Các “ông lớn” chuẩn bị cho EURO 2012

Lễ bốc thăm vòng loại giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2012 vừa diễn ra tại thủ đô Vacssava của Ba Lan. Ở giải đấu này, diện mạo các đội bóng hàng đầu châu lục như Tây Ban Nha, Anh, Italy, Đức… sẽ ra sao?

Đội tuyển Italy: Thay máu đồng loạt

Chắc chắn sẽ có những sự thay đổi lớn trong đội hình Squadra Azzurri sau World Cup 2010. Họ sẽ mất đi sự phục vụ của các nhà vô địch thế giới năm 2006 như trung vệ Fabio Cannavaro, hậu vệ phải Gianluca Zambrotta, hậu vệ trái Fabio Grosso, các tiền vệ Gennaro Gattuso, Mauro Camoranesi và tiền đạo Antonio Di Natale

Hàng phòng ngự Italia sẽ được xây dựng lại xung quanh 2 ngôi sao của Juventus là Gianluigi Buffon và Giorgio Chiellini. Một thế hệ hậu vệ mới trẻ trung và tài năng sẽ trình làng. Đó là hậu vệ phải của AS Roma Marco Motta, hậu vệ trái đang khoác áo Inter Davide Santon, bộ đôi trung vệ của Bari Andrea Ranocchia và Leonardo Bonucci cùng 2 cầu thủ của Genoa là Domenico Criscito và Salvatore Bocchetti. Trung vệ đang khoác áo Napoli Fabiano Santacroce cũng là một lựa chọn dành cho tương lai.

Giống như hàng phòng ngự, hàng tiền vệ cũng sẽ có những thay đổi lớn. Alberto Aquilani, Riccardo Montolivo, Luca Cigarini và Gaetano D’Agostino – nếu anh gia nhập một câu lạc bộ lớn – sẽ dần trưởng thành thay thế các đàn anh Camoranesi và Gattuso. Andrea Pirlo có thể sẽ vẫn là một sự lựa chọn hữu ích để bổ sung thêm kinh nghiệm cho hàng tiền vệ Italy.

Mario Balotelli sẽ trở thành tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu trong 2 năm tới.

Hàng công sẽ đón chào sự trở lại của Antonio Cassano - đứa con hư của bóng đá Italia - do HLV Lippi - người luôn có thành kiến không tốt với anh - sẽ ra đi sau World Cup 2010. Tiền đạo 19 tuổi Mario Balotelli - nếu giữ nguyên đà tiến bộ của mình, sẽ trở thành một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu. Alberto Gilardino vẫn có thể góp mặt ở tuổi 30, trong khi thế hệ trẻ của Giuseppe Rossi và Sebastian Giovinco sẽ có chỗ trong đội tuyển. Một số tiền đạo khác như Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini và Marco Borriello cũng có thể được lựa chọn cho hàng công của đội tuyển Thiên thanh.

Đội hình đội tuyển Italy (Sơ đồ 4-3-1-2):

Buffon (34 tuổi); M.Motta (26) – A.Ranocchia (24) – G.Chiellini (27) –  D.Santon (21); D.De Rossi (28) – A.Pirlo (33) - C.Marchisio (26); A.Candreva (25); M.Balotelli (21) – A.Cassano (30)

Đội tuyển Anh: Chia tay Lampard, Rio Ferdina

Trong vài năm tới đây, một vài tuyển thủ Anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu. Đó là David James (39 tuổi), David Beckham (34 tuổi), Gary Neville (34 tuổi) và có thể sẽ là cả Rio Ferdinand (31 tuổi). Frank Lampard (31 tuổi) cũng có thể sẽ đánh mất vị trí vào tay những cầu thủ trẻ trung hơn. Thủ môn trẻ đang nằm trong biên chế của Manchester City Joe Hart - người đang có một mùa giải tuyệt vời khi được cho mượn sang Birmingham City nhiều khả năng sẽ kế thừa chiếc áo số 1 trong khung thành đội tuyển Anh. Mới đây, thủ môn này đã nhận được lời động viên từ HLV Fabio Capello.

Glen Johnson, Ashley Cole và John Terry ở tuổi 30 vẫn giữ được vị trí của mình và cống hiến thêm một vài năm nữa ở đỉnh cao. Trong số các hậu vệ trẻ nổi lên ở giải Ngoại hạng Anh, cầu thủ đang khoác áo Bolton Gary Cahill rất được HLV Capello ưa thích. Cahill thường xuyên được góp mặt ở đội tuyển Anh từ năm ngoái và nhiều khả năng sẽ chuyển đến một câu lạc bộ lớn trong mùa hè này.

