“Chúng tôi xứng đáng với nỗ lực của mình”
“Các cầu thủ Đà Nẵng đã có mùa giải thi đấu nỗ lực hết mình. Đoạt ngôi Vô địch sớm 3 vòng, chúng tôi xứng đáng với nỗ lực của mình!”. HLV Lê Huỳnh Đức tự tin khẳng định trước câu hỏi của VOVNews về danh hiệu cao quý của mùa giải V-League 2009.
Sau trận thắng 2-1 trước M.Nam Định, đội bóng sông Hàn SHB Đà Nẵng chính thức đăng quang ở V-League 2009. Trong niềm vui chiến thắng, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức đã được các học trò công kênh trong tiếng bật rượu chamgpagne, tiếng reo hò của 30.000 khán giả Đà Nẵng.
** Và một chút riêng tư cho cá nhân mình...?
Bản thân tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thành quả có được hôm nay, tôi xin chia sẻ và gửi lời cám ơn tới người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đã luôn theo sát, ủng hộ đội bóng trong suốt thời gian qua.
** Không phải đơn giản mà CLB SHB Đà Nẵng thi đấu thành công trong năm nay?
Trước hết, chúng tôi có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự ủng hộ của khán giả cũng là nguồn cảm hứng giúp toàn đội thi đấu quyết tâm trong từng trận đấu để đi đến thành công. Bước vào mùa giải năm nay, chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tốt. Vì vậy, từ đầu mùa cho đến giờ, các cầu thủ của tôi đã thể hiện khát khao, nỗ lực hết mình. Nhưng không hẳn là chúng tôi đều gặp thuận lợi, có những trận đấu chúng tôi thi đấu chưa tốt, nhưng trong bóng đá không phải lúc nào cũng chơi được như ý muốn. Quan trọng là chúng tôi đã biết vượt qua những thời điểm khó khăn để có được ngày hôm nay.
** Cả những “áp lực” trên con đường vươn tới ngôi vô địch?
Đúng là chúng tôi chịu rất nhiều áp lực. Mọi người đã dự đoán chúng tôi vô địch từ 2 vòng đấu trước, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Thậm chí ngay trận đấu với Nam Định, khi bước vào trận chúng tôi cũng gặp áp lực nặng nề là phải đoạt Cúp ngay trên sân nhà. Cá nhân tôi cho rằng, không có áp lực thì bóng đá trở nên vô vị. Biết vượt qua áp lực, khi gặt hái được thành quả thì thật sự thú vị.
** Thành công của SHB Đà Nẵng đã có dấu ấn những cầu thủ “made in” Đà Nẵng, thưa ông?
![]() |
| Niềm vui chiến thắng |
Lứa cầu thủ trẻ của Đà Nẵng ngày càng trưởng thành. 2 anh em Thanh Phúc-Thanh Hưng, các cầu thủ Nguyên Sa, Văn Mẹo, Văn Học, Quang Cường, Quốc Anh, Phước Vĩnh... ngày càng thi đấu gắn bó, khẳng định vai trò của mình. Theo tôi, ai cũng có cơ hội nếu thể hiện được phong độ cao nhất, nhưng cái chính là khát vọng của bản thân.
** Và còn có cả sự đóng góp của ngoại binh?
Tôi may mắn có trong đội hình những cầu thủ ngoại có chất lượng. Khi Almeida bị chấn thương, những Merlo Gaston, Molina hay Rafael là phương án thay thế thực sự hiệu quả. Chính những cầu thủ này đã góp phần rất lớn cho chức vô địch hôm nay của Đà Nẵng. Tôi hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục duy trì phong độ và cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng ở những mùa giải sau.
** Năm nay, SHB Đà Nẵng sẽ đoạt cú đúp của mùa giải chứ?
Chúng tôi đã vượt qua Bình Dương để có mặt trong trận chúng kết gặp Thể Công. Đây là cơ hội lớn để CLB SHB Đà Nẵng có thể đoạt cú đúp trong mùa giải. Đó sẽ là món quà mà chúng tôi dành tặng cho người dân thành phố Đà Nẵng./.
