Dự báo thời tiết ngày 28 Tết: Không khí lạnh suy yếu, miền bắc ấm dần

VOV.VN - Những ngày gần giáp Tết Nguyên đán 2020, thời tiết các tỉnh miền Bắc trời sẽ ấm dần lên, hửng nắng do không khí lạnh suy yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 22/1, không khí lạnh bắt đầu suy yếu ở các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ nhích dần lên, nắng xuất hiện vào trưa chiều tuy nhiên trời vẫn rét với nhiệt độ phổ biến từ 18-20 độ C.     

 

Thủ đô Hà Nội: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Đồng bằng Bắc Bộ:Nhiệt độ từ 18-20 độ C, vùng núi cao thấp nhất dưới 14 độ C. Đêm và sáng sớm trời rét, có sương mù và mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng.

Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C; có nơi dưới 15 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Nam trời có mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi thấp hơn 20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý từ ngày nào?
Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý từ ngày nào?

VOV.VN -Do trùng với cuối tuần, nên Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tiếp, 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết.

Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý từ ngày nào?

Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý từ ngày nào?

VOV.VN -Do trùng với cuối tuần, nên Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tiếp, 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết.

Tết Canh Tý, về thăm làng ăn thịt chuột Tú Đôi, Hải Phòng
Tết Canh Tý, về thăm làng ăn thịt chuột Tú Đôi, Hải Phòng

VOV.VN - Làng Tú Đôi (Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) vốn nổi tiếng với nhiều quái sản, trong đó không thể không kể đến món thịt chuột.

Tết Canh Tý, về thăm làng ăn thịt chuột Tú Đôi, Hải Phòng

Tết Canh Tý, về thăm làng ăn thịt chuột Tú Đôi, Hải Phòng

VOV.VN - Làng Tú Đôi (Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) vốn nổi tiếng với nhiều quái sản, trong đó không thể không kể đến món thịt chuột.

Thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020: Hà Nội rét đậm
Thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020: Hà Nội rét đậm

VOV.VN - Trong các ngày Tết chính (30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), khả năng sẽ có không khí lạnh, gây mưa và rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020: Hà Nội rét đậm

Thời tiết Tết nguyên đán Canh Tý 2020: Hà Nội rét đậm

VOV.VN - Trong các ngày Tết chính (30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), khả năng sẽ có không khí lạnh, gây mưa và rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.