Cần một chữ chuyên trên sân cỏ

Ngoài yếu tố về chuyên môn, cầu thủ cần có cách hành xử đúng mực ở trên sân cũng như ngoài cuộc sống

Những nhà điều hành bóng đá Việt Nam thường tự hào, V-League là một giải đấu chuyên nghiệp và sôi động nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng đó là điều chưa được kiểm chứng, khi mà gần đây hình ảnh của bóng đá Việt Nam chưa thực sự chuyên nghiệp theo đúng nghĩa. Đó là chưa kể đến nền bóng đá của các nước trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia đang dần có bộ mặt hoàn toàn khác, họ chuyên nghiệp theo đúng nghĩa – từ cách tổ chức cho tới hành xử của cầu thủ trên sân.

V-League sẽ không bao giờ trở thành chuyên nghiệp khi còn những cảnh cầu thủ Hà Nội ACB đuổi đánh trọng tài Nguyễn Quốc Hùng và hậu vệ Quốc Long của Hà Nội T&T suýt lao vào ăn thua với trọng tài Đỗ Quốc Hoài tại vòng 8 – Giải vô địch quốc gia. Chỉ trong 1 vòng đấu mà những biểu tượng xấu xí liên tục xuất hiện. Đó còn chưa kể tới các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hô hào nhau rời sân trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 1, khi cho rằng quyết định của trọng tài Hoàng Anh Tuấn không chính xác.

Trọng tài nổi tiếng Việt Nam Vương Cường, người từng bắt những trận cầu đinh ở Miền Bắc trong những năm 1980 cho rằng, đây là những hành động đáng bị chê trách và khiến người hâm mộ quay lưng lại với bóng đá Việt Nam. “Tôi cho rằng có nhiều phản ứng thái quá với trọng tài. Nên phản ứng như thế nào để đúng với văn hóa trên sân, Bóng đá là nghệ thuật, là màn trình diễn đẹp mắt. Không nên đá thô bạo, triệt hạ đối phương và có những thái độ không đẹp mắt. Tôi cho rằng về phía Câu lạc bộ phải củng cố giáo dục đạo đức với các cầu thủ nhiều hơn nữa”- ông Vương Cường nói.

Người hâm mộ cũng không thể quên được những sóng gió liên tiếp xảy ra ở Becamex Bình Dương: Thủ môn Thế Anh, cựu đội trưởng Quang Thanh cãi nhau tay đôi với khán giả; thành viên Ban tổ chức sân Bình Dương Mai Ngọc Khoa xông thẳng lên khán đài, tát vào mặt một cổ động viên đang chỉ trích cầu thủ rồi chửi nhau cùng các cổ động viên khác. Thêm vào đó, người ta cũng không thể quên nữ trọng tài FIFA Mai Hoàng Trang phải lãnh trọn cú đấm vào gáy của cầu thủ Vũ Văn Quyền, trong một giải đấu hạng A TP HCM…

Có thể nói, để được coi là một cầu thủ thực sự chuyên nghiệp cần hội tụ rất nhiều yếu tố cả về chuyên môn bóng đá và ngoài bóng đá. Để tồn tại ở môi trường bóng đá đỉnh cao, trước tiên cá nhân đó phải đáp ứng được trình độ chuyên môn. Nhưng đó chỉ là yếu tố cần chứ chưa phải là đủ đề hình thành tính “chuyên nghiệp” cho một cầu thủ bóng đá. Yếu tốt đủ ở đây chính là cách hành xử đúng mực của cầu thủ ở trên sân cũng như ngoài cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.