Đà Nẵng có tân Phó Giám đốc Công an

VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Sáng nay (24/1), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tá Nguyễn Văn Tăng (52 tuổi), quê quán huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thừa uỷ quyền của Bộ Công an công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Văn Tăng giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã tặng hoa chúc mừng và trao Quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Tăng được bổ nhiệm Phó Giám đốc, đồng thời mong muốn thời gian tới ông Nguyễn Văn Tăng tiếp tục phấn đầu, rèn luyện, nêu gương để xứng đáng với vai trò, vị trí công tác mới, cùng với tập thể Ban Giám đốc Công an thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác, đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an thành phố cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ thời gian qua luôn quan tâm ủng hộ, đồng thời, cam kết ở cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực công tác để cùng với Ban Giám đốc, tập thể đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày một vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, động viên lực lượng y tế Đà Nẵng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, động viên lực lượng y tế Đà Nẵng

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bệnh viện đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành những trung tâm khám chữa bệnh có tên tuổi ở miền Trung, Tây Nguyên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, động viên lực lượng y tế Đà Nẵng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, động viên lực lượng y tế Đà Nẵng

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bệnh viện đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành những trung tâm khám chữa bệnh có tên tuổi ở miền Trung, Tây Nguyên

Chủ tịch nước: Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là khả năng đánh thức tiềm năng con người
Chủ tịch nước: Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là khả năng đánh thức tiềm năng con người

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính quyền thành phố Đà Nẵng phải dự báo và đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường và các nhà đầu tư; coi giáo dục đào tạo là vũ khí mạnh nhất để thay đổi Đà Nẵng.

Chủ tịch nước: Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là khả năng đánh thức tiềm năng con người

Chủ tịch nước: Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là khả năng đánh thức tiềm năng con người

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính quyền thành phố Đà Nẵng phải dự báo và đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường và các nhà đầu tư; coi giáo dục đào tạo là vũ khí mạnh nhất để thay đổi Đà Nẵng.

Đà Nẵng dồn sức thực hiện các công trình, dự án cấp bách
Đà Nẵng dồn sức thực hiện các công trình, dự án cấp bách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, HĐND thành phố cần cân nhắc đến tính khả thi, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác cân đối vốn đầu tư công trung hạn; cần lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm

Đà Nẵng dồn sức thực hiện các công trình, dự án cấp bách

Đà Nẵng dồn sức thực hiện các công trình, dự án cấp bách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, HĐND thành phố cần cân nhắc đến tính khả thi, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác cân đối vốn đầu tư công trung hạn; cần lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm