Phát hành các công cụ trí tuệ nhân tạo ở Ấn Độ phải xin cấp phép

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành quy định, yêu cầu các công ty công nghệ phải xin phép trước khi phát hành các công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một tuyên bố, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ nêu rõ, tất cả các nền tảng khi phát hành các công nghệ mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI) được cho là “không đáng tin cậy”, hoặc đang trong quá trình thử nghiệm cũng như các ứng dụng sẵn có của nền tảng đối với người sử dụng Internet ở Ấn Độ, đều phải có được sự cho phép của Chính phủ Ấn Độ”.

Quy định mới cũng yêu cầu, các nền tảng đảm bảo rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo của họ không đe dọa tính toàn vẹn của quá trình tổng tuyển cử ở Ấn Độ sẽ được tổ chức vào mùa Hè này.

Quyết định mới được đưa ra 1 tuần, sau khi một số quan chức chính phủ Ấn Độ lên tiếng chỉ trích Gemini – một công cụ trí tuệ nhân tạo mới của Google - đã đề cập đến một số chính sách của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là mang tính phát xít.

Trước những chỉ trích này, hãng công nghệ Google cho biết, họ đã nhanh chóng giải quyết vấn đề, đồng thời nhấn mạnh, công cụ mới này có thể không phải lúc nào cũng là ứng dụng đáng tin cậy, đặc biệt đối với các sự kiện thời sự và chủ đề chính trị.

Không chỉ riêng Ấn Độ, nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy tắc để quản lý trí tuệ nhân tạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học
Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường trung và tiểu học được chọn làm cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiến hành thí điểm và thúc đẩy tốt hơn việc phát triển giáo dục AI trong nhà trường.

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường trung và tiểu học được chọn làm cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiến hành thí điểm và thúc đẩy tốt hơn việc phát triển giáo dục AI trong nhà trường.

Đà Nẵng lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo
Đà Nẵng lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Đà Nẵng thành lập Trung tâm DSAC là đầu mối chuyên trách, tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai Đề án phát triển chip bán dẫn và thiết kế vi mạch trong thời gian tới.

Đà Nẵng lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Đà Nẵng thành lập Trung tâm DSAC là đầu mối chuyên trách, tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai Đề án phát triển chip bán dẫn và thiết kế vi mạch trong thời gian tới.

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng
Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

VOV.VN - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống đang tạo ra những thay đổi mà con người chưa thể lường trước được. Trong đó, cảnh sát Australia lo ngại, trí tuệ nhân tạo có thể được các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi tội phạm.

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

VOV.VN - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống đang tạo ra những thay đổi mà con người chưa thể lường trước được. Trong đó, cảnh sát Australia lo ngại, trí tuệ nhân tạo có thể được các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi tội phạm.

Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm sinh lý trẻ ra sao?
Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm sinh lý trẻ ra sao?

VOV.VN - Việc tương tác quá nhiều với trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm, lo lắng bất an hoặc mất kỹ năng xã hội do ngày càng ít tương tác với người khác ở giới trẻ nói chung và trẻ em nói riêng.

Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm sinh lý trẻ ra sao?

Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm sinh lý trẻ ra sao?

VOV.VN - Việc tương tác quá nhiều với trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm, lo lắng bất an hoặc mất kỹ năng xã hội do ngày càng ít tương tác với người khác ở giới trẻ nói chung và trẻ em nói riêng.

Trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo tăng cường: Những điểm nhấn của CES 2024
Trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo tăng cường: Những điểm nhấn của CES 2024

VOV.VN - Nhà tổ chức đã chọn AI - công nghệ di động, công nghệ thực phẩm, sức khỏe - công nghệ sức khỏe, tính bền vững và an toàn của nhân loại làm 5 điểm nhấn của CES 2024.

Trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo tăng cường: Những điểm nhấn của CES 2024

Trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo tăng cường: Những điểm nhấn của CES 2024

VOV.VN - Nhà tổ chức đã chọn AI - công nghệ di động, công nghệ thực phẩm, sức khỏe - công nghệ sức khỏe, tính bền vững và an toàn của nhân loại làm 5 điểm nhấn của CES 2024.