Chạy tự do - Môn thể thao mạo hiểm

Hiện nay, tại TP HCM xuất hiện những môn chơi thể thao mới lạ và mang tính mạo hiểm cao. Một trong những môn chơi đang thu hút nhiều bạn trẻ tại thành phố hiện nay là Parkour hay còn gọi là chạy tự do

Parkour là hoạt động sử dụng các khả năng của cơ thể để di chuyển đồng thời vượt qua những chướng ngại vật như những bức tường cao, những con kênh rộng, bậc cầu thang… bằng những động tác chạy, nhảy, nhào lộn khá mạo hiểm nhưng cũng không kém phần khéo léo.

Parkour được du nhập vào TP HCM trong một, hai năm gần đây. Hiện những nhóm chơi môn thể thao này thường tập hợp nhau vào mỗi sáng Chủ Nhật tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10) hoặc sáng các thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại công viên Lê Văn Tám (quận I). Hải Thanh, một em bé thường xem các anh chị biểu diễn Pakour cho biết: “Em cũng hay ra đây tập thể dục nên thấy mấy anh chị đó chơi. Mấy anh chị đó gan quá, lộn nhào, nhảy nhót như đóng phim hành động. Em cũng thích lắm nhưng mà thấy nguy hiểm quá nên không dám chơi”.

Không giống như Hiphop hay Break Dance, Parkour là môn nghệ thuật của sự di chuyển với có 3 cấp độ: bình thường, hơi khó và rất khó. Hiện nay, tại TP HCM, các bạn trẻ chủ yếu tập những động tác ở mức cơ bản như chạy tường, lộn santo, vượt qua vật cản, tiếp đất, giữ thăng bằng kiểu mèo, đạp tường lộn… Người chơi tập luyện để tìm ra những phương án tối ưu và hiệu quả nhất, kết hợp với nỗ lực cùng sự sáng tạo cá nhân để di chuyển. Bích Ngọc, một bạn trẻ chơi Parkour tại công viên Lê Văn Tám cho biết: “Em cũng mới chơi môn này thôi. Tập Parkour giúp mình tập được tính kiên trì, chịu khó.  Mới đầu tập ngã hoài, tới lúc tập được rồi thì thích  lắm”.

Đây là môn thể thao mạo hiểm, xác suất chấn thương xảy ra với người chơi rất cao. Bên cạnh đó, hầu hết những nhóm Parkour tại TP HCM hiện nay đều tự phát, không có tài liệu tham khảo cũng như người hướng dẫn. Do đó, những ai tham gia phải mất nhiều thời gian nghiên cứu và khổ luyện. Đức Tuấn, thành viên một nhóm Parkour tại công viên Lê Thị Riêng nói: “Thường thì bọn mình hay lên mạng, xem các clip người nước ngòai họ biểu diễn, sau đó họp nhóm lại để tìm hiểu, nghiên cứu và chọn ra cách thực hiện sao cho tốt nhất. Có những động tác tập hơn một tháng, chân tay trầy trụa mới thực hiện được”.

Có thể nói, tuy là môn thể thao mới lạ, nhưng Parkour đang mang lại cho các bạn trẻ một sân chơi mới, lành mạnh, giúp người chơi vượt qua được chính mình, trở nên mạnh mẽ, kiên trì và bản lĩnh hơn sau mỗi lần chinh phục được những động tác khó. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, khi tham gia môn thể thao mạo hiểm này, cần phải thành lập những nhóm chơi, có nghiên cứu thật kĩ những nguyên tắc, những động tác nguy hiểm, hạn chế tối đa chấn thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.