"Đại chiến" Uruguay – Argentina
Tâm điểm của loạt trận đêm 14/10 sẽ ở Nam Mỹ, với cuộc đại chiến giữa Uruguay và Argentina để tranh tấm vé trực tiếp cuối cùng của khu vực Nam Mỹ.
Hiện tại, với 25 điểm, hơn Uruguay 1 điểm và Ecuador 2 điểm, Argentina chỉ cần hoà là đủ để giành vé trực tiếp đến Nam Phi (trong trường hợp bằng điểm với Ecuador, Argentina cũng sẽ giành vé vì có hiệu số bàn thắng - bại cao hơn rất nhiều).
Nhưng vào thời điểm này, niềm tin mà người hâm mộ đặt vào đội quân của Diego Maradona vẫn quá chênh vênh, khi mà ở lượt trước, họ chỉ thắng được đội yếu nhất Nam Mỹ là Peru một cách may mắn.
Trong khi đó, Uruguay đã thắp sáng niềm tin bằng chiến thắng 2-1 trước Ecuador ngay trên sân khách. Mục tiêu của Uruguay là quyết thắng Argentina để giành vé trực tiếp, chứ không phải là để đi dự vòng play-off.
Tại vòng loại World Cup 2006 bốn năm trước, Uruguay cũng đã thắng chính Argentina (khi đó đã giành vé) với tỉ số 1-0 ở lượt đấu cuối để đá play-off với Australia (đại diện của Châu Đại dương). Tuy nhiên, Uruguay đã không thể đặt chân đến Đức do để thua Australia sau loạt luân lưu 11m. Thế nên, họ không muốn sống lại ký ức đau buồn ấy.
![]() |
|
Forlan hi vọng sẽ đánh bại Argentina ngay trên sân nhà |
Cũng cần nói thêm, nếu không kể các đội tuyển nằm trong Vương quốc Anh thì Argentina và Uruguay là những đối thủ lâu đời nhất thế giới. Họ đã gặp nhau tới hơn 170 lần trong lịch sử, bắt đầu từ năm 1901. Đầu thế kỷ, Uruguay đã từng thắng Argentina 2-1 ở trận chung kết Olympic năm 1928, rồi 4-2 trong trận World Cup 1930 trên chính sân Centenario để trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.
Sau đó, hai đội chỉ gặp nhau thêm một lần nữa trong khuôn khổ World Cup, tại Mexico 1986, với chiến thắng 1-0 dành cho Argentina của Maradona, đội sau đó đã trở thành nhà vô địch. Giờ đây, với Maradona là HLV, liệu Argentina có thể làm nên lịch sử?
Trong khi đó, trở lại với khu vực Châu Âu, hiện đã có 7 đội giành vé trực tiếp dự VCK (tức chắc chắn đứng đầu bảng) và 4 đội đã chắc suất dự vòng play-off (chắc chắn lọt vào nhóm 8 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất). Hiện chỉ còn bảng 2 và 3 là hoàn toàn chưa ngã ngũ, nhưng Thụy Sĩ và Slovakia đang có lợi thế lớn để giành 2 chiếc vé trực tiếp còn lại của lục địa già.
Cụ thể, tại bảng 3, dù có tới 4 đội có khả năng chen chân vào 2 vị trí dẫn đầu, song Thụy Sĩ (hơn đội kế tiếp tới 3 điểm) chỉ cần hoà Israel trên sân nhà là giành vé, trong khi Hy Lạp sẽ dự vòng play-off nếu thắng Luxembourg. Còn ở bảng 2, sau khi thua Slovenia ngay trên sân nhà vòng trước, song Slovakia vẫn hoàn thành được giấc mơ lần đầu dự World Cup nếu thắng Ba Lan, đội đã không còn mục tiêu phấn đấu.
Tại bảng 1, Bồ Đào Nha chỉ cần thắng Malta là sẽ giành vé dự play-off, mà không cần quan tâm tới kết quả thi đấu của Hungary và Thụy Điển. Tương tự ở bảng 6, Ukraine cũng chỉ cần thắng đối thủ yếu Andorra là chắc chắn giành vị trí thứ nhì, mà không cần biết Croatia thi đấu ra sao trước Kazakhstan./.
