Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2009

Đội đua Mông Cổ chính thức vươn lên dẫn đầu ở nội dung đồng đội sau chặng thứ 4, xếp thứ 2 là Domesco Đồng Tháp, Sài Gòn 1 đứng ở vị trí thứ 3.

Chặng 4 cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2009, chặng đua ngắn nhất nhưng hứa hẹn hấp dẫn và quyết liệt đã diễn ra sáng nay (5/5).

Đối với các VĐV nữ, đây là chặng đua tính điểm với chiều dài 32, tương đương 8 vòng quanh thành phố Sơn La. Trong khi đó, các VĐV nam xuất phát từ thành phố Sơn La sau đó phải vượt qua 63km với hầu hết là đường đèo, đích đến của đoàn đua chính là đèo Pha Đin hùng vĩ với độ cao lên tới 1.000 m và độ dốc 10%.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các VĐV Lê Văn Phúc của Bến Tre, Phan Trường Giang của Hà Nội, Nguyễn Quốc Dũng của Sài Gòn 2, đã bứt lên dẫn đầu đoàn đua. Nhưng các VĐV này không duy trì được lâu và bị nhóm thứ 2 theo kịp ở vị trí cách điểm xuất phát 10km. Cuộc đua càng đến gần chân đèo Pha Đin càng quyết liệt và gay cấn. Mặc dù thành công trong pha bứt phá để tạo được khoảng cách với nhóm sau tới 1 phút 10 giây, nhưng khi đến chân đèo Pha Đin, 3 tay đua Lê Văn Phúc của Bến Tre, Giang Thanh Tuấn của Quân đội, và Đinh Minh Thiện của Bến Tre đã bị nhóm thứ 2 đuổi kịp.

Bước vào giai đoạn leo đèo, nhóm đầu có sự góp mặt của các tay đua Mai Công Hiếu của Domesco Đồng Tháp, Khangarid Naran của Mông Cổ, Trịnh Phát Đạt của Bảo Vệ Thực Vật An Giang, áo vàng Lê Văn Duẩn của Sài gòn 1, Nguyễn Văn Tài của của Domesco Đồng Tháp và Orchibatar Tumurbatar của Mông Cổ.

Các VĐV Mông Cổ đã chứng tỏ được sức mạnh của mình ở chặng leo đèo thứ 3 khi Khangarid Naran giành 25 điểm tuyệt đối để giữ áo đỏ, ở chặng này, thành tích một lần nữa được lặp lại nhưng là với sự xuất sắc của Orichibatar Tumurbatar khi anh cán đích đầu tiên với thành tích 1h56phút07giây, vận tốc trung bình là 32,33 km/h.

Vị trí thứ 2 là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa 2 tay đua Trịnh Phát Đạt của Domesco Đồng Tháp và Khangarid Naran của Mông Cổ. Khi cách đích khoảng 40m, pha nước rút thần tốc của VĐV người Mông Cổ đã giúp anh giành chiến thắng với thời gian 1h 57 phút 39giây, kém người dẫn đầu 1 phút 32giây.

Với kết quả nhất chặng này, tay đua người Mông Cổ Orichibatar Tumurbatar cũng đoạt luôn chiếc áo vàng từ tay Lê Văn Duẩn, với tổng thời gian hoàn thành 4 chặng đua là 10h 44 phút 11giây.

Xếp thứ 2 là người đồng đội Khangarid Naran. VĐV được kì vọng nhiều ở chặng này là Mai Công Hiếu một lần nữa đã không thành công khi anh chỉ cán đích ở vị trí thứ 4.

Như vậy, đội đua Mông Cổ chính thức vươn lên dẫn đầu ở nội dung đồng đội sau chặng thứ 4, xếp thứ 2 là Domesco Đồng Tháp, Sài Gòn 1 đứng ở vị trí thứ 3.

Ở cuộc đua của nữ, vì chỉ phải đua trên chặng đường bằng, lại được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả thành phố Sơn La nên diễn ra rất sôi nổi hấp dẫn. Các đội thi nhau bứt phá và sử dụng những chiến thuật linh hoạt.

Sự xuất sắc ở những pha bứt tốc đã giúp vận động viên Võ Thị Phương Phi của Cấp Thoát nước Bình Dương giành danh hiệu áo xanh với 3 lần cán đích đầu tiên được 18 điểm, hơn VĐV đứng thứ 2 Phan Thị Thuỳ Trang của Agifis An Giang 2 điểm.

Nhưng chiếc áo xanh sau 4 chặng vẫn thuộc về Thuỳ Trang với số điểm cao nhất là 54 điểm. Trong khi đó, chiếc áo vàng ở chặng này đã thuộc về VĐV Phạm Thị Thuý Liên của Domesco Đồng Tháp, khi cô hoàn thành 32km với thời gian 48phút 29 giây, vận tốc trung bình đạt 39,601km/h.

Về thứ 2 là Phan Thị Thuỳ Trang.  Đứng thứ 3 là Noor Azian Alias của Malaysia.

Kết quả này giúp Thuý Liên giành được chiếc áo vàng từ tay Đinh Thị Như Quỳnh của Hoà Bình. Tổng thời gian hoàn thành 4 chặng đua của Thuý Liên là 7h 28 phút 27giây, hơn người xếp thứ 2 Noor Azian Alias 2 giây.

Sau chặng 4, đội Malyysia dẫn đầu ở nội dung đồng đội, tiếp theo là Bình Dương, thứ 3 là Đồng Tháp.

Ngày mai, các VĐV bước vào ngày đua cuối cùng với điểm đến là Thành Phố Điện Biên Phủ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.