Châu Âu thiệt hại vì… nhiều tiền

Chủ tịch LĐBĐ Italy Giancarlo Abete cho rằng, tiền là nguyên nhân khiến cho các đại diện châu Âu không thể hiện được mình tại World Cup đang diễn ra tại Nam Phi.

6 ông lớn của châu Âu gồm Đức, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, Pháp và Anh đều rất khó khăn mới có nổi 4 trận thắng sau 11 ngày thi đấu đầu tiên. Hà Lan là đội duy nhất có 2 chiến thắng, song người ta không còn thấy bóng dáng một cơn lốc màu cam quyến rũ ngày nào.

Ông Abete bình luận: “Nếu nhìn vào kỳ World Cup này bạn sẽ nhận thấy tất cả những đội bóng lớn của châu Âu đều gặp vấn đề. Giữa 5 nền bóng đá lớn nhất châu lục, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức và Italy, chúng tôi chỉ có nổi một chiến thắng”.

Ông Giancarlo Abete (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng đang cố gắng lập lại công bằng cho các LĐBĐ và cầu thủ trẻ qua việc đưa ra quy định tỷ lệ tối thiểu cầu thủ trưởng thành từ bản địa trong số cầu thủ ra sân.

Tuy nhiên, ông Abete hoài nghi vào sự thành công chủ trương này: “Real Madrid có ngân sách lớn gấp 8 lần của LĐBĐ Tây Ban Nha. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được là cố gắng khuyến khích, động viên các HLV đặt niềm tin hơn nữa vào cầu thủ trẻ”.

Còn các nước Nam Mỹ lại hưởng lợi nhờ mối quan hệ kinh tế yếu hơn của các CLB. Kể cả những đội bóng lớn như Boca Juniors, Santos hay River Plate đều rất khó giữ chân những cầu thủ tốt nhất một khi họ được các đội bóng Châu Âu để mắt tới. Điều đó buộc họ phải đầu tư mạnh mẽ vào lứa cầu thủ trẻ để bù đắp sự thiếu hụt, đồng thời tạo cơ hội thoát nghèo cho các cầu thủ nhí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.