CLB bóng chuyền Dầu khí giải thể, hàng chục VĐV lao đao

(VOV) -Sau khi kế hoạch chuyển giao về Hà Nội không thành, CLB bóng chuyền Dầu khí quốc gia đã chính thức giải thể.

Trước thông tin này, các vận động viên của CLB đã viết đơn "cầu cứu" lên lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

CLB bóng chuyền dầu khí quốc gia thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Văn hóa Dầu khí được đánh giá là đội bóng có mô hình phát triển chuẩn trong xu hướng “xã hội hóa” thể thao, thu hút được nhiều cầu thủ giỏi với chính sách “trải thảm đỏ” như được bố trí việc làm, cử đi học sau khi hết tuổi thi đấu. 

Tưởng như đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của các “ngôi sao” bóng  chuyền có tên tuổi như Trần Văn Giáp (CLB Công an Vĩnh Phúc); Nguyễn Duy Quang (CLB Thể Công); Lê Bình Giang, Đặng Thị Hồng… Tuy nhiên sự thực không phải như vậy. Vận động viên Trần Văn Giáp cho biết, năm 2010, anh về đầu quân cho CLB bóng chuyền Dầu khí với mức lương 15 triệu đồng/tháng cùng lời đảm bảo từ lãnh đạo sẽ được bố trí công việc trong Tập đoàn Dầu khí khi giải nghệ. Tuy nhiên, giờ đây mọi việc đã chấm dứt bằng 1 văn bản thanh lý hợp đồng.

Hiện tại, có tổng số 40 vận động viên, cán bộ nhân viên thuộc biên chế của Công ty Cổ phần Thể thao Văn hóa Dầu khí (PSCC).

“Trước khi chuyển về đây, mọi người đều mong muốn có 1 tương lai tốt và làm đúng lĩnh vực thể thao. Giờ việc như thế này cũng phải chấp nhận. Việc giải thể khiến mọi người rất buồn, tất cả những gì ký trong hợp đồng và hứa hẹn thì đến bây giờ là chấm hết. Coi như những lời hứa đó cũng như không, hứa chỉ là hứa mà thôi” - vận động viên Trần Văn Giáp chia sẻ.

Tương tự người đồng đội Trần Văn Giáp, cựu binh của CLB Thể Công Nguyễn Duy Quang vừa đầu quân cho CLB Dầu khí được một năm thì đội bóng giải thể. Giờ đây, Nguyễn Duy Quang rơi vào cảnh trắng tay không biết chọn đâu làm bến đỗ cho sự nghiệp vận động viên.

Còn VĐV Đặng Thị Hồng được CLB cho Vietsovpetro và CLB dầu khí Thái Bình Dương mượn. Khi nghỉ thi đấu, vận động viên này chuyển về làm văn phòng, nhưng đội bóng giải tán cô cũng rơi vào cảnh mất việc. Vận động viên này tỏ ra rất chán nản khi không thể đi đâu xin việc trong hoàn cảnh này.

“Tất cả đều cảm thấy hụt hẫng và buồn vì tâm huyết của mình theo thể thao bao nhiêu lâu; Nay CLB giải thể mọi người cũng chỉ biết nghe và cầu cứu lên trên và mong muốn có công việc là cách tốt nhất” - VĐV Đặng Thị Hồng cho biết.

Các cầu thủ CLB Tập đoàn DKVN đang đối mặt với tương lai bất định. ảnh: VSI.

Trong đơn cứu xét của các vận động viên gửi lên Tập đoàn dầu khí Việt Nam liên tục đề cập đến việc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) và Công ty Cổ phần Thể thao Văn hóa Dầu khí (PSCC) “bội tín” không giữ đúng những cam kết có trong hợp đồng. Việc giải thể cũng có lý lẽ riêng, nhưng một đội bóng từng là niềm mơ ước của nhiều vận động viên lại bị giải tán là điều đáng suy ngẫm.

