Cuộc gặp khẩn với các “vua”

Chuyện về các ông vua sân cỏ của bóng đá Việt Nam từ nhiều năm nay vốn vẫn được coi như “chuyện thường ngày ở huyện”, thế nhưng, tuần vừa rồi, lại nóng lên trong dư luận cả nước.  

Đến mức ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch LĐ bóng đá Việt Nam (VFF), đã phải tức tốc tiến hành hai cuộc gặp “khẩn” với các “vua” trong hai ngày liên tiếp giữa tuần qua, ở Hà Nội và TP. HCM.

Sau sai sót của trọng tài Nguyễn Trọng Thư trên sân Cao Lãnh ở vòng 19, ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài Quốc gia Nguyễn Văn Mùi đã cấp tốc gửi công văn khẩn cho các giám sát và trọng tài để chấn chỉnh. Thế nhưng, khi công văn ấy có lẽ còn chưa tới tay người nhận, thì vòng 20 trên sân Hàng Đẫy, trọng tài Đỗ Quốc Hoài lại gây ầm ĩ dư luận vì chuyện rút nhầm thẻ phạt. Vậy là, ở thế “chẳng đặng đừng”, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phải đích thân tổ chức hai cuộc gặp mặt các trọng tài ở hai miền đất nước.

Mục đích của các cuộc gặp gỡ này, theo ông Hỷ: “Không thể để mọi chuyện tiếp tục xảy ra và trở nên quá muộn. Tôi cần phải gặp gỡ để xác định lại tư tưởng cho các trọng tài. Họ phải quán triệt lại tinh thần và trách nhiệm cũng như phải tuyệt đối làm đúng tôn chỉ, mục đích nghề nghiệp. Họ cần phải giữ được hình ảnh của mình, từ cử chỉ, hành vi trên sân tới sinh hoạt... Họ cần nâng cao nhiều mặt để phát triển đồng bộ với bóng đá...”.

uyết định gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận TĐCS Đồng Tháp- XM Hải Phòng (Ảnh:VNN)

Tại các buổi gặp gỡ, ông Chủ tịch VFF đã chỉ ra những yếu kém, sai sót của các trọng tài trong thời gian vừa qua, đồng thời động viên, nhắc nhở, giao nhiệm vụ cho các trọng tài phải không ngừng học hỏi để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong 6 vòng đấu còn lại của mùa giải 2009. Ông yêu cầu các trọng tài phải tỉnh táo và bản lĩnh trước những màn tiểu xảo của các cầu thủ cũng như các đội bóng. Tránh tình trạng bị cuốn vào những tình huống hư, thật của trận đấu. Khi đã thổi còi, cần dũng cảm đưa ra quyết định của mình.

Ông Chủ tịch cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, công tác điều hành của Liên đoàn cũng như Hội đồng trọng tài thời gian qua chưa kịp thời. Hội đồng trọng tài chưa được củng cố. Đại hội của Hội đồng trọng tài sắp tới được tổ chức và chỉ những người giỏi mới được suy tôn. Ông nhấn mạnh: “Liên đoàn yêu cầu các trọng tài không được quan hệ với các CLB trong bất cứ hoàn cảnh nào”. Cũng nhân dịp này, VFF sẽ tăng tiền thưởng cho trọng tài từ lượt trận 21. Nếu tổ trọng tài nào hoàn thành tốt nhiệm vụ ở V.League, trọng tài chính được thưởng 800.000 đồng/trận, các trợ lý được 400.000 đồng/trận, còn ở hạng Nhất lần lượt là 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Việc Chủ tịch VFF gặp gỡ các trọng tài sau những sai sót của họ, và nhất là trong thời điểm nóng bỏng của mùa giải, cũng là điều cần thiết. Thế nhưng, dường như đây cũng chỉ là một việc làm có tính chữa cháy, thậm chí chỉ để giải quyết phần ngọn, phần nổi của vấn đề, chứ không thể giải quyết tận gốc những sai sót, thậm chí là những yếu kém và tiêu cực của các ông vua sân cỏ ở giai đoạn nhạy cảm này. Ví dụ như việc cấm các trọng tài không được quan hệ với các CLB là việc làm theo kiểu không kiểm soát được thì cấm. Và quan trọng hơn, ông Chủ tịch gặp gỡ các trọng tài và đưa ra những yêu cầu này nọ với họ, nhưng điều quan trọng hơn là dường như ông không thể làm như vậy với cấp trên của họ, thì chắc hẳn kết quả mang lại cũng chẳng đáng là bao.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.