Chiến thuật mới lạ giúp ĐT Việt Nam hạ đẹp ĐT Malaysia

VOV.VN - ĐT Việt Nam thắng thuyết phục ĐT Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với những toan tính chiến thuật mới lạ của HLV Kim Sang Sik.

Vị trí mới của Hai Long, Hoàng Hên và điểm nhất chiến thuật của HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik đã thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, so với chiến thắng 2-0 trên đất Malaysia tại lượt đi.

Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phan Tuấn Tài đá chính thay Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thay đổi cấu trúc đội hình ĐT Việt Nam từ 3-4-2-1 sang 3-5-2. Hoàng Hên không chơi hộ công lệch phải như thường lệ mà lùi xuống cùng Hoàng Đức và Quang Hải tạo thành 3 tiền vệ trung tâm giăng ngang.

Có thêm sự hỗ trợ của Hoàng Hên ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức và Quang Hải không phải bao quát không gian rộng rồi lộ ra điểm yếu về phòng ngự như khi ĐT Việt Nam gây thất vọng trong trận hòa ĐT Singapore 0-0 tại vòng bảng.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều sử dụng 3 tiền vệ trung tâm. Khi quân số ngang nhau, chất lượng cầu thủ tốt hơn giúp ĐT Việt Nam chiếm sự chủ động ở tuyến giữa nói riêng và lối chơi chung của toàn đội.

Mặt khác, ĐT Malaysia không thể duy trì khối phòng ngự lùi sâu như cách ĐT Singapore và ĐT Campuchia từng gây khó dễ cho ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cần tìm kiếm bàn thắng sau khi đã thua 0-2 ở lượt đi.

Sự tái cấu trúc của ĐT Việt Nam và tình thế bất lợi của ĐT Malaysia đã tạo ra môi trường để các cầu thủ chơi bóng thanh thoát hơn, còn thầy trò HLV Kim Sang Sik từng bước phá bỏ cái dớp thi đấu bế tắc trên sân nhà Mỹ Đình.

Cá nhân tiêu biểu cho màn lột xác của ĐT Việt Nam là Nguyễn Hai Long.

Trận này, Hai Long không chơi hộ công lệch trái mà được đẩy lên đá tiền đạo cặp với Đình Bắc. Đây cũng là lần hiếm hoi Hai Long thi đấu ở vai trò tiền đạo thực thụ, thay vì tiền vệ tấn công như sở trường.

Trên sân Mỹ Đình tối 19/8, Hai Long không chỉ thi đấu thông minh mà còn chạy nhanh, chạy khỏe, chạy nhiệt tình. Qua đó giúp ĐT Việt Nam liên tục duy trì áp lực tầm cao và chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng trước ĐT Malaysia.

Theo thống kê của Soccerway, Hai Long đứng đầu về thông số phòng ngự tổng thể của ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, dù cầu thủ này chỉ thi đấu 60 phút. Hai Long tham gia 15 pha tranh chấp tay đôi và có 2 lần xoạc bóng thành công.

Về khía cạnh tấn công, Nguyễn Hai Long có 6 lần cầm bóng đột phá (5 lần thành công, đứng đầu cả 2 đội), tạo ra 4 cơ hội, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 96%. Trong đó, Hai Long đã tạo ra 2 cơ hội đối mặt thủ môn cho Đình Bắc và Hoàng Hên. Nếu các đồng đội dứt điểm chuẩn xác hơn, Hai Long đã có cú đúp kiến tạo còn ĐT Việt Nam sớm kết liễu số phận trận đấu ngay trong hiệp 1.

Trước đó, trong lần gần nhất đá chính cho ĐT Việt Nam ở trận thắng ĐT Campuchia 3-1 hôm 7/8, Hai Long có nhiều lần chạm bóng hơn (41 so với 37) nhưng chỉ tham gia vào 4 tình huống tranh chấp, tạo ra 2 cơ hội và không có pha đột phá nào.

Sự giải phóng lối chơi kéo theo sự giải phóng về tinh thần, Hai Long liên tục có những cử chỉ khích lệ bản thân và các đồng đội, cũng như hướng lên khán đài kêu gọi người hâm mộ cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Và khi Hai Long rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Xuân Son ở phút 60, HLV Kim Sang Sik cùng toàn bộ thành viên ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã tiến tới thể hiện sự khen ngợi cầu thủ này.

Xuân Son không chỉ “kết liễu” đối phương

Sự máu lửa của Hai Long thực sự đã phá sức các cầu thủ Malaysia, thậm chí khiến đội khách phải thay người bất đắc dĩ. Trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự khi Hai Long bứt tốc, tiền vệ nhạc trưởng Aguero dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng ở phút 35.

Trong bối cảnh Malaysia vừa xuống sức, vừa xuống tinh thần, Nguyễn Xuân Son được tung vào sân. HLV Kim Sang Sik và các cộng sự đã chờ thời điểm thích hợp để sử dụng vũ khí tấn công lợi hại nhất của ĐT Việt Nam nhằm giải quyết trận đấu.

Chỉ 2 phút sau khi vào sân thay Hai Long, Xuân Son ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam trong trận lượt về. Tới phút 89, Xuân Son càn lướt dũng mãnh trước các hậu vệ đã mệt lử, sút tung lưới ĐT Malaysia và ấn định chiến thắng 2-0.

