Đam mê bóng đá: Chỉ chuyên môn thôi chưa đủ

Những hành vi thiếu văn hoá của một số cầu thủ và cổ động viên vừa qua cho thấy, chúng ta mới chỉ quan tâm đến chuyên môn, thành tích mà xao nhãng việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho các cầu thủ.  

Có thể nói, hành vi thiếu văn hoá của một số cổ động viên (CĐV) Hà Nội – ACB cũng như những vụ việc liên quan đến 2 tuyển thủ Dương Hồng Sơn và Tấn Tài đã gây nên những bức xúc trong những khán giả hâm mộ bóng đá chân chính và rộng hơn là dư luận người dân cả nước.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, những vụ việc này đã được đưa ra báo cáo tại buổi giao ban của Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch và lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm khắc, không để tái diễn những hành động tương tự.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng có công văn gửi Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch Hà Nội và các CLB đề nghị cùng phối hợp chấn chỉnh lại hoạt động cổ vũ thi đấu trên sân Hàng Đẫy.

Đặc biệt, trong thời điểm đang hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội nên cần phải xây dụng hình ảnh đẹp cho các giải đấu và phải kiên quyết loại bỏ hành vi cổ vũ thiếu văn hóa ra khỏi đời sống bóng đá.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng cho rằng, để làm được điều này, VFF cần có sự hỗ trợ hợp tác của các cơ quan có trách nhiệm trong quản lý xã hội, nhưng điều quan trọng hơn cả đó là tự các CĐV cần phải ý thức hơn về trách nhiệm và hành vi của mình khi tham gia hoạt động cổ vũ bóng đá.

Trong khi các Hội CĐV đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp và hoạt động nền nếp, hiệu quả, thì rõ ràng hành động của một số khán giả quá khích là rất đáng lên án.

Về sự việc của cầu thủ Dương Hồng Sơn và cầu thủ Lê Tấn Tài đã được báo chí đăng tải trong thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng, trách nhiệm trước mắt, các CLB chủ quản của những cầu thủ này sẽ xử lý nội bộ. Còn việc cầu thủ vi phạm Quy chế, Quy định về kỷ luật của VFF sẽ căn cứ theo mức độ sai phạm để xử lý.

Tuy nhiên, xử phạt chỉ là bất đắc dĩ, quan trọng là công tác quản lý giáo dục cầu thủ của các CLB. Qua những sự kiện gần đây, chúng ta cũng thấy được rằng, lâu nay chúng ta chỉ quan tâm về chuyên môn, về thành tích thi đấu mà chưa chú trọng đúng mức tới các vấn đề liên quan đến giáo dục tư tưởng, đạo đức và đời sống cầu thủ. Đó là một thiếu sót lớn vì hình ảnh của cá nhân cầu thủ sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh chung của CLB.

** Kỷ luật Hồng Sơn, Tấn Tài

Do để các CĐV ném đầu chó xuống sân với mục đích sỉ nhục CĐV trong trận đấu với Thể Công ở tứ kết cúp Quốc gia ngày 4/4 vừa qua, CLB Hà Nội – ACB đã bị Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam phạt 20 triệu đồng và thi đấu 1 trận trên sân không có khán giả.

Do Hà Nội – ACB đã bị loại khỏi cúp Quốc gia nên hình phạt “treo sân” được áp dụng cho trận đấu ở vòng 9 giải hạng Nhất Quốc gia khi Hà Nội – ACB tiếp Ando –  An Giang vào ngày 18/4.

Liên quan đến các vụ xô xát giữa các cầu thủ vừa qua, với hành động kích động Sỹ Mạnh (Ninh Bình) hành hung hai đồng đội Minh Đức và Hồng Minh, thủ môn Dương Hồng Sơn (T&T – Hà Nội) vẫn bị giữ nguyên án phạt mà CLB chủ quản đưa ra. Theo đó, Hồng Sơn bị cấm thi đấu 2 trận và phạt 10 triệu đồng.

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có văn bản đề nghị cơ quan tổ chức cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam xem xét lại.

Riêng vụ tuyển thủ Tấn Tài gọi người hành hung đồng đội vẫn chưa có kết luận cuối cùng do hồ sơ phía CLB chủ quản là Khatoco – Khánh Hòa gửi chưa đầy đủ. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu bổ sung những văn bản cần thiết sau đó mới tiếp tục xem xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.