốc, Ấn Độ tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 19 về vấn đề biên giới

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ mới đây đã kết thúc vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 19 để giải quyết vấn đề biên giới giữa hai bên.