Chiêu dùng người của ông Calisto

Tiền vệ chính là tuyến làm HLV Calisto an tâm nhất và cũng là vũ khí quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam với những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, bản lĩnh…

Sau nhiều lần trì hoãn, tối 24/11, HLV Henrique Calisto cũng đã đưa ra danh sách các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Lào dự SEA Games 25. Không có nhiều bất ngờ ở bản danh sách này nhưng nó cho thấy rõ tính cách của ông thầy người Bồ Đào Nha.

Chậm nhưng chắc – đó là những gì mà HLV Calisto đã thể hiện từ lúc ông dẫn dắt CLB Đồng Tâm – Long An chơi ở giải vô địch quốc gia cho tới khi ngồi trên băng ghế huấn luyện của cả hai đội tuyển quốc gia. Sự trì hoãn gút danh sách đội tuyển U23 sang Lào cũng cho thấy phần nào, ông đang chịu sức ép thành tích sau khi có thành công cùng đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup bên cạnh lý do mà vị HLV này đã đưa ra là các tuyển thủ có trình độ tương đương nhau. Việc đề xuất (và đã được chấp thuận) đưa 22 thay vì 20 cầu thủ sang Lào cũng cho thấy sự cẩn trọng khi ông đã tính tới những khả năng chấn thương bất chợt trước giải đấu.

Nếu nhìn vào danh sách các tuyển thủ được lựa chọn sang Lào, có thể thấy rõ HLV Calisto ưu tiên cho những cầu thủ đa năng có thể chơi ở nhiều vị trí, có thể hình, thể lực tốt như Đại Đồng, Long Giang ở hàng thủ, Công Minh, Trọng Hoàng, Thái Dương, Quý Sửu ở tuyến tiền vệ. Trung vệ Đình Đồng có thể chơi được ở cả hai hành lang phải – trái. Xuân Hợp có cái chân trái khá ổn, vì thế, nếu cần anh cũng có thể được đẩy ra bên trái. Còn Long Giang từng chơi bên cánh phải ở Merdeka Cup (Malaysia). Vì thế, Đình Đồng, Xuân Hợp, Long Giang sẽ là những phương án dự phòng ở hai biên và ông Calisto chỉ cần mang sang Lào 2 hậu vệ cánh đích thực là Hoàng Quãng và Ngọc Anh.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ chính là tuyến khiến HLV Calisto an tâm nhất và cũng là vũ khí của đội tuyển U23 Việt Nam với những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, bản lĩnh và đạt phong độ cao như Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành. Sẽ không bất ngờ, nếu ở SEA Games 25, hàng tiền vệ lại ghi nhiều bàn thắng hơn so với những Thanh Bình, Đình Tùng, Ngọc Anh hay Mạnh Dũng. Đó sẽ hiệu quả của sự vận dụng linh động đội hình chiến thuật 4 – 5 – 1 với những tiền vệ công mà ông Calisto đã xây dựng cho U23 Việt Nam.

Đôi chút lo lắng khi ông thày người Bồ Đào Nha chỉ sử dụng 2 thủ môn Tấn Trường và Khoa Điển. Nhưng khả năng cả hai thủ môn cùng dính thẻ hay chấn thương là không cao. Điều lệ của giải cũng cho phép thay thế thủ môn trong trường hợp bất khả kháng. Về phong độ, bên cạnh Tấn Trường đã chắc suất bắt chính, Khoa Điển chưa thể hiện được gì nhiều khi anh ít được sử dụng trong những trận giao hữu vừa qua của U23 Việt Nam. Nhưng nếu ra sân, thủ thành này cũng không đến nỗi quá ngợp vì thường xuyên bắt chính trong màu áo CLB thành phố HCM ở giải vô địch quốc gia mùa qua.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sang Lào vào ngày 28/11. Các vị trí vẫn sẽ có sự cạnh tranh cần thiết trong những buổi tập trên đất bạn bởi vẫn còn 2 cầu thủ bị loại khi HLV trưởng gút danh sách lần cuối trước ngày thi đấu chính thức. Đây cũng có thể coi là một “chiêu” trong cách dùng người của ông Calisto để các học trò duy trì sự hưng phấn khi vào giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.