Chủ tịch UEFA chỉ trích giá vé trận chung kết Champions League
Sau khi kêu gọi UEFA giảm giá vé trận chung kết Champions League bất thành, Chủ tịch Michel Platini đã thừa nhận giá vé quá cao là một sai lầm.
Trận đấu quyết định của Champions League 2011 diễn ra ngày 28/5/2011 trên sân Wembley đã trở thành trận chung kết có giá vé cao nhất trong lịch sử.
Theo giá niêm yết mà Ban Tổ chức giải đấu này đưa ra, mức giá rẻ nhất cho trận chung kết là 176 bảng/vé, đắt hơn gấp đôi (so với 80 bảng) của trận chung kết Champions League năm 2009.
Theo dự kiến, Ban tổ chức sẽ bán ra 11.000 vé cho các cổ động viên trung lập với mức giá lần lượt là 300 bảng, 225 bảng và 176 bảng. Còn mỗi đội có mặt trong trận chung kết sẽ được nhận 25.000 vé. Nếu đúng như dự kiến ban đầu thì sự điều chỉnh mới về giá vé ở trận chung kết Champions League sẽ mang lại doanh thu 14 triệu bảng, nhiều hơn 3 triệu bảng so với trận chung kết mùa giải năm ngoái.
Trước làn sóng phản đối của người hâm mộ cũng như các huấn luyện viên, Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng thừa nhận việc đẩy giá vé lên quá cao là một sai lầm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của UEFA cũng như các công tác tuyên truyền, quảng cáo của Liên đoàn bóng đá châu Âu.
Tính đến thời điểm này, Champions League vẫn đang chờ đợi hai đội bóng sẽ lọt vào trận chung kết diễn ra vào tháng 5 tới. Nếu như ở cặp bán kết đầu tiên Manchester United và Schalke 04, lợi thế đang nghiêng về đại diện nước Anh thì trận bán kết “nội bộ” Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona đang “nóng” lên từng ngày với tính chất quan trọng cũng như kịch tính của một trận đấu “siêu kinh điển”./.