“Cười bò” với món ăn kiêng của các sĩ tử ngày đi thi

VOV.VN - Nhiều phụ huynh kể, trước khi thi con đã “kiêng” nấu các món ăn như rau bí, thịt bò, thịt lợn… mà chỉ ăn đậu phụ, đậu đỗ, xôi đỗ, bánh đậu xanh. Có con khi ăn xôi đỗ nhưng bỏ lại món chả vì sợ “chả đỗ”

Hôm nay (1/6), hàng ngàn học sinh Hà Nội có mặt tại trường chuyên Sư phạm để thi vào chuyên 10 và Chuyên ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội) để thi vào lớp 6 chuyên. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, nhiều gia đình đã chuẩn bị, định hướng cho con em mình từ nhiều năm trước. Ngoài chuyện học hành, chuyện ăn uống của các thí sinh trước, trong kỳ thi cũng được nhiều gia đình và sĩ tử đặc biệt quan tâm.

Chị Hà Thanh Hải (Thanh Xuân, Hà Nội) hôm nay đưa con gái đi thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm. Chị  Hải kể, cách đây vài ngày, không hiểu con nghe từ đâu mà về nhà đã nhờ mẹ “kiêng” nấu các món ăn như rau bí, thịt bò, thịt lợn… mà mua nhiều đậu phụ, đậu đỗ, xôi đỗ, bánh đậu xanh. Hôm nay đi thi, con còn dặn mẹ chuẩn bị cho con một hộp bánh đậu xanh để trước giờ thi con ăn thêm cho may mắn.

“Những kỳ thi quan trọng như thế này, để con có tâm lý thoải mái nên tôi làm theo tất cả các yêu cầu của con. Tâm lý lúc thi rất quan trọng, thấy con bình tĩnh tôi cũng đỡ lo lắng.  Chỉ mong hôm nay, con tự tin làm hết các phần thi, còn gia đình cũng không áp lực phải đỗ vì tôi biết tỷ lệ chọi ở những trường chuyên rất cao, phải thật sự xuất sắc mới có khả năng đỗ” - chị Hải nói.

Chị Lê Hồng Mai (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có con thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm kể, sáng nay chị phải đi mấy hàng mới mua được xôi đỗ xanh cho con. “Có lẽ nay các sĩ tử đi thi nên xôi đỗ cháy hàng. Con nhà tôi còn giao hẹn chỉ ăn xôi đỗ xanh mà không ăn xôi đỗ đen. Từ chiều qua, nhà tôi phải mua tích quả đỗ, mà loại đỗ càng dài càng tốt”.

Chị Mai kể, sợ con ăn xôi không có chất nên mua thêm ít chả ăn kèm, cô bé nhất định không ăn chả vì “nếu mẹ ghép “chả” với “đỗ” thì thành gì?”.

Cũng có con đi thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm, chị Lệ Hằng (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) vui vẻ kể: “Từ tối qua, cả nhà tôi đã phải chuyển qua chế độ ăn toàn đỗ với đậu rồi. Để cho chắc, tôi còn nấu thêm cho con bát canh tầm tơi để làm bài cho được trơn chu, thêm con chim quay để con viết luận được bay cao bay xa. Chắc chế độ này sẽ duy trì trong suốt những ngày con thi”.

Trên các diễn đàn về thi cử, nhiều phụ huynh cũng sôi nổi bàn chuyện ăn uống của con trong kỳ thi. Chị Nguyễn Phương Mai (Bạch Mai, Hà Nội) kể, con gái nhờ mẹ mua xôi gấc mà dặn là mua 10.000 đồng để cho “đỏ” chứ đừng sợ con không ăn hết mà mẹ lại mua ít tiền hơn, 7.000-8.000 đồng là không may.

