Bóng đá Việt Nam:

Có phải đường lớn đã mở?

Từ bản hợp đồng với Denilson đến chuyện đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại Tây Á và cuối cùng là cầu thủ Việt Thắng nhận được lời mời từ một đội bóng Iran, có thể con đường sáng cho bóng đá Việt Nam đã mở

Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng thương vụ Denilson là một chiêu quảng bá thương hiệu? Không sai. Nhiều đội bóng đã muốn làm điều đó nhưng chỉ có Xi măng Hải Phòng với chất ngông của mình mới khiến cả nước phải trầm trồ thán phục.

Không dừng lại ở đó, thông tin về bản hợp đồng với cầu thủ một thời đắt giá nhất thế giới khiến báo giới quốc tế phải tập trung mổ xẻ. Rõ ràng, thương hiệu của Xi măng Hải Phòng, hình ảnh của đất Cảng và uy tín của bóng đá Việt Nam đã được cải thiện đáng kể sau vụ đình đám này.

Giá vé trên sân Hải Phòng lại "đắt" lên và người hâm hộ kéo tới sân cũng đông hơn hẳn. Và như vậy, Xi măng Hải Phòng đã đạt được cái đích của mình. Quảng bá thương hiệu là cả một nghệ thuật. Đội bóng nào cũng muốn làm điều đó, nhất là với các doanh nghiệp. Nhưng không phải ai cũng có đủ tiềm lực và cách làm như Xi măng Hải Phòng.

Chính cú sốc Hải Phòng đã khiến làng bóng đá Việt Nam phải nhìn nhận lại con đường hướng ra biển lớn. Bây giờ, bóng đá Việt Nam phải “đánh bắt xa bờ” hay tiếp tục hài lòng với thân phận "vùng trũng." Nhưng chắc một điều, sự thành công của Xi măng Hải Phòng khiến các đội bóng khác không thể ngồi yên. Họ sẽ vận động để không bị lỗi thời.

Rất có thể, sau sự kiện này, bóng đá Việt Nam sẽ chứng kiến một trào lưu các tên tuổi lớn sang đầu quân. Không cần bàn đến chất lượng chuyên môn, chỉ cần đủ sức mời gọi những cầu thủ danh giá, thế giới sẽ phải chú ý đến bóng đá Việt Nam. Khi ấy, uy tín, hình ảnh của nền bóng đá sẽ được nâng lên. Người hâm mộ sẽ đến sân đông hơn và đời sống bóng đá ngày một phong phú.

Chuyến thi đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam tại Kuwait đã tạo ra tiếng vang lớn. Chiến thắng của thầy trò Calisto trước đội bóng được đánh giá cao hơn càng khiến dư luận quốc tế ngạc nhiên.

Đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng. Họ thi đấu hợp lý và tự tin trước những đội bóng mạnh. Từ vị thế của một nền bóng đá yếu, các cầu thủ Việt Nam bỗng chốc trở thành thượng khách ở các nền bóng đá phát triển.
Không dừng lại ở đó, họ đã thể hiện được sự khát khao của mình bằng chiến thắng trên sân khách. Sự khởi đầu này hứa hẹn tương lai mới cho bóng đá Việt Nam. Dưới sự chỉ huy của ông thầy Calisto, các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn và dần xác lập vị thế mới cho bóng đá Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.