Contador lên ngôi tại Tour de France 2009
Alberto Contador đã có được chức vô địch Tour de France thứ 2 trong sự nghiệp sau khi giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp kết thúc.
Tại chặng cuối (chặng 21) với chiều dài 164km từ Montereau-Fault-Yonne tới Paris Champs-Elysees, cuarơ người Tây Ban Nha này tuy chỉ về ở vị trí thứ 97, nhưng thành tích đó cũng đủ để anh giành áo vàng chung cuộc.Kết thúc 21 chặng Tour de France 2009, Contador đạt thành tích 85h48'35'' và anh hơn người thứ 2, Andy Schleck tới 4'11''. Tay đua Andy Schleck còn xuất sắc giành giả áo trắng chung cuộc dành cho tay đua trẻ có thành tích xuất nhất. Đồng đội của áo vàng Contador, Lance Armstrong chỉ xếp thứ 3 nhưng đó cũng không phải là một thành tích quá tệ với “Tượng đài tại Tour de France”, nhất là khi trước khai diễn Tuor de France 2009, anh bị giới chuyên môn nhìn nhận với ánh mắt nghi ngờ.
![]() |
| Chèn chú thích ảnh vào đây |
Xếp hạng áo vàng:
1.Contador (TBN/Astana) 85h48’35”
2.A. Schleck (Luxembourg/Saxo Banks) +04’11“
3 Lance Armstrong (Mỹ/Astana)+05’24”
4 Bradley Wiggins (Anh/Garmin)+06’01”
5 Frank Schleck (Luxembourg/Saxo Banks)+06’04“
Các danh hiệu khác:
Áo xanh (Vua tốc độ): Thor Hushovd (Na Uy/Cervelo) – 280 điểm
Áo chấm đỏ (Vua leo núi): Franco Pellizotti (Italia/Liquigas) – 210 điểm
Áo trắng (Tay đua trẻ xuất sắc nhất): Andy Schleck (Luxembourg/Saxo Banks). – 85h25’46”
Đội đua vô địch: Astana – 256h02’58”.