Hàng tiền vệ sẽ là tuyến thay đổi nhiều nhất ở đội tuyển Anh với sự nổi lên của một loạt cầu thủ trẻ đã khẳng định được mình. Họ là tiền vệ cánh đang khoác áo Manchester City Shaun Wright Phillips, tiền vệ của Arsenal Theo Walcott và tiền vệ Ashley Young  của Aston Villa. Adam Johnson - bản hợp đồng vừa chuyển đến Manchester City với giá 7 triệu bảng cũng có thể sẽ làm nên một bước đột phá vào thành phần thi đấu của đội tuyển Anh trong vai trò tiền vệ trái.

James Milner sẽ thay vị trí của Lampard.

Tiền vệ James Milner của Aston Villa thi đấu rất tốt thời gian qua, nhưng mùa này anh còn thể hiện sự tiến bộ đáng ngạc nhiên hơn khi di chuyển vào trung tâm hàng tiền vệ. HLV Capello đã gọi Milner là “tương lai của đội tuyển Anh”. Anh sẽ đẩy Lampard đễn chỗ sớm phải chia tay đội tuyển với việc chiếm suất tiền vệ công của cầu thủ này. Steven Gerrard sẽ trở thành hạt nhân trong lối chơi của đội tuyển Anh. Đội trưởng của Liverpool sẽ trở lại trung tâm hàng tiền vệ, làm công việc kiến tạo thay vì phải thu hồi bóng.

Rooney có thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Hiện nay có rất nhiều tiền đạo trẻ nổi lên trong bóng đá Anh. Đó là Gabriel Agbonlahor của Aston Villa, Carlton Cole  của West Ham, thêm vào đó là một vài ngôi sao của đội tuyển U21 như Daniel Sturridge hay Zavon Hines. Wayne Rooney sẽ bước vào tuổi 26 ở Euro 2012 và hoàn toàn có triển vọng trở thành tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá xứ Sương mù. Chỉ có chấn thương mới ngăn cản tiền đạo của Manchester United chiếm một suất trên hàng công đội tuyển Anh cùng với Jermaine Defoe.

Sơ đồ dự kiến của đội tuyển Anh (đội hình 4-4-2)  

J.Hart (25); G.Johnson (27) – G.Cahill (26) – J.Terry (31) – A.Cole (31); A.Lennon (24) -  J.Milner (26) - S.Gerrard (32) - A.Johnson (24); W.Rooney (26) - J.Defoe (29)

Đội tuyển Tây Ban Nha: Không có nhiều thay đổi.

HLV Vicente del Bosque vừa gia hạn hợp đồng tiếp tục làm HLV đội tuyển Tây Ban Nha cho đến hết Euro 2012 và do đó, có thể thấy sẽ không có nhiều thay đổi tromg đội hình các nhà vô địch châu Âu. Vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao, không nghi ngờ gì việc người gác đền của Real Madrid Iker Casillas tiếp tục là sự lựa chọn số 1 trong khung thành đồng thời là đội trưởng của Cơn lốc màu đỏ (La Furia Roja). Nhưng liệu những cái tên nào sẽ là dự bị cho Thánh Iker, đặc biệt khi mà Victor Valdes của Barcelona luôn cho rằng anh xứng đáng có một chỗ trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha.

Không có nhiều thay đổi trong thành phần đội tuyển Tây Ban Nha.

Carles Puyol khi đó sẽ 33 tuổi, nhưng khả năng anh bị thay thế là rất ít xảy ra. Trong trường hợp thủ quân của Barca không còn được tin dùng thì vẫn có thể tin rằng ông Del Bosque không thiếu sự thay thế trong tay, mà đáng kể nhất là người đang đá cặp với Puyol ở Barca - Gerard Pique, và ở một chừng mực nào đó là Raul Albiol. Vị trí hậu vệ cánh trái có thể sẽ là một nỗi lo bởi khi đó Joan Capdevila cũng sẽ 33 tuổi và anh chắc chắn sẽ bị bỏ rơi nếu không duy trì được phong độ. Nacho Monreal và Alvaro Arbeloa có thể là một sự thay thế chấp nhận được, với điều kiện họ tiếp tục cải thiện khả năng trong 2 mùa giải tới đây.

Ở hàng tiền vệ, chưa bao giờ đội tuyển Tây Ban Nha lại qui tụ nhiều cầu thủ sáng tạo đến thế. Đến lúc đó hẳn họ sẽ không còn Marcos Senna, nhưng Xabi Alonso và Sergio Busquets hoàn toàn sẵn sàng để thay thế tiền vệ của Villareal, trong khi với sự trưởng thành của Javi Martinez, Del Bosque chưa bao giờ phải lo thiếu sự lựa chọn. Xavi, khi đó 32 tuổi, vẫn có thể là trái tim trong hàng tiền vệ Tây Ban Nha, nhưng nếu anh không thể thì đã có Cesc Fabregas sẵn sàng đảm đương vai trò này. David Silva và Andres Iniesta vẫn sẽ chiếm giữ 2 cánh hàng tiền vệ, dự bị cho họ sẽ là Jesus Navas và Juan Mata.

Ở tuyến trên, David Villa vẫn sẽ đóng vai trò mũi nhọn nếu anh đảm bảo được hiệu suất ghi bàn. Nhưng vị trí của Fernando Torres sẽ là một dấu hỏi lớn nếu anh không kịp bình phục chấn thương và lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Tây Ban Nha cũng có thể giới thiệu được một vài gương mặt mới như Pedro và Sergio Canales.

Đội hình đội tuyển Tây Ban Nha (Sơ đồ 4-4-1-1)

Iker Casillas (31); S.Ramos (26) – R.Albiol (26) – G.Pique (26) – N.Monreal (26); D.Silva (26) - Xavi (32) - Xabi Alonso (30) – A.Iniesta (28); C.Fabregas (25); D.Villa (30)

Đội tuyển Pháp: Diện mạo mới

Sự chấm dứt của triều đại Raymond Domenech chắc chắn cũng là sự chấm dứt của thế hệ cầu thủ như Patrick Vierra, Thierry Henry. Họ là những cựu binh cuối cùng còn sót lại từ thế hệ những nhà vô địch World Cup 98. Sự ra đi của họ mở màn cho một sự thay máu ở Les Bleus.

Domenech dù bất tài nhưng cũng kịp giới thiệu một số gương mặt triển vọng có thể sẽ là trụ cột của đội tuyển Pháp trong tương lai. Vị trí thủ môn gần như sẽ vẫn là cuộc tranh chấp giữa Hugo Lloris và Steve Mandanda, mà ai có màn thể hiện tốt hơn tại World Cup 2010 nhiều khả sẽ đảm bảo luôn vị trí tại Euro 2012.

Pháp sẽ ra quân với một diện mạo mới tại Euro 2012.

Sự thay đổi chủ yếu sẽ xảy ra ở trung tâm hàng phòng ngự. Adil Rami đang không ngừng tiến bộ trong màu áo Lille, và sẽ thật thú vị nếu thấy anh có mặt trong hàng phòng ngự đội tuyển Pháp. Philippe Mexes sẽ có cơ hội để sửa chữa những sai lầm anh mắc phải dưới triều đại Domenech. Mamadou Sakho, sẽ tròn 22 tuổi khi Euro 2012 khai mạc, sẽ được chọn phòng khi cần sự thay thế.

Ở hàng tiền vệ sẽ có một số cầu thủ đảm bảo chắc chắn được vị trí của mình. Cầu thủ trẻ đang khoác áo Toulouse Moussa Sissoko sẽ phát triển thàn một mẫu tiền vệ đa năng, có thể thi đấu được ở bất cứ vị trí nào trên hàng tiền vệ. Lassana Diarra và Jeremy Toulalan là những mẫu tiền vệ tranh chấp bóng điển hình, trong khi Etienne Capoue dành cho băng ghế dự bị. Yoann Gourcuff sẽ trở thành một số 10 mới của đội tuyển Pháp sau thời Zidane, và cũng không phải lo nghĩ nhiều về một vị trí dành cho Frank Ribery bên trái hàng tiền vệ. Vị trí của Samir Nasri bên cánh phải sẽ tùy thuộc vào phong độ của anh ta.

Nicolas Anelka sẽ chơi giải đấu lớn cuối cùng của mình tại Euro 2012 và sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ Karim Benzema và Andre-Pierre Gignac trong vai trò tiền đạo duy nhất.

