AFF Suzuki Cup 2010:

Chờ đón nhà vô địch mới

Dù Malaysia hay Indonesia đứng lên bục vinh quang trong 2 trận đấu cuối thi bóng đá Đông Nam Á cũng sẽ ghi danh một nhà vô địch hoàn toàn mới.

Bảy lần tổ chức trước đây, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á chỉ có 3 đội thay nhau đoạt cúp vô địch, trong đó Thái Lan, Singapore cùng có 3 lần đăng quang và Việt Nam 1 lần. Nhưng ở AFF Suzuki Cup 2010, 2 đội bóng giàu thành tích nhất đã dừng bước ngay từ vòng bảng còn đội ĐKVĐ Việt Nam không thể bảo vệ thành công chiếc cúp vàng đã giành được cách đây 2 năm.

Việc bóng đá Đông Nam Á có một nhà vô địch mới là hệ quả tất yếu và nó được dự báo ngay từ vòng bảng với nhiều kết quả bất ngờ ở những trận đấu đầu tiên.

Cần khẳng định rằng, việc giành vé vào trận chung kết với Indonesia và Malaysia không phải là sự may mắn mà nó đến từ sự hợp lý trong lối chơi của hai đội bóng này.

Indonesia với sự tăng cường của một số cầu thủ nhập tịch đã thể hiện lối chơi tấn công dũng mãnh suốt từ đầu giải. Và đến thời điểm này, họ là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 5 trận.

Sau hai chiến thắng hủy diệt ở vòng bảng trước đội tuyển Malaysia và Lào, dù không quá đặt nặng mục tiêu phải chiến thắng trong trận đấu cuối nhưng rốt cuộc Indonesia vẫn lội ngược dòng thành công trước đối thủ Thái Lan bằng cú đúp từ những pha đá phạt penalty của Bambang Pamungkas.

Liệu các cầu thủ Malaysia có tiếp tục được hưởng niềm vui chiến thắng? (Ảnh: KT)

Nhưng phải tới vòng Bán kết mới thấy được sự chuẩn xác của HLV Alfred Riedl trong việc điều chỉnh lối chơi của các cầu thủ Indonesia. Trước một thủ khó chơi như Philippines (từng đánh bại ĐKVĐ Việt Nam và cầm hòa Singapore), bỏ qua lợi thế được đá cả 2 trận Bán kết trên sân nhà, Indonesia đã tìm ra được cách tiếp cận hợp lý. Điều mà các học trò của HLV Calisto đã không làm được ở vòng bảng.

Không tấn công dồn dập không thể hiện quyết tâm ghi bàn bằng mọi giá, Indonesia đã khiến các cầu thủ Philippines có được cảm giác thi đấu ngang cơ để rồi sập bẫy một cách khá dễ dàng ở cả hai trận đấu. Một bàn thắng của Gonzales là quá đủ để Indonesia nhàn nhã ở trận Bán kết lượt về và tiếp tục đánh bại đối thủ bằng tỷ số tối thiểu.

Giành vé vào chung kết nhưng giữ nguyên được đội hình chính, không cầu thủ nào bị chấn thương hay thẻ phạt, có gần như nguyên vẹn thể lực sung mãn là thành công của vị HLV người Áo và ông có quyền tự hào với những gì làm được tại giải đấu này.

Cũng giống như Indonesia, đội tuyển Malaysia tìm được lối chơi hợp lý khi phải đối mặt với nhà ĐKVĐ.

Ông Gajagobal – vị HLV người bản địa duy nhất trong số những nhà cầm quân của các đội bóng vào tới Bán kết đã làm được điều tưởng như không thể.

Không cần cầu thủ ngoại nhập tịch cũng không có kết quả thuyết phục ở vòng bảng, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Malaysia đã tạo nên một tập thể vững chắc, làm nản lòng chân sút của đội tuyển Việt Nam.

Trước các đợt tấn công vũ bão của nhà ĐKVĐ, trong suốt 180 phút thi đấu của 2 trận Bán kết lượt đi và lượt về, Malaysia vẫn duy trì được một lối chơi chặt chẽ, dựa trên tính kỷ luật, sự nhẫn nhịn chịu đựng trước khi tung ra những đòn phản công quyết định để làm nên bất ngờ lớn nhất tại AFF Suzuki Cup 2010 tính đến thời điểm này.

Trước giải đấu, khó có ai dám nghĩ đến một kịch bản mà Indonesia và Malaysia sẽ gặp nhau ở trận chung kết của AFF Suzuki Cup 2010. Điều đó đã xảy ra và góp phần mang lại tính hấp dẫn cho giải đấu hàng đầu khu vực.

Indonesia từng thắng dễ Malaysia ở vòng bảng nhưng không dễ dàng để họ lặp lại điều đó khi thắng – bại vào lúc này sẽ quyết định chủ nhân của chiếc cúp vàng vô địch và đội bóng của ông Rajagobal sẽ có lợi thế một trận đấu trên sân nhà Bukit Jalil.

Đội tuyển U23 Việt Nam từng vượt qua U23 Malaysia ở vòng bảng SEA Games 25 một cách dễ dàng nhưng rồi lại thất bại ở trận đấu cuối cùng trên đất Lào. Liệu các học trò của HLV Rajagobal có một lần nữa làm nên chuyện?.

Dù sao bóng đá Đông Nam Á cũng sẽ có một nhà vô địch mới và người giành thắng lợi cuối cùng chỉ được xác định sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu chung kết lượt về tại Gelora Bung Karno (Indonesia) vào tối 29/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.