Đi tìm sự công nhận

Người trẻ có quá nhiều: có đam mê, có khát vọng, có khát khao khẳng định mình và quan trọng hơn là có thời gian để thực hiện những điều đó. Thanh Trung và Trọng Nghĩa đều đang có rất nhiều.

 30/4 và 1/5 với những người trẻ là dịp “lên đường” cho những chuyến đi, là dịp “xả hơi” sau những ngày tháng lao động vất vả. Thế nhưng, với cả Trung và Nghĩa lại khác, dịp nghỉ lễ vẫn là những ngày ra sân đổ mồ hôi với quả bóng, và vẫn luyện tập vất vả như thường. “Anh không biết người đất Cảng vốn có truyền thống làm việc trong những ngày nghỉ à? Em bây giờ lấy đâu ra thời gian để chơi nữa, dù chỉ một ngày, phải chiến đấu chứ”, Trọng Nghĩa nói. Dính thẻ đỏ trong trận đấu XM.HP gặp HN T&T, Trọng Nghĩa cứ day dứt mãi: “Ngồi ngoài bó chân 2 trận nhìn đồng đội đá mà ngứa ngáy hết cả chân tay anh ạ. Trở lại, em phải cố gắng đá cho thật chuẩn, lấy lại hình ảnh chứ như vừa rồi mất mặt lắm”.

Thanh Trung cũng chung “số phận” không có ngày nghỉ  như Trọng Nghĩa: “Đợt này Hòa Phát HN khó khăn quá, đội đá thua liên miên, cuối tuần này lại  đụng ngay phải đối thủ mạnh SHB.Đà Nẵng. Anh em trong đội bảo nhau cố gắng tập trung, giữ vững tinh thần mà chiến đấu thôi, mùa giải còn dài mà. Riêng em xác định phải chơi tốt trong từng trận”.

Bóng đá Việt Nam đang mong sự xuất hiện của ngôi sao trẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà cả Thanh Trung lẫn Trọng Nghĩa  đều cùng nhắc đến 2 chữ “chiến đấu”. Cả Trung và Nghĩa đều trẻ, đều đã phần nào khẳng định được mình nhưng cũng lại có cùng một thất bại giống nhau. Chơi ở một đội bóng có tính cạnh tranh cao như XM.HP, nhưng Trọng Nghĩa từ lâu đã chiếm được một xuất chính trong đội hình ra quân của HLV Vương Tiến Dũng. Chơi ở vị trí hậu vệ trái, cầu thủ được mệnh danh là Nghĩa “chém” luôn đá hết mình mỗi lần ra sân, trở thành cầu thủ con cưng của người hâm mộ đội bóng đất Cảng. Thanh Trung được HLV Nguyễn Thành Vinh “nhấc” từ đội bóng hạng nhì Hà Tĩnh ra Hòa Phát HN. Tiền vệ trẻ đeo áo số 7 của đội bóng Thủ đô luôn có những pha xuyên phá bên cánh trái, những đường tạt bóng như đặt cho đồng đội và có những pha chớp thời cơ dứt điểm thành bàn chuẩn xác. Thanh Trung là một trong những cầu thủ có đóng góp nhiều nhất của Hòa Phát HN trong quá trình thăng hạng lên chơi ở V-League.

Mùa giải năm ngoái, sau một mùa bóng có phong độ cao, Thanh Trung và Trọng Nghĩa trở thành 2 cái tên được gọi tập trung muộn lên ĐT U23 để chuẩn bị cho SEA Games. Nhưng rồi, chưa kịp thể hiện được nhiều trong con mắt của HLV Calisto, cả Trung và Nghĩa đều phải xách ba lô về sớm. Thất bại đó với Trung và Nghĩa quả không dễ dàng gì nuốt trôi.

Mùa giải này, Trọng Nghĩa vẫn chơi lăn xả, lên công về thủ ở hành lang trái của XM.HP. áp lực lớn khi đá bóng ở cái “chảo lửa” Lạch Tray luôn ầm ầm tiếng reo hò của gần 3 vạn CĐV đã trở thành điều quá quen thuộc, trở thành “hơi thở cuộc sống” của Nghĩa “chém”.  mới lên V-League nhưng đã khởi đầu tốt, Thanh Trung tiếp tục có những pha làm bóng, kiến tạo chuẩn xác cho đồng đội và có bàn thắng cho riêng mình. Đang đá “ngon trớn”, Trọng Nghĩa dính thẻ đỏ sau một pha máu mê ăn thua đủ với Benicio của HN T&T và bị treo giò 2 trận. Hòa Phát HN của Thanh Trung sau sự khởi đầu mỹ mãn bỗng hụt hơi trong những trận gần đây. Trung và Nghĩa lại phải một lần nữa đương đầu với khó khăn, thử thách. Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng cho những người trẻ muốn khẳng định mình.

Trong bản danh sách 30 cầu thủ tập trung Đội tuyển quốc gia đợt tới, ông Calisto đã quyết định ưu tiên cho những cầu thủ mới. Cơ hội có thể sẽ đến với cả Thanh Trung lẫn Trọng Nghĩa, hoặc cũng có thể không. Nhưng họ đều đang rất trẻ, với điều đó và với những gì đang thể hiện, cơ hội không đến vào dịp này sẽ đến vào dịp khác.

Ngày 30/4 và 1/5, Thanh Trung và Trọng Nghĩa sẽ không “lên  đường” như bao người khác, mà lại xách giày ra sân, âm thầm tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần. Bởi đơn giản, Trung và Nghĩa đều đang có một hành trình của riêng mình, một hành trình gian khổ đi qua những thất bại để tìm đến sự thừa nhận.

Khi người ta trẻ, điều đó đồng nghĩa với sự  nỗ lực và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, tinh thần của những “chiến binh” thực sự, như cách sống mà Thanh Trung và Trọng Nghĩa đã chọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.