Sơ đồ đội tuyển Pháp (Đội hình 4-2-3-1)

(4-2-3-1) H.Lloris (25); B.Sagna (28) - A.Rami (26) - P.Mexes (30) - G.Clichy (26); L.Diarra (27) - Moussa Sissoko (22); S.Nasri (24) - Y.Gourcuff (25) - F.Ribery (29); K.Benzema (24)

Toni Kroos sẽ có thể thay thế Ballack trong đội hình Những cỗ xe tăng

Đội tuyển Đức: Tiếp tục trẻ hóa

Joachim Loew đã làm rất tốt công việc phát hiện ra những gương mặt trẻ trung cho đội tuyển quốc gia và mùa hè này, Michael Ballack hẳn sẽ cảm thấy sức nóng từ những tài năng trẻ đang cạnh tranh vị trí với anh. Euro 2012 có thể sẽ là giải đấu cuối cùng của tiền vệ 33 tuổi, người mới đây đã phủ nhận khả năng chia tay đội tuyển Đức sau World Cup ở Nam Phi. Ở trường hợp tương tự là hậu vệ đang khoác áo Hertha Berlin, Arne Freidrich, người sẽ tròn 32 tuổi khi chính thức bước vào chặng đường vòng loại tại Euro 2012.

Song song với đó, Loew sẽ làm tất cả những gì để có thể tiếp tục hạ thấp đội tuổi trung bình của Mannschaff. Đội hình sẽ xuất hiện tại Ba Lan và Ukraina có thể sẽ không khác mấy so với đội hình sẽ tới Nam Phi. Các cầu thủ như Thomas Mueller, Toni Kroos, Marko Marin và Mesut Oezil sẽ phải cố gắng rất nhiều để tìm kiếm một vị trí chắc chắn trong Cỗ xe tăng.

Đội hình đội tuyển Đức (Sơ đồ 4-2-3-1)

R.Adler (27); J.Boateng (23) - P.Mertesacker (27) - H.Westermann (28) - P.Lahm (28); B.Schweinsteiger (27) - S.Rolfes (30); M.Oezil (23) - T.Kroos (22) - T.Mueller (22); L.Podolski (27)

Đội tuyển Hà Lan: Van Persei sẽ là chân sút chủ lực

Sẽ có một vài thay đổi trong hàng phòng ngự đội tuyển Hà Lan sau World Cup 2010. Andre Ooijer và Giovanni van Bronckhorst sẽ chia tay, thay vào đó là thế hệ trẻ đầy hứa hẹn bao gồm hậu vệ thuộc biên chế Chelsea Jeffrey Bruma và Erik Pieters  của PSV. Dirk Marcellis cũng sẽ sẵn sàng đá chính sau World Cup 2010. Khalid Boulahrouz và Johny Heitinga vẫn có thể tiếp tục góp mặt.

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, chúng ta sẽ không còn được thấy Mark Van Bommels thi đấu tại Euro 2012, thay vào đó là một vài gương mặt mới. Demy de Zeeuw (Ajax), Stijn Schaars (AZ) và Ibrahim Afellay (PSV) lúc đó đều đã đủ trưởng thành để thay thế đội trưởng của Bayern, mà nhiều khả năng Afellay sẽ giành được vị trí đá chính nếu tiếp tục duy trì đa tiến bộ như hiện nay. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ tấn công, nhưng khi cần cũng có thể đảm đương tốt vai trò tiền vệ phòng ngự. Eljero Elia và Arjen Robben sẽ xuất hiện ở 2 bên cánh hàng tiền vệ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Dirk Kuyt rất có thể sẽ mất vị trí của mình sau World Cup 2010. Rafael van der Vaart và Wesley Sneijder sẽ cạnh tranh nhau vị trí “số 10”.

Van Persei sẽ là chân sút chủ lực của Hà Lan tại Euro 2012.

Robin van Persie - không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công khi mà Klaas Jan Huntelaar còn không tìm được vị trí chính thức ở các câu lạc bộ. Kuyt cũng có thể đá tiền đạo, nhưng cầu thủ đang khoác áo Liverpool không phải là mẫu trung phong cắm điển hình mà đội tuyển Hà Lan cần.

Đội hình đội tuyển Hà Lan (4-2-3-1):

M.Stekelenburg (29); G.van der Wiel (24) – R.Vlaar (27) – J.Mathijsen (32) – R.Drenthe (25); N.de Jong (27) - I.Afellay (26); A.Robben (28) - R.van der Vaart (29)  E.Elia (25); R.van Persie (28)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên