CLB Thanh Hóa – Quyết tâm cho một năm mới
Tại V-League 2011, Câu lạc bộ dần lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, khi giành được trận thắng tưng bừng 3 – 0 trước đội Hà Nội ACB.
Kết thúc mùa giải trước, Câu lạc bộ Thanh Hóa xếp vị trí thứ 12 trên tổng số 14 đội bóng tham dự giải, họ chỉ giành được 8 trận thắng, 7 trận hòa và để thua tới 11 trận. Ở mùa giải năm nay, với quyết tâm giành lại niềm tin từ người hâm mộ, đội bóng xứ Thanh đã có nhiều thay đổi về lực lượng cũng như những vị trí chủ chốt trong Ban Huấn luyện. “Chuỗi trận thắng” là cụm từ mà tất cả các thành viên trong Câu lạc bộ đang hướng tới khi một năm Tân Mão đang bắt đầu.
Bước sang mùa giải năm nay, Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa đã có nhiều thay đổi, từ tư duy lối chơi đến cách điều hành một đội bóng chuyên nghiệp. Trong trận mở màn của V-League 2011, Câu lạc bộ dần lấy lại niềm tin từ người hâm mộ khi giành được trận thắng tưng bừng 3 – 0 trước đội Hà Nội ACB. Cho dù, trong lượt trận thứ 2 với Hòa Phát Hà Nội, Thanh Hóa không giành được 3 điểm, nhưng lối chơi lăn xả cũng như tinh thần thi đấu quyết liệt của các cầu thủ xứ Thanh đáng nhận được lời ngợi khen của các cổ động viên. Giành được 3 điểm khi 2 lượt trận đã qua đi, có thể nói, đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với người hâm mộ bóng đá xứ Thanh nhân dịp đầu năm 2011.
Theo ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh Hóa, bóng đá Thanh Hóa cần phải tạo ra một bước đột phá lớn trong năm nay cũng như ở các mùa giải kế tiếp. Đây không chỉ là niềm động viên lớn cho cả tập thể đội bóng mà còn nhằm đáp lại lòng mong mỏi của người hâm mộ bóng đá xứ Thanh: “Chúng tôi được đánh giá là đội bóng yếu nhất của V-League, nhưng về tinh thần thì không hề yếu. Bởi vì khí phách của người dân Thanh Hóa, đặc biệt là những người dân xứ Thanh thay mặt cho hàng triệu người dân có thể đảm nhiệm thi đấu trên sân cỏ đúng với màu cờ sắc áo của Thanh Hóa. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ thành công và phấn đấu có thứ hạng cao trong mùa giải 2011”.
Các cầu thủ Thanh Hóa luôn thể hiện được sự đoàn kết cũng như tinh thần thi đấu quyết liệt ngay từ trận đấu đầu tiên. Họ không chấp nhận “an phận” theo kiểu của một đội bóng yếu. Để làm được như thế, chắc chắn công lớn thuộc về huấn luyện viên Lê Thụy Hải và sự đồng lòng nhất trí của các cầu thủ. Ra mắt đội bóng từ ngày 16/10, tính kỷ luật trong sinh hoạt và nghiêm túc về giờ giấc tập luyện luôn là điều mà nhà cầm quân người Hà Đông này hướng tới trong cách quản lý các học trò của mình.
![]() |
|
HLV Lê Thụy Hải bên các học trò sứ Thanh |
Ông Lê Thụy Hải cho biết: “Theo tôi, việc tổ chức kỷ luật của một đội bóng đá điều bắt buộc, nếu đội bóng nào không có tổ chức kỷ luật thì khó có thể dẫn tới thành công. Đội Lam Sơn Thanh Hóa đang bước dần lên tổ chức chuyên nghiệp. Đó là việc Thanh Hóa chuyển đội bóng thành doanh nghiệp. Đây là những đổi mới mà trước đây Thanh Hóa chưa làm được”.
Ông Hải cũng chỉ ra một số điểm yếu ở những cái mới tại Thanh Hóa như cầu thủ vừa được triệu tập vào đội hình chính chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nên ảnh hưởng đến việc triển khai lối chơi. Thêm vào đó, Ban Huấn luyện hoàn toàn mới nên sẽ cần thời gian để ổn định công tác quản lý cũng như điều hành đội bóng.
Thực tế, đội hình của Thanh Hóa năm nay có nhiều thay đổi quan trọng ở các vị trí. Sự ra đi của các cầu thủ chủ chốt như Bảo Khanh, Phước Tứ, Khánh Lâm, Anh Tuấn lúc đầu đã khiến đội phần nào khủng hoảng về lực lượng. Tuy nhiên, sự thiếu hụt đó đã được bổ xung khi đội đã có thêm 4 ngoại binh. Thêm vào đó, sự xuất hiện của 2 trung vệ là Ngô Anh Tuấn được chuyển tới từ Xi măng Hải Phòng cùng với Trịnh Phong Thu của Hà Nội ACB chắc chắn sẽ tạo ra bước đột phát lớn cho câu lạc bộ Thanh Hóa ở các vòng đấu kế tiếp.
Tin tưởng về sức chiến đấu của các đồng đội cũng như tinh thần kỷ luật thép mà huấn luyện viên trưởng Lê Thụy Hải đề ra, thủ môn – đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, Thanh Hóa sẽ “thay da đổi thịt” để có thể thi đấu tốt sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán.
Được nghỉ Tết đón xuân, nhưng các thành viên Câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng của mình ở các trận đấu vào đầu năm Tân Mão. Tất cả đều tập trung ý chí cũng như sức lực cho trận tứ kết cúp quốc gia vào ngày 14/2 (tức ngày 12/1 Tết Tân Mão) với Xi măng The Vissai Ninh Bình. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Lê Thụy Hải phải hành quân vào TP HCM để gặp Navibank – Sài Gòn trong lượt trận thứ 3 của V-League 2011. Hy vọng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Thụy Hải, Thanh Hóa sẽ có một bữa tiệc đầu năm thật ý nghĩa.
Cũng như nhiều đội bóng khác, Tết này các cầu thủ Thanh Hóa ngoài phần thưởng 400 triệu cho toàn đội trong trận thắng với Hà Nội ACB, mỗi người sẽ được thưởng thêm 5 triệu đồng để vui xuân.
Hy vọng, với sức chiến đấu của chất lính Thể Công một thời, các cầu thủ Thanh Hóa sẽ tạo ra nhiều sức mạnh để có một năm đầy thành công trên tất cả các mặt trận. Những bàn thắng đẹp cùng với phong cách chơi bóng đầy nhiệt huyết ở các trận đấu đầu năm mới, chắc chắn sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa với người hâm mộ bóng đá xứ Thanh./.
