Vũ Thị Hương giành HCV cự ly 100m nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc

VOV.VN -Hôm nay (11/12), ngày thi đấu thứ 3 của môn điền kinh, tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 đang diễn ra ở Nam Định, tâm điểm là cuộc đua ở cự ly 400m nữ.

Vũ Thị Hương tiếp tục không có đối thủ tại cự ly 100m nữ.
Cuộc thi với sự góp mặt của VĐV Quách Thị Lan (Thanh Hóa), người vừa giành HCB Asian Games 2014 tại Incheon, Hàn Quốc, và cuộc cạnh tranh ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ giữa các đoàn An Giang, Hà Nội, Nam Định.

Trước đó, "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương đã giành HCV ở cự ly 100m trong ngày thi đấu thứ hai (10/12).

Trong khi đó, ở nội dung 800m nữ, bất ngờ đã xảy ra khi VĐV Đỗ Thu Thảo (Hà Nội), người thay Trương Thanh Hằng thống trị ở cự ly trung bình mấy năm gần đây, bất ngờ bị VĐV Vũ Thị Ly (Yên Bái) vượt qua để giành HCV.

Trong khi đó, với thành tích 1 phút 49 giây 23, VĐV Dương Văn Thái (Nam Định) đã phá kỷ lục quốc gia duy nhất trong ngày và đoạt HCV cự ly 800m nam.

Ở các nội dung chung kết khác trong ngày, HCV lần lượt thuộc về các VĐV: Phạm Thị Diễm (Bến Tre) đoạt HCV nhảy cao nữ với thành tích 1,80m; VĐV Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) đoạt HCV nhảy xa nữ với thành tích 6,24m; VĐV Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) đoạt HCV ở cự ly 3.000m chướng ngại vật nam; VĐV Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) đoạt HCV nội dung 100m nam; VĐV Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) HCV 5.000m nữ; VĐV Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) HCV 10 môn phối hợp; HCV tiếp sức 4x400m nữ thuộc đoàn Hà Nội; HCV tiếp sức 4x400m nam thuộc đoàn Thanh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quách Thị Lan giành HCB điền kinh, Vũ Thị Hương trắng tay
Quách Thị Lan giành HCB điền kinh, Vũ Thị Hương trắng tay

VOV.VN - Với thành tích 51 giây 59, Quách Thị Lan đã giành huy chương bạc tại nội dung 400m nữ, trong khi đó "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương lại không thi đấu thành công và chỉ về thứ 5.

Quách Thị Lan giành HCB điền kinh, Vũ Thị Hương trắng tay

Quách Thị Lan giành HCB điền kinh, Vũ Thị Hương trắng tay

VOV.VN - Với thành tích 51 giây 59, Quách Thị Lan đã giành huy chương bạc tại nội dung 400m nữ, trong khi đó "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương lại không thi đấu thành công và chỉ về thứ 5.