Có cần “giải cứu”?
Cuối tuần qua, người ta thấy trên một vài tờ báo có bài viết với dòng tít “Giải cứu Công Vinh”. Có chuyện gì đang xảy ra với tiền đạo người xứ Nghệ này?
Trước ngày lên đường sang Bồ Đào Nha, Công Vinh đã xác định sẽ đi để học hỏi và mong có cơ hội ra sân cọ xát với các đồng nghiệp của nước này. Suốt hơn một tháng qua, Công Vinh đã nỗ lực luyện tập và cố gắng vượt qua rào cản ngôn ngữ để từng bước hòa nhập với những đồng đội mới. Có lẽ cũng vì thế mà HLV Jose Mota đã xếp anh vào đội hình thi đấu của Leixoes tại giải vô địch Bồ Đào Nha hai trận liên tiếp gặp Porto và Guimares, mặc dù hai trận đó anh cũng chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.
Việc học hỏi của Công Vinh ở Bồ Đào Nha có lẽ sẽ không có điều gì phải phàn nàn cho đến hết thời hạn 4 tháng ở Leixoes. Thế nhưng, cuối tuần trước, HLV Calisto công bố danh sách ĐTQG chuẩn bị cho những giải đấu cuối năm nay, đã không có tên Công Vinh. Theo một vài tờ báo, tiền đạo số 1 của T&T Hà Nội và ĐTVN này đã bày tỏ mong muốn được rời Bồ Đào Nha để trở về khoác áo ĐTVN.
Bởi, cũng theo một vài tờ báo, Công Vinh tự thấy hơn một tháng qua, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng anh cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị mà chưa được ra sân thi đấu lấy một phút. Đã thế, lúc nào anh cũng cảm thấy nỗi buồn cô đơn và lạc lõng, khó hòa nhập với đồng đội và mọi người xung quanh vì rào cản ngôn ngữ... Và thế là, cuối tuần qua đã xuất hiện trên vài tờ báo lời “kêu gọi” hãy “giải cứu Công Vinh”.
Không phải chỉ riêng cầu thủ Việt Nam, đây cũng là tình trạng chung của các cầu thủ Đông Nam Á. Ngay cả Kiatisuk, cầu thủ Thái Lan lẫy lừng khu vực là thế, mà cũng đã phải trải qua một mùa giải phải chấp nhận ngồi dài trên băng ghế dự bị khi đến với bóng đá Anh. Huống chi Công Vinh mới chỉ trải qua hơn một tháng trong bản hợp đồng 4 tháng ở Leixoes. Thời gian còn lại, có thể cơ hội ra sân của Công Vinh trong đội hình chính thức của Leixoes là rất ít, nhưng chắc chắn những điều mà anh học hỏi được ở đây là rất nhiều, rất bổ ích cho chính anh và bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Trước những thông tin như trên, ông Đỗ Quang Hiển đã khẳng định bản thân ông chưa từng nghe Công Vinh kêu ca hay đề đạt nguyện vọng xin về nước. Ông còn nhấn mạnh rằng bản hợp đồng của Công Vinh đã ký với Leixoes có thời hạn 4 tháng cần phải được tôn trọng. HLV Calisto ngay sau khi cùng ĐT U23 trở về từ Côn Minh cũng cho biết ông không biết gì về chuyện này. Còn việc Công Vinh muốn về, ông Calisto thẳng thắn cho rằng: “Công Vinh là một người đàn ông và cậu ấy phải đưa ra quyết định của chính mình”./.