Điền kinh Việt Nam - Cần thời gian để thích ứng cái mới

3 gương mặt sáng giá nhất của điền kinh Việt Nam đang được tập trung đầu tư với mục tiêu giữ vững được vị trí trên đấu trường châu Á và tấn công vào Olympic.

Điền kinh Việt Nam đang ở khoảng giữa của chu kỳ chuẩn bị cho các sự kiện lớn. Nhưng với những mục tiêu lần đầu tiên được mạnh dạn đặt ra, từ đầu năm đến nay, làng điền kinh vẫn im tiếng trên đường piste, chỉ lấp ló những thông tin từ đợt tập huấn VĐV đặc biệt ở châu Âu.

Phóng viên VOV phỏng vấn Trưởng Bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy về chương trình hành động của điền kinh Việt Nam trong năm nay.

** Tập trung vào những điểm sáng, theo ông điền kinh đang có được những gì?

Nói về điểm sáng thì điền kinh Việt Nam năm nay nhận được… khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay với 160.000USD. Tiếp đó là các chương trình tập huấn đặc biệt ở châu Âu dưới sự giám sát của các chuyên gia Đức. Hai VĐV tốc độ Vũ Thị Hương và Nguyễn Ngọc Phượng đã có mặt tại Đức vài tháng nay. Và giờ tới lượt Trương Thanh Hằng vừa tới Cologne để hội tụ cùng các đồng đội. Đây cũng là 3 gương mặt sáng giá nhất của điền kinh Việt Nam trong thời điểm này được tập trung đầu tư với mục tiêu giữ vững được vị trí trên đấu trường châu Á và tấn công vào Olympic.

** Đến thời điểm này công tác tập huấn đã đạt được kết quả nào?

Những kết quả thi đấu tại các giải ở Đức gần đây của Hương và Phượng chưa chứng minh được gì. Nhưng chúng ta mới ở bước đầu tiên trong việc đưa VĐV của mình tiếp cận với một giáo án và điều kiện huấn luyện hoàn toàn mới. Mục đích lâu dài là tăng cường thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật cho VĐV. Muốn vậy, trước hết các VĐV phải đủ thời gian thích ứng với cái mới. Còn quá sớm để ngồi nhặt ra xem chúng ta đã đạt được cái gì.

** Theo đánh giá của cá nhân ông, khó khăn nhất trong việc nâng tầm cho các “gà nòi” của điền kinh Việt Nam hiện nay là gì?

Thể lực và hoàn thiện kỹ thuật. Chẳng hạn với Vũ Thị Hương, điểm yếu cố hữu là khâu xuất phát, để sửa được cũng rất kỳ công. Đó là việc thay đổi một phản xạ tự nhiên của con người. Ai cũng biết quãng thời gian từ lúc phát súng lệnh nổ đến khi người VĐV tiếp nhận được kéo dài khoảng 2 giây. Người nào có hệ thống tín hiệu truyền từ tai lên não và từ não xuống các bộ phận cơ thể nhanh, người ấy sẽ có cú xuất phát tốt. Vì vậy, điều chỉnh được phản xạ tiếp nhận tín hiệu lệnh xuất phát sẽ là một bài toán phức tạp đặt ra cho BHL.

Trương Thanh Hằng - một trong những hy vọng Vàng của điền kinh Việt Nam

Còn với Trương Thanh Hằng, một nền tảng thể lực tốt cộng với bản năng đọc tình huống thi đấu để có những chiến thuật bứt phá là điều tối quan trọng. Những cái này cũng cần phải được chuẩn bị rất kỹ và công phu.

** Với SEA Games 26 và Olympic 2012, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu gì?

Thời gian tổ chức các giải đấu thuộc vòng loại Olympic 2012 được khởi động từ tháng 5/2011 và kéo dài đến tháng 8/2012. Nghĩa là chúng ta có đủ thời gian để VĐV tập luyện và tham gia thi đấu với mục đích vượt qua chuẩn mà Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đề ra. Vấn đề bây giờ là làm sao để chương trình tập huấn châu Âu và quãng thời gian sau đó phát huy được tác dụng. Nếu thành công, việc lần đầu tiên điền kinh Việt Nam có VĐV đến Olympic bằng con đường vượt qua vòng loại sẽ khả thi.

Còn về SEA Games 26, chúng tôi phấn đấu giữ được vị trí tốp 3 khu vực và đạt bằng, hoặc vượt hơn số HCV tại kỳ SEA Games trước (SEA Games 25 điền kinh Việt Nam giành 7 HCV - PV).

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.