Đấu sớm vòng 8 giải VĐQG: Sông Lam – Nghệ An tự tin có 3 điểm!

Một trận đấu sớm khác là cuộc so tài giữa CLB Navibank Sài Gòn với Khatoco – Khánh Hòa.

Để tạo điều kiện cho CLB Sông Lam Nghệ An và Navibank – Sài Gòn tham dự vòng bảng AFC Cup 2012 vào đầu tuần sau, Ban tổ chức giải Vô địch quốc gia chuyên nghiệp - Eximbank sẽ tổ chức 2 trận đấu sớm của vòng 8 vào ngày 2/3.

Ở vòng đấu này, CLB Sông Lam – Nghệ An hoàn toàn có cơ sở để giữ lại 3 điểm trên sân nhà khi được đánh giá cao hơn so với đội khách Kienlong bank – Kiên Giang. Trong khi, HLV Lại Hồng Vân chỉ có trong tay tiền đạo ngoại Iseni, tiền vệ trung tâm Vũ Dương, thủ môn Văn Hưng và cầu thủ chạy cánh Minh Trung được đánh giá đủ trình độ thi đấu chuyên nghiệp thì đội đương kim vô địch Sông Lam – Nghệ An lại có quá nhiều hảo thủ. Mặc dù, ở vòng đấu này sẽ thiếu vắng 2 ngoại binh trụ cột là Abass (bị chấn thương) và Hector (treo giò), nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn tin tưởng giành trọn 3 điểm: “Vòng đấu tới chúng tôi được đá trên sân nhà, đây là điều kiện thuận lợi để lấy điểm. Qua đó tiếp tục bám đuổi ở tốp dẫn đầu”.

Sông Lam Nghệ an tự tin sẽ có 3 điểm trên sân nhà
Ngoài trận đấu sớm giữa Sông Lam Nghệ An với Kienlong bank  Kiên Giang vào chiều 2/3, khán giả sẽ được chứng kiến cuộc so tài giữa CLB Navibank Sài Gòn với Khatoco – Khánh Hòa. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc đang rất tự tin khi vừa giành chiến thắng 2 – 0 trước Thanh Hóa, trong khi đó, đội bóng phố biển vẫn bất bại trên sân nhà tính đến thời điểm này. Dù chỉ kiếm được 1 điểm ở vòng đấu trước khi gặp đối thủ đang đứng tốp đầu là Sài Gòn FC nhưng điều đó cũng đủ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạo sức ép lên đội khách.

Vòng 8 cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt trên sân Gò Đậu. Các trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương với SHB Đà Nẵng luôn được chờ đợi bởi tính cạnh tranh khốc liệt. Đang cùng cần điểm sau những trận hòa đáng tiếc cuối tuần trước, nhưng Đà Nẵng sẽ gặp khó khăn về lực lượng khi thiếu đi 3 vị trí chính thức vì Duy Lam, Thanh Hưng phải nghỉ do thẻ phạt còn chân sút số 1 Gaston Merlo sẽ không thể ra sân vì chấn thương.

Ở một trận đấu sớm khác, cuộc so tài giữa Thanh Hóa với CLB Bóng đá Hà Nội cũng được chờ đợi khi đội bóng của “bầu” Kiên đang dần cải thiện phong độ. Mới đây, sự ra đi của Thanh Trung cũng không phải là vấn đề lớn khi HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn còn nhiều lựa chọn. Nói về cuộc hành quân tới xứ Thanh, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: Tôi nghĩ khi đá ở Thanh Hóa thì áp lực về khán giả là rất lớn. Nhưng chung tối sẽ không lo lắng về điều đó nếu cầu thủ có trình độ thể lực tốt, tâm lý tinh thần cao thì sẽ không sợ khi đá trên sân khách”.

Ba trận đấu còn lại của vòng 8 diễn ra vào chiều Chủ nhật. Trận đấu được chờ đợi là cuộc tranh tài giữa Hà Nội T&T gặp Vicem Hải Phòng tại Hàng Đẫy. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng dẫn đầu bảng xếp hạng với lối chơi ổn định, gắn kết cùng giữ thành tích bất bại trên sân nhà còn Hải Phòng dưới thời HLV Lê Thụy Hải đang có dấu hiệu tiến bộ về lối chơi. Đặc biệt, lượng cổ động viên đông đảo luôn theo sát đội bóng sẽ giúp các cầu thủ Vicem Hải Phòng thêm tự tin trong chuyến làm khách  sắp tới. Cầu thủ Hoàng Đình Tùng của Vicem Hải Phòng cho rằng: Hà Nội T&T là một đội bóng rất mạnh, năm trước họ không vô địch nhưng rất đồng đều. Em nghĩ bóng đá bây giờ không đội nào yếu cả, em nghĩ thế. Đội em bây giờ anh em cùng nhìn về 1 hướng, hy vọng sẽ dẫn tới thành công.

Ở các trận đấu còn lại, CLB Hoàng Anh – Gia Lai tiếp Xi măng The Vissai – Ninh Bình trên sân nhà Pleiku và Sài Gòn FC gặp Tập đoàn Cao su – Đồng Tháp trên sân Thống Nhất.

Vòng đấu này, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trận đấu trên sân vận động Hàng Đẫy giữa đội chủ nhà Hà Nội – T&T và đội khách Vicem Hải Phòng. Buổi tường thuật được thực hiện trên sóng hệ VOV2 bắt đầu lúc 16h05 phút ngày 4/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên