Chuyên gia Hàn Quốc: Thế giới tin tưởng Trung Quốc tổ chức thành công Thế vận hội Mùa Đông

VOV.VN - "Thế giới tin tưởng năng lực tổ chức và thành công của Thế vận hội Mùa Đông năm 2022 tại Trung Quốc”, đó là nhận định của các chuyên gia quốc tế về sự kiện thể thao mùa Đông lớn nhất hành tinh chuẩn bị diễn ra.

Theo Chủ tịch Hiệp hội toàn cầu Hàn Quốc - Trung Quốc, ông Woo Sung-geun, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sắp được tổ chức sẽ là một sự kiện trọng đại của thế giới. Cộng đồng quốc tế ủng hộ và mong chờ thành công của Thế vận hội Mùa đông. Đây là lý do, các vận động viên trên thế giới tập luyện chăm chỉ và mong muốn đạt được những thành tích cao trên sân chơi thể thao này.

Việc Ủy ban Olympic Quốc tế đưa ra phương châm “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, đoàn kết hơn” đã phản ánh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết quốc tế, nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, lúc này cộng đồng quốc tế càng phải thể hiện quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn thông qua tinh thần đoàn kết Olympic.

Chủ tịch Hiệp hội toàn cầu Hàn - Trung nhấn mạnh, việc tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh hiện nay có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thúc đẩy tinh thần Olympic, đoàn kết chống lại dịch bệnh mà còn thể hiện niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.

Với kinh nghiệm đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, cũng như phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc, sức khỏe của tất cả các vận động viên trên thế giới sẽ được đảm bảo an toàn. Hiện tại, các công tác chuẩn bị cho Thế vận hội đã hoàn tất, người dân Trung Quốc và các nước đang rất mong chờ sự xuất hiện của các vận động viên tham gia Thế vận hội.

Trung Quốc đã chứng minh năng lực tổ chức của mình trong việc đăng cai Thế vận hội Mùa đông bằng những hành động thiết thực. Với chủ đề “Cùng nhau hướng tới tương lai”, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh kêu gọi mọi người thuộc các màu da, chủng tộc và tín ngưỡng khác nhau trên khắp thế giới đoàn kết hướng về phía trước dưới lá cờ của Thế vận hội và chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp cho nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh
Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên vừa thông báo, đã gửi thư cho Trung Quốc về kế hoạch không tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vì lý do dịch bệnh và cam kết sẽ hỗ trợ Trung Quốc tổ chức thành công sự kiện này.

Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh

Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên vừa thông báo, đã gửi thư cho Trung Quốc về kế hoạch không tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vì lý do dịch bệnh và cam kết sẽ hỗ trợ Trung Quốc tổ chức thành công sự kiện này.

Trung Quốc theo dõi chặt biến thể Omicron trước thềm Olympic mùa Đông
Trung Quốc theo dõi chặt biến thể Omicron trước thềm Olympic mùa Đông

VOV.VN - Ban Tổ chức Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 hôm nay (3/12) cho biết, đang theo dõi sát sao biến thể Omicron và sẽ có những điều chỉnh chính sách chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

Trung Quốc theo dõi chặt biến thể Omicron trước thềm Olympic mùa Đông

Trung Quốc theo dõi chặt biến thể Omicron trước thềm Olympic mùa Đông

VOV.VN - Ban Tổ chức Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 hôm nay (3/12) cho biết, đang theo dõi sát sao biến thể Omicron và sẽ có những điều chỉnh chính sách chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt quản lý đi lại trước Olympic mùa Đông
Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt quản lý đi lại trước Olympic mùa Đông

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiếp tục siết chặt quản lý đi lại vì dịch Covid-19 và đây cũng là một phần trong các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt và mới nhất trước Thế vận hội mùa Đông 2022.

Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt quản lý đi lại trước Olympic mùa Đông

Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt quản lý đi lại trước Olympic mùa Đông

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiếp tục siết chặt quản lý đi lại vì dịch Covid-19 và đây cũng là một phần trong các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt và mới nhất trước Thế vận hội mùa Đông 2022.