Trước loạt trận thứ 4 UEFA Champions League:

Cuộc chiến của những “ông vua”

Đêm 3/11 tiếp tục diễn ra các trận đấu lượt trận thứ 4 vòng đấu bảng Champions League, trong đó mọi sự chú ý đều dồn về sân San Siro - nơi có trận “đại chiến” giữa chủ nhà AC Milan và đội khách Real Madrid.

>> Đại chiến ở Bernabeu

Cả AC Milan và Real Madird đều là những ông vua tại Champions League với tổng cộng 16 chức vô địch trong tay. Nhưng hiện nay, Milan đang có vị thế thấp hơn rất nhiều so với Real Madird.

Ít có đội bóng nào dám tuyên bố sẽ giữ sạch lưới được trước Real Madrid lúc này bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chứng tỏ sức mạnh “hủy diệt” khủng khiếp. Năm bàn thắng sau 3 trận đấu không phải là quá nhiều, nhưng Real Madrid luôn có thế trận tấn công áp đảo đối phương.

Jose Mourinho đầy tự tin trong chuyến trờ về thành Milan (Ảnh: AP)

Dưới thời Mourinho, Real dường như không có điểm yếu. Ba trận giữ sạch lưới cùng một lối chơi chắc chắn đậm chất ông thầy người Bồ Đào Nha đã chứng minh điều đó. Đêm nay, trước một đội chủ nhà đang “khát điểm”, đại diện của Tây Ban Nha lại càng có thêm lý do để chơi chắc chắn.

Tiền vệ Khedira của câu lạc bộ Real Madrid phát biểu: “Họ có hàng công rất đáng sợ và Milan đang rất cần điểm vào lúc này. Hơn nữa, Real Madrid sẽ phải thi đấu trên sân San Siro, chính vì vậy trận đấu này hứa hẹn sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất cần 1 trận thắng

Rõ ràng Real Madrid hơn hẳn Milan về lợi thế tâm lý, trong khi Real vẫn giữ ngôi đầu tại La Liga thì nửa đỏ thành Milan đang chật vật trên con đường chinh phục chức vô địch Serie A với vị trí thứ 3.

Trận thua bế tắc vừa qua trước Juventus khiến nhiều người lo lắng cho hàng công của AC Milan mặc dù họ sở hữu rất nhiều tiền đạo đẳng cấp. Trước cơ hội trả món nợ ở trận lượt đi, ông Allegri, huấn luyện viên AC Milan vẫn tỏ ra thận trọng: “Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trận đấu hết sức quan trọng đối với chúng tôi. Hàng công của họ rất mạnh. Mặc dù được chơi trên sân nhà, nhưng  nhìn vào vị thế của chúng tôi lúc này thì có thể nói trận đấu này sẽ căng thẳng với cả 2 bên.”

Sẽ rất bất lợi cho AC Milan nếu họ trắng tay, bởi ở trận đấu còn lại của bảng G, đội cùng có 4 điểm với họ là Ajax Amsterdam mặc dù phải đá sân khách nhưng đối thủ của họ chỉ là Auxerre gần như đã bỏ cuộc chơi khi trắng tay sau 3 lượt trận.

Có thể nói, với việc cả 4 đội đầu các bảng E, F, G, H đều giành điểm tối đa sau 3 lượt trận, nên lượt trận thứ 4 này có ý  nghĩa rất lớn đối với các đội nhì bảng. Minh chứng rõ ràng nhất là cục diện bảng F, nơi đêm nay đội nhì bảng Spartak Moscow phải làm khách trên sân đội đầu bảng Chelsea. Được chơi trên sân nhà, trước đối thủ yếu, không có lý do gì mà huấn luyện viên Ancelotti lại không nghĩ đến trận thắng thứ 4.

Các cầu thủ AC Milan đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp lại Real Madrid (Ảnh: Getty Images)

Cựu HLV AC Milan cho biết: “Khi cơ hội nằm trong tay bạn, bạn phải nhanh chóng nắm lấy. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu này để củng cố ngôi đầu bảng qua đó giảm áp lực cho những trận đấu tiếp theo”

Kịch bản tương tự diễn ra ở bảng G khi đội đầu bảng Arsenal phải làm khách trên sân đội nhì bảng Shakhtar Donest. Đội chủ nhà chắc chắn không muốn trắng tay bởi đối thủ của họ là Braga chỉ phải đá trên sân đội cuối bảng Partizan Belgrade. Ở bảng E, cả 3 đội Basel, FC Cluij và AS Roma đều bằng điểm nhau nên trận đấu giữa Basel và Roma hứa hẹn kịch tính hơn hẳn so với cặp đấu Bayern Munich làm khách trên sân FC Cluj./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên