Chuyện tập huấn của đội tuyển bơi tại Mỹ

Chưa đầy nửa chặng đường, rắc rối đã nảy sinh khiến kình ngư số 1 - Hoàng Quý Phước và đồng đội đang rơi vào cảnh lo lắng, bất an. 

Rắc rối từ sự thiếu chuyên nghiệp

Nguyên nhân cụ thể, cho đến giờ vẫn có nhiều luồng ý kiến trái ngược, nhưng vấn đề achính được đúc rút là do sự thiếu chuyên nghiệp của HLV (việc này một phần cũng do thiếu sót ở khâu tiền trạm). Theo quy định của trường Bolles, các đội tuyển khi đến tập huấn tại đây phải do HLV của Trung tâm trực tiếp huấn luyện. HLV đi theo đội tuyển không được tham gia vào quá trình huấn luyện.

VĐV Hoàng Quý Phước.

Tuy nhiên, do không nắm được quy định này, HLV trưởng Đặng Anh Tuấn đã nhiều lần can thiệp vào chuyên môn khiến HLV Sergio Lopez và lãnh đạo Trường Bolles không hài lòng. Trung tâm bơi lội Trường Bolles đã chính thức không chấp nhận Đội tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục tập huấn tại đây mà phải di chuyển ra một trường ngoài cách đó 40km để tập “chay”. Ngoài ra, chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa hai nhóm VĐV và HLV, thời gian qua cũng ngấm ngầm xảy ra nên đã đẩy chuyến tập huấn này đứng trước nguy cơ thất bại.

Còn chờ chuyến đi của Tổng Thư ký

Để nắm rõ hơn tình hình và ổn định lại việc tập luyện của đội, ngày 24/3 này, TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, ông  Đinh Việt Hùng sẽ sang Mỹ làm việc cụ thể.

Hiện tại, quan điểm của lãnh đạo Tổng cục TDTT, là sau khi cử đại diện xem xét tình hình cụ thể tại Mỹ, đặc biệt với trường hợp của Quý Phước, nếu Phước tập luyện hiệu quả thì tiếp tục còn không sẽ cho về nước bởi trong báo cáo gửi về, Hoàng Quý Phước có tư tưởng “ngôi sao”.

Trong khi đó, một số báo chí trong nước dẫn ý kiến của ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: “Bấy lâu nay Đà Nẵng vẫn chăm lo cho Quý Phước rất tốt, chúng tôi rất quan tâm đến việc tập luyện của em và nếu tình hình quá phức tạp, thành tích của Phước sa sút, chúng tôi sẽ rút Phước về để có hướng đầu tư tốt hơn cho em vì thời gian đến Olympic còn rất ít… Cá nhân tôi chờ đợi cách giải quyết của Trưởng bộ môn bơi Đinh Việt Hùng trong chuyến đi Mỹ sắp tới. Mong là mọi khó khăn sẽ được giải quyết theo hướng có tình có lý với mục tiêu tối thượng là Quý Phước và những VĐV đi cùng cần được chia sẻ để họ có thể hoàn thành tốt đợt tập huấn”.

Còn nhân vật được chú ý nhiều nhất, Hoàng Quý Phước dự định sẽ nói hết những khó khăn hiện nay để ông Việt Hùng nắm rõ tình hình; đồng thời, đề đạt nguyện vọng được trở lại Trường Bolles tập luyện. “Nếu không được thì trở về Việt Nam tìm một nơi tập huấn khác chứ không thể tiếp tục như thế này. Trong trường hợp phải rời nước Mỹ, tôi nghĩ tập ở Trung Quốc cũng rất tốt vì trước đây tôi từng tập huấn rất hiệu quả tại nước này”.

Như vậy, việc giải quyết địa điểm tập huấn, những mâu thuẫn nội bộ hiện trông cả ở chuyến đi của ông Hùng trong vài ngày tới.

Trở lại câu chuyện “đổi gió” về địa điểm tập huấn của đội bơi Việt Nam, bắt nguồn từ cảm nhận sau khi tập huấn ở Trung Quốc trong nhiều năm qua, các VĐV dù đã tiến bộ, nhưng dường như vẫn còn thiếu sự bứt phá. Nhân chuyến đi dự một giải đấu ở Singapore tổ chức trong năm 2011, ông Đinh Việt Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã để ý đến trường hợp của VĐV Joseph Schooling (VĐV này vừa đoạt HCV 200m bướm ở SEA Games 26). Việc phá hàng loạt kỷ lục của Joseph Schooling khiến giới chuyên môn không thể bỏ qua. Sau khi tìm hiểu, biết VĐV này đã tập huấn ở CLB bơi lội của trường Bolles bang Florida, Mỹ.

Thông tin về CLB này được ông Hùng tìm hiểu cặn kẽ. Nơi đây còn là một trong số ít các CLB của Mỹ và thế giới đào tạo tài năng thể thao theo nguồn của Olympic. Khí hậu ở đây cũng có phần giống như ở miền Bắc Việt Nam, mùa đông cũng không quá lạnh, tuyết cũng rất hãn hữu và thời điểm lạnh nhất chỉ kéo dài trong khoảng 1 tháng với nhiệt độ từ 10 đến 15 độ C. Cộng đồng người Việt ở đây không đông và mọi người sẵn sàng giúp đỡ khi cần, điều này sẽ giúp công tác quản lý đội trở nên dễ dàng hơn…

Với hàng loạt yếu tố đó, ý tưởng cử đội sang Mỹ tập huấn dài hạn đã được lãnh đạo Tổng cục TDTT, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cùng một số đơn vị liên quan đồng ý, cùng phối hợp cấp kinh phí cho 6 VĐV cùng 2 HLV sang Mỹ tập huấn với biết bao kỳ vọng. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục "hy vọng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.