Cuộc tổng duyệt của Nam Phi

Chủ nhật vừa qua, lễ khai mạc Cup Liên đoàn châu lục đã diễn ra tưng bừng tại Nam Phi, đánh dấu mốc đếm ngược 1 năm nữa, World Cup 2010 sẽ chính thức khởi tranh.

Bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh đang được hâm nóng trước lần đầu tiên diễn ra ở lục địa đen.

5 năm trước, khi FIFA công bố trao quyền đăng cai cho Nam Phi, tất cả các quốc gia trên thế giới đều tán thưởng cho một sự kiện lịch sử với Châu Phi. Tuy nhiên, không ít người cũng hồ nghi việc Nam Phi sẽ tổ chức thành công rực rỡ World Cup như những chủ nhà gần đây. Có nhiều lí do dẫn đến các quan ngại đó, từ tình hình chính trị không ổn định, kinh tế còn khó khăn cho đến vấn đề an ninh khi Nam Phi vẫn là một trong những nơi có tỷ lệ phạm tội cao nhất thế giới.

Chính vì vậy, thậm chí đã có cả quan điểm rằng nhiều khả năng, FIFA phải chuyển World Cup 2010 đi nơi khác. Mỹ, Hàn Quốc và Đức đều tỏ ý sẵn sàng thay thế nếu viễn cảnh trên xảy ra. Nhưng giờ thì với Cup Các liên đoàn châu lục, cuộc tổng duyệt quan trọng của Nam Phi cho Worls Cup 2010 đã bắt đầu với tâm trạng chung khá lạc quan.

Tất nhiên, giải đấu này không thực sự là “cuộc tổng duyệt” nếu so sánh với quy mô khổng lồ mà World Cup đòi hỏi. Cup Các liên đoàn châu lục chỉ gồm 8 đội (ĐKVĐ thế giới Italia, 6 đội vô địch các liên đoàn châu lục cùng chủ nhà Nam Phi), diễn ra tại 4 địa điểm trong vòng 2 tuần lễ. Trong khi đó, World Cup năm tới sẽ kéo dài cả tháng với 32 đội tranh tài tại 10 địa điểm khác nhau.

Song, màn trình diễn của Nam Phi không phải trên sân cỏ mà là trong khâu tổ chức Cup Các liên đoàn châu lục sẽ được xem là mấu chốt để lo lắng hoặc lạc quan về World Cup 2010. Với kinh tế toàn cầu đang khó khăn như hiện nay, ngay cả một sự kiện thể thao hoành tráng bậc nhất như World Cup cũng cần được động viên. Nếu Cup Liên đoàn châu lục diễn ra trôi chảy, không có sự cố lớn sẽ khuyến khích các fan trên khắp thế giới kéo về Nam Phi đông hơn trong mùa Hè năm sau.

Nhưng nếu giải “diễn tập” này gặp vấn đề, nhất là trong lĩnh vực an ninh, FIFA cùng Nam Phi sẽ phải đối mặt với khó khăn về thị trường. Không giải thể thao nào được chú ý như World Cup. Ba năm trước, World Cup 2006 tại Đức thu hút hơn 26 tỷ lượt khán giả xem truyền hình. Để so sánh, Olympic Bắc Kinh năm ngoái chỉ có 4,7 tỷ lượt người xem.

Tác động kinh tế của World Cup với nước chủ nhà rất lớn. Chính phủ Nam Phi dự kiến đầu tư tới 2,2 tỷ USD cho việc xây dựng các SVĐ và cơ sở hạ tầng. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết, quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010 đã tạo ra hơn 400.000 việc làm, con số đáng kể ở đất nước có tỷ lệ thất nghiệp lên tới 23,5%.

Ban tổ chức hy vọng sẽ kéo được nửa triệu fan nước ngoài đến tận hưởng không khí World Cup, còn Hãng tư vấn Grant Thornton dự báo rằng, World Cup có thể đem đến lợi ích kinh tế tận 7 tỷ USD cho Nam Phi. Nhưng người dân Nam Phi còn chờ đợi hiệu ứng tích cực từ World Cup sẽ kéo dài sau cả trận chung kết ngày 11/7/2010, với các dự án lôi kéo khách du lịch trong cả những năm sau. Sân bay, đường sá, giao thông công cộng… đang được nâng cấp mạnh mẽ.

Cho đến thời điểm này, về cơ bản, khâu chuẩn bị cơ sở hạ tầng của Nam Phi được đánh giá là kịp tiến độ. Một năm phía trước không dài. Và lục địa đen đang sốt ruột chờ đợi…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.