Trong điều 4 (nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động) của hợp đồng giữa công ty và vận động viên có điều khoản: bố trí việc làm cho vận động viên khi hết tuổi thi đấu hoặc do tai nạn, chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu, không còn đủ khả năng tiếp tục thi đấu bóng chuyền đỉnh cao.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thể thao Văn hóa Dầu khí (PSCC), ông Tô Phú Phong cho biết, công ty cũng làm hết sức để vận động viên có chế độ thỏa đáng và gửi văn bản cho 1 số đơn vị đề nghị tiếp nhận, tuy nhiên, mọi nỗ lực cũng không được giải quyết nhiều.

“Nếu công ty đang tồn tại, xác định vận động viên nào có thành tích, công ty phải có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị để bố trí việc làm. Đấy là công ty còn, giờ bản thân công ty không còn tồn tại nữa thì tôi cũng chỉ biết gửi công văn đến các đơn vị, ai có thể tiếp nhận được thì tiếp nhận. Còn giờ biết làm sao bây giờ?” - ông Tô Phú Phong cho biết.

Hiện tại, theo ông Tô Phú Phong, trong tổng số 40 vận động viên, cán bộ nhân viên thuộc biên chế của Công ty Cổ phần Thể thao Văn hóa Dầu khí (PSCC), đã có 35 người ký vào hợp đồng thanh lý. Câu hỏi được đặt ra, phải chăng khi biết cầu cứu cũng chẳng thành thì đây cũng là cách tốt nhất để các vận động viên tìm lối thoát cho riêng mình trong hoàn cảnh cả công ty lẫn đội bóng đều bị giải tán?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tràng An Ninh Bình vô địch giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương
Tràng An Ninh Bình vô địch giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương

(VOV) - Vượt qua Đức Long Gia Lai với tỉ số 3-2, Tràng An Ninh Bình lên ngôi vô địch.

Tràng An Ninh Bình vô địch giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương

Tràng An Ninh Bình vô địch giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương

(VOV) - Vượt qua Đức Long Gia Lai với tỉ số 3-2, Tràng An Ninh Bình lên ngôi vô địch.

Thưởng kỷ lục tại giải bóng chuyền LienVietPostBank 2013
Thưởng kỷ lục tại giải bóng chuyền LienVietPostBank 2013

(VOV) -Tổng giải thưởng năm nay lên tới 40.000  USD, trong đó đội vô địch nhận thưởng 15.000 USD

Thưởng kỷ lục tại giải bóng chuyền LienVietPostBank 2013

Thưởng kỷ lục tại giải bóng chuyền LienVietPostBank 2013

(VOV) -Tổng giải thưởng năm nay lên tới 40.000  USD, trong đó đội vô địch nhận thưởng 15.000 USD

Khai mạc Giải bóng chuyền nữ vòng loại khu vực Đông Nam Á
Khai mạc Giải bóng chuyền nữ vòng loại khu vực Đông Nam Á

(VOV) - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là một trong những đội được đánh giá cao tại Giải năm nay.

Khai mạc Giải bóng chuyền nữ vòng loại khu vực Đông Nam Á

Khai mạc Giải bóng chuyền nữ vòng loại khu vực Đông Nam Á

(VOV) - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là một trong những đội được đánh giá cao tại Giải năm nay.

Nhiều bất ngờ tại giải bóng chuyền nữ quốc tế
Nhiều bất ngờ tại giải bóng chuyền nữ quốc tế

(VOV) - Đội nữ Ngân hàng Công thương đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước Tuyển trẻ Thái Lan khi chiến thắng với tỉ số 3-0.

Nhiều bất ngờ tại giải bóng chuyền nữ quốc tế

Nhiều bất ngờ tại giải bóng chuyền nữ quốc tế

(VOV) - Đội nữ Ngân hàng Công thương đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước Tuyển trẻ Thái Lan khi chiến thắng với tỉ số 3-0.

Trung Quốc vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2013
Trung Quốc vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2013

(VOV) - Đội tuyển Trung Quốc sẽ đại diện cho châu Á tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối năm nay.

Trung Quốc vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2013

Trung Quốc vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2013

(VOV) - Đội tuyển Trung Quốc sẽ đại diện cho châu Á tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối năm nay.