Điểm sáng điền kinh Việt Nam

Trong khi cả đoàn thể thao không đạt chỉ tiêu cả về số HCV và thứ hạng trên bảng tổng sắp thì riêng đội tuyển điền kinh lại có một kỳ ASIAD thành công ngoài mong đợi.

>> Thể thao Việt Nam: Đã biết mình ở đâu?

Bắt đầu tham dự đấu trường ASIAD từ New Delhi 1982, thứ hạng cao nhất mà điền kinh Việt Nam từng giành được cũng chỉ là vị trí thứ tư của Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng ở Doha (Qatar) cách đây 4 năm.

Vũ Thị Hương- Trương Thanh Hằng- Vũ Văn Huyện- niềm tự hào của điền kinh Việt Nam

Trước ngày lên đường tham dự Asian Games lần thứ 16, nhiều người đã lo ngại về khả năng giành huy chương của các tuyển thủ điền kinh bởi giai đoạn chuẩn bị chưa thực sự hoàn hảo. Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam đã thực sự gây cú sốc lớn với làng điền kinh châu Á khi giành tới 3 HCB, 2 HCĐ và đều ở các nội dung có sự cạnh tranh rất lớn.

Không thể không nhắc tới tấm HCĐ mà Vũ Thị Hương giành được trên đường chạy 100m nữ bởi đây chính là chiếc huy chương đầu tiên mà điền kinh Việt Nam có được ở đấu trường Asian Games. Thành công tiếp nối khi chị cán đích thứ nhì ở cự ly 200m, Trương Thanh Hằng đoạt liên tiếp 2 HCB ở nội dung tủ 800m và 1500m còn Vũ Văn Huyện sau khi thiết lập kỷ lục Đông Nam Á của nội dung 10 môn phối hợp nam tại SEA Games 25, đã vượt qua chính mình để đứng trong tốp 3 VĐV dẫn đầu của ASIAD 16.

Nghe âm thanh tại đây

Đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng huy chương của riêng môn điền kinh tại ASIAD 16 thực sự là một thành công lớn của đội tuyển Việt Nam không chỉ về thành tích của riêng môn thể thao này mà còn góp phần thay đổi nhận thức về khả năng cạnh tranh của VĐV Việt Nam ở các môn Olympic.

Theo ông Lê Quý Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục – Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội lần thứ 16, điền kinh năm nay là một bước ngoặt và nó chứng minh vấn đề là chúng ta có tuyển chọn được vận động viên tài năng hay không, có đào tạo tốt không chứ không phải cứ mặc cảm về thể hình không cao lớn của mình và không dám chơi những môn Olympic.

“Điều đó tạo cho chúng ta một nhận thức mới, một tư duy mới và chỉ những môn thể thao Olympic mới mang lại niềm vui thực sự. Tôi nghĩ chúng ta cũng không có cách nào khác là phải tìm những thế mạnh, những con đường để đi và sánh ngang với các bạn bè ở khu vực và châu lục”, ông Phượng cho biết.

Thành công tại ASIAD mở ra hy vọng cạnh tranh ở những đấu trường cao hơn cho điền kinh Việt Nam khi các VĐV vừa đoạt huy chương cũng đang ở giai đoạn phong độ, đặc biệt là Trương Thanh Hằng đã có thành tích tốt nhất trong sự nghiệp trên đường chạy chung kết 800m nữ. Kết quả 4’09’’58 giúp Thanh Hằng giành HCB tại ASIAD 16 vượt xa thành tích 4’11’’60 mà chị từng thiết lập kỷ lục SEA Games ở Thái Lan cách đây 3 năm.

Ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh, Tổng cục Thể dục – Thể thao nhận xét, Trương Thanh Hằng trong 3 năm trở lại đây đang ở vào độ chín phát triển rất tốt. Hàng năm, các VĐV đều được tập huấn ở vùng núi cao tại Côn Minh (Trung Quốc). Chuẩn bị cho ASIAD 16, Trương Thanh Hằng cũng có 2 đợt tập huấn và ở lần thứ hai có chuyên gia người Đức – Gunter Lange với máy móc hiện đại đã giúp điều chỉnh được mật độ tập luyện cũng như cường độ trong mỗi bài tập để giúp Trương Thanh Hằng không bị quá sức.

Cùng với sự nỗ lực của các VĐV thì sự có mặt của hai chuyên gia Đức  Uwer Freimuth, Gunter Lange nằm trong chương trình hợp tác hai năm giữa Liên đoàn Thể thao Olympic Đức và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng góp phần đem lại thành công lớn cho đội tuyển điền kinh dù chưa phải là yếu tố quyết định do thời gian triển khai khá ngắn, khoảng 1 tháng trước ngày giải đấu khởi tranh.

Trương Thanh Hằng đã có sự bứt phát về thành tích trên đường chạy 800m và 1.500m nữ (Ảnh:Getty)

Bà Hồ Thị Từ Tâm, HLV tổ cự ly trung bình cho biết: “Giáo án chính là của tôi đưa ra, chuyên gia xem xét và thấy chỗ nào chưa hợp lý thì trao đổi với nhau để đi đến cái tốt nhất. Tôi nghĩ là sự phối hợp này rất ăn ý, rất tốt. Có được kết quả hôm nay là nhờ sự phối hợp vì họ giúp mình về mặt khoa học rất nhiều mà mặt đó thì mình đang thiếu trong huấn luyện”.

Sau thành công tại ASIAD 16, nhiệm vụ của đội tuyển điền kinh Việt Nam là bảo vệ những danh hiệu vô địch đã giành được tại đấu trường SEA Games ở Indonesia vào năm tới và tiếp theo đó, phải đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012.

Tuy nhiên, cái khó của điền kinh Việt Nam hiện nay là những VĐV xuất sắc nhất như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương đã bước sang tuổi 25 nhưng lực lượng kế cận vẫn còn thưa thớt và chưa có gương mặt nào đạt đến tầm để đủ sức thay thế trong tương lai trong khi để đào tạo được VĐV đẳng cấp phải mất từ 8 – 10 năm.

Thêm vào đó, chương trình hợp tác Liên đoàn Thể thao Olympic Đức cũng chỉ có thời hạn hai năm và sau giai đoạn này, điền kinh Việt Nam nếu không áp dụng phương pháp huấn luyện tiên tiến cũng như khoa học vào quá trình tập luyện của VĐV thì việc giành huy chương là rất khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.