Tuy nhiên, cũng nhiều người gần như không biết và không quan tâm đến chuyện “ăn kiêng” của các sĩ tử. Chị Hàn Anh Phương (Đống Đa, Hà Nội) kể, sáng nay chị và con gái dậy từ sớm để đi ăn sáng và chuẩn bị đi thi vì sợ tắc đường. Con thích ăn bún bò nên hai mẹ con ghé quán dọc đường ăn. Khi thấy các phụ huynh trên diễn đàn bàn chuyện “ăn kiêng” để đỗ của con, chị Phương cũng có chút lo lắng: “Không biết con ăn như thế có bị “xui” không các bác, nếu biết trước có khi em cũng kiêng cho con. Chỉ mong con bình tĩnh, tự tin vượt qua kỳ thi”.

Nhiều phụ huynh thì chỉ muốn con ăn những món ăn quen thuộc vì sợ lạ miệng sẽ gây đau bụng trong lúc thi. Anh Lê Văn Hải (Thanh Xuân, Hà Nội) có con thi vào lớp 6 chuyên Ngoại ngữ chia sẻ: “Gia đình tôi cho con cơm với thịt bò là món con thích ăn hàng ngày. Con cũng không biết về chuyện “ăn kiêng” nên cũng không có yêu cầu ăn gì. Tôi nghĩ trong những kỳ thi như thế này, giữ cho tinh thần và sức khỏe của các con được thoải mái là quan trọng nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh F0 được có thể dự thi  tốt nghiệp THPT 
Thí sinh F0 được có thể dự thi  tốt nghiệp THPT 

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, thí sinh F0 có thể dự thi nếu có đơn được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.

Thí sinh F0 được có thể dự thi  tốt nghiệp THPT 

Thí sinh F0 được có thể dự thi  tốt nghiệp THPT 

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, thí sinh F0 có thể dự thi nếu có đơn được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.

Hà Nội công bố tỷ lệ chọi lớp 10 công lập năm 2022
Hà Nội công bố tỷ lệ chọi lớp 10 công lập năm 2022

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023. Tỷ lệ trúng tuyển trường THPT công lập là 64,7%. Theo quy định, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Hà Nội công bố tỷ lệ chọi lớp 10 công lập năm 2022

Hà Nội công bố tỷ lệ chọi lớp 10 công lập năm 2022

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023. Tỷ lệ trúng tuyển trường THPT công lập là 64,7%. Theo quy định, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Rối loạn tâm thần do áp lực thi cử
Rối loạn tâm thần do áp lực thi cử

VOV.VN - Khối lượng bài vở lớn cùng với việc phải học thêm, uống nhiều trà, cà phê để thức khuya học bài… khiến nhiều học sinh bị rơi vào trạng thái stress… Các bác sĩ cảnh báo, áp lực thi cử cũng có thể gây ra những rối loạn tâm thần ở học sinh.

Rối loạn tâm thần do áp lực thi cử

Rối loạn tâm thần do áp lực thi cử

VOV.VN - Khối lượng bài vở lớn cùng với việc phải học thêm, uống nhiều trà, cà phê để thức khuya học bài… khiến nhiều học sinh bị rơi vào trạng thái stress… Các bác sĩ cảnh báo, áp lực thi cử cũng có thể gây ra những rối loạn tâm thần ở học sinh.

Ùn tắc giao thông do phụ huynh dừng đỗ xe đưa con thi vào lớp 10 chuyên
Ùn tắc giao thông do phụ huynh dừng đỗ xe đưa con thi vào lớp 10 chuyên

VOV.VN - Từ 6h sáng 1/6, đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) kẹt cứng do phụ huynh đỗ xe máy, ôtô, đứng tràn xuống lòng đường để đợi con thi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Ùn tắc giao thông do phụ huynh dừng đỗ xe đưa con thi vào lớp 10 chuyên

Ùn tắc giao thông do phụ huynh dừng đỗ xe đưa con thi vào lớp 10 chuyên

VOV.VN - Từ 6h sáng 1/6, đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) kẹt cứng do phụ huynh đỗ xe máy, ôtô, đứng tràn xuống lòng đường để đợi con thi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Sáng 29/5, trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10
Sáng 29/5, trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 29/5, hơn 1.000 học sinh tham gia thi vào trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn - trường đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 năm 2022.

Sáng 29/5, trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10

Sáng 29/5, trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 29/5, hơn 1.000 học sinh tham gia thi vào trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn - trường đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 năm 2022.