Giải bóng đá 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Cầm hoà Triều Tiên, Việt Nam giành ngôi Á quân

Thủ hòa đội tuyển CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0 – 0 trong trận đấu tối 24/9) trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân cùng 10.000 USD tiền thưởng.  

HLV Henrique Calisto đã có 5 sự thay đổi nhân sự so với trận thua U23 Australia 0 – 2 cách đây 2 ngày. Huy Hoàng thay Phước Tứ không thể ra sân vì thẻ phạt, Văn Cường lấy lại vị trí hậu vệ trái từ Đình Luật.

Tuy nhiên, những sự thay đổi đáng chú ý nhất thuộc về tuyến giữa. Với việc tung ra sân ngay từ đầu những tiền vệ có thể lực tốt như Minh Châu, Trọng Hoàng và Vũ Phong có mặt ở đội hình xuất phát đã giúp đội tuyển Việt Nam giữ được thế trận tốt ở khu vực giữa sân.

Giành ngôi Á quân có thể coi là một thành công của đội tuyển Việt Nam (Ảnh:dantri)

Các học trò của ông Calisto cầm bóng nhiều, chủ động tung ra những đợt tấn công về phía khung thành đối phương nhưng cơ hội dứt điểm là không nhiều khi CHDCND Triều Tiên chủ động phòng ngự số đông. Tuy nhiên, những pha phản công của họ có độ nguy hiểm cao và ở cuối hiệp 1, nếu Quang Thanh không kịp bọc lót, phá bóng trên vạch vôi thì thủ thành Hồng Sơn đã phải vào lưới nhặt bóng.

Ngay đầu hiệp 2, Vũ Phong đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam khi đưa trái bóng tìm đến đúng cột dọc khung thành Ri Myong Guk. Những phút còn lại là các pha tấn công ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội nhưng những sự thay đổi lực lượng không giúp hai đội có được bàn thắng.

Với tỷ số hòa 0 – 0, CHDCND Triều Tiên có được 7 điểm, đoạt cúp vô địch cùng 20.000 USD tiền thưởng. Đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân nhờ hơn U23 Australia về số bàn thắng khi hai đội cùng được 4 điểm và cùng có hiệu số bàn thắng – thua là dương 1. Đứng cuối cùng trong 4 đội tham dự là U23 Kuwait với 1 điểm có được sau khi cầm hòa U23 Australia 0 – 0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Calisto cho rằng: “Tôi hài lòng với tất cả các học trò của mình, nhất là khi đội tuyển Việt Nam làm chủ thế trận trong hiệp 1 của trận đấu. Với 1 đối thủ mạnh như CHDCND Triều Tiên thì kết quả hòa đã là rất tốt”.

Còn tiền vệ Phan Văn Tài Em cho rằng, để đây là dịp để đội cọ xát và hoàn thiện lối chơi. Về thể lực, Tài Em cho biết mới chỉ đạt 70-80% còn toàn đội thì cũng đủ đá 90 phút, nhưng để đủ đá AFF Cup thì cần tập luyện hơn nữa.

Cầm hòa đối thủ mạnh như CHDCND Triều Tiên – đội bóng từng tham dự World Cup 2010 và giành ngôi Á quân Cúp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội là thành công với đội tuyển Việt Nam. Sau giải đấu này, thầy trò HLV Calisto sẽ có 2 tháng luyện tập trước khi bước vào tranh tài ở giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay – vòng chung kết giải vô địch Đông Nam Á – AFF Suzuki Cup 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.