Nhưng dù chỉ góp mặt trên sân 30 phút, Xuân Son vẫn kịp vươn lên đứng thứ 3 về thông số phòng ngự tổng thể của ĐT Việt Nam, theo thống kê của Soccerway. Xếp trên Xuân Son là Hai Long và Đình Bắc.

Cụ thể, Xuân Son đã tham gia 10 tình huống tranh chấp và có 1 pha xoạc bóng thành công. Đặc biệt, Xuân Son thắng cả 4 lần tranh chấp bóng bổng, đạt tỷ lệ 100%.

Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, cả 3 cầu thủ đứng đầu về thông số phòng ngự của ĐT Việt Nam đều là những cầu thủ tấn công. Theo thống kê của Soccerway, vị trí tiền vệ trung tâm, trung vệ lệch và chạy cánh mới là những nơi ĐT Việt Nam tranh chấp tích cực nhất trong các trận đấu trước.

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam từng pressing tầm cao không tốt và tỏ ra bế tắc khi chơi trên sân nhà trước ĐT Singapore và ĐT Campuchia. Đây cũng là vấn đề HLV Kim Sang Sik đã phải đối mặt khi trả lời phỏng vấn và chọn cách trả lời là do “đối phương thoát pressing hay”.

Dù rằng ĐT Việt Nam vẫn tỏ ra kém may trong khâu dứt điểm khi thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng cảm giác bế tắc không còn đeo bám khán giả sau cuộc tiếp đón ĐT Malaysia. Về cảm quan, ĐT Việt Nam thi đấu thanh thoát, nắm thế chủ động, tạo ra nhiều cơ hội và thắng thuyết phục.

Về thống kê, ĐT Malaysia cầm bóng nhỉnh hơn chút ít (52% so với 48%) nhưng ĐT Việt Nam mới là đội dứt điểm nhiều hơn (26 so với 8), dứt điểm trúng đích nhiều hơn (10 so với 4), có chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG cao hơn (2,84 so với 0,7).

Màn trình diễn trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giúp HLV Kim Sang Sik có dịp tri ân người hâm mộ và dành lời khen cho các học trò: “So với lượt đi, ĐT Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều. Những gì còn thiếu sót trên sân khách đã được toàn đội khắc phục”.

Dù cả 2 lượt trận bán kết đều có tỷ số 2-0, nhưng ĐT Việt Nam đã tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp kình địch Thái Lan với tâm thế “trận sau hay hơn trận trước”. Và tâm thế ấy không chỉ hình thành bằng việc lên dây cót tinh thần, mà bằng những toan tính rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sân Mỹ Đình lập kỷ lục về số lượng khán giả ở ASEAN Cup 2026
Sân Mỹ Đình lập kỷ lục về số lượng khán giả ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Sân Mỹ Đình lập kỷ lục về số lượng khán giả ở ASEAN Cup 2026 khi có đến 37.906 CĐV đã đến sân để theo dõi ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về, qua đó giành vé vào thi đấu trận chung kết.

Sân Mỹ Đình lập kỷ lục về số lượng khán giả ở ASEAN Cup 2026

Sân Mỹ Đình lập kỷ lục về số lượng khán giả ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Sân Mỹ Đình lập kỷ lục về số lượng khán giả ở ASEAN Cup 2026 khi có đến 37.906 CĐV đã đến sân để theo dõi ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về, qua đó giành vé vào thi đấu trận chung kết.

Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam gặp Thái Lan
Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam gặp Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026, đương kim vô địch Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan.

Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam gặp Thái Lan

Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam gặp Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026, đương kim vô địch Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan.

HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ về tương lai của ĐT Malaysia sau trận thua ĐT Việt Nam
HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ về tương lai của ĐT Malaysia sau trận thua ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Tan Cheng Hoe tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ của ĐT Malaysia sẽ đứng dậy sau thất bại ở ASEAN Cup 2026 và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ về tương lai của ĐT Malaysia sau trận thua ĐT Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ về tương lai của ĐT Malaysia sau trận thua ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Tan Cheng Hoe tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ của ĐT Malaysia sẽ đứng dậy sau thất bại ở ASEAN Cup 2026 và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

Dư âm ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia ASEAN Cup 2026: Vẫn là "khắc tinh" Xuân Son
Dư âm ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia ASEAN Cup 2026: Vẫn là "khắc tinh" Xuân Son

VOV.VN - Dư âm ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia, Xuân Son tiếp tục cho thấy mình là "khắc tinh" của ĐT Malaysia với cú đúp bàn thắng giúp ĐT Việt Nam giành thắng lợi 2-0 cùng tấm vé vào thi đấu trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Dư âm ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia ASEAN Cup 2026: Vẫn là "khắc tinh" Xuân Son

Dư âm ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia ASEAN Cup 2026: Vẫn là "khắc tinh" Xuân Son

VOV.VN - Dư âm ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia, Xuân Son tiếp tục cho thấy mình là "khắc tinh" của ĐT Malaysia với cú đúp bàn thắng giúp ĐT Việt Nam giành thắng lợi 2-0 cùng tấm vé vào thi đấu trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc thi đấu như chiến binh giúp Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026
Đình Bắc thi đấu như chiến binh giúp Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Mặc dù không ghi bàn, nhưng Đình Bắc đã thi đấu như một chiến binh, cháy suốt 90 phút giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc thi đấu như chiến binh giúp Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026

Đình Bắc thi đấu như chiến binh giúp Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Mặc dù không ghi bàn, nhưng Đình Bắc đã thi đấu như một chiến binh, cháy suốt 90 phút giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.