Điền kinh Việt Nam dồn sức cho mũi nhọn
Ngày 18/4 tới, tổ cự ly ngắn với hai vận động viên Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng đi tập huấn tại Cologne và Frankfurt của Đức.
Sau thành công lịch sử ở Á vận hội Quảng Châu 2010, điền kinh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đưa vận động viên dự Olympic London 2012 bằng tấm vé chính thức, đồng thời giành thành tích cao nhất ở SEA Games 26 tại Indonesia.
Những mục tiêu đó không quá xa vời khi các kế hoạch huấn luyện dài chuyên biệt đã được lãnh đạo Tổng cục TDTT phê duyệt nguồn kinh phí là 44.000 USD.
Ngày 18/4 tới, tổ cự ly ngắn với hai vận động viên Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng đi tập huấn tại Cologne và Frankfurt của Đức. Tiếp đó, từ ngày 1 đến 30/5, tổ cự ly trung bình sang tập huấn tại Lệ Giang (Trung Quốc). Đây đợt tuấn huấn cao điểm mang tính chiến lược cho cả năm 2011 của điền kinh Việt Nam. Tổ cự ly ngắn sẽ đặc biệt chú trọng tới Vũ Thị Hương khi thành tích của chị đạt được ở SEA Games 25 là 11 giây 34, thiếu 4% giây để đạt chuẩn Olympic.
Đề ra mục tiêu cho những thành tích sắp tới, Vũ Thị Hương nói: “Để tiếp cận một trình độ ở đỉnh cao hơn là việc cần thiết. Với chuyến tập huấn ở Đức, Hương sẽ được cọ xát với những vận động viên ở Đức. Trình độ của họ cao hơn, vì thế có thể cải thiện được thành tích của mình. Tôi sẵn sàng tập luyện và thi đấu. Hương cũng không bao giờ tự đặt mục tiêu quá sức với mình”.
Trong đợt tập huấn này, Vũ Thị Hương sẽ tham dự khoảng 4 đến 6 giải đấu ở châu Âu và đến 18/8 sẽ có đợt sát hạch quan trọng kết thúc đợt tập huấn bằng việc thi đấu giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc.
Còn Trương Thanh Hằng sẽ là trọng tâm đầu tư của tổ cự ly trung bình khi thành tích của chị tại ASIAD 16 ở hai cự ly 800m và 1.500m hiện vượt chuẩn B quy định của Liên đoàn Điền kinh thế giới.
Lệ Giang (Trung Quốc) được chọn làm nơi tập huấn, bởi đây là địa điểm lý tưởng với độ cao 2.800m, rất thuận lợi cho việc tập luyện và là nơi các vận động viên điền kinh Trung Quốc vẫn thường tập trung.
Sau 1 tháng hội quân cùng Vũ Thị Hương tại Đức, Trương Thanh Hằng dự kiến có hai chuyến tập huấn kéo dài khoảng 2 tháng tại Bhutan trước khi bay tới Inđônêxia tham dự SEA Games 26.
Đầu tháng 5, tổ em sẽ xuống Lệ Giang (Côn Minh) để tập huấn cho các cuộc đấu quan trọng trong năm. Cá nhân em cũng như Ban Huấn luyện, không quan trọng là có đạt chuẩn hay không, nhưng thâm tâm em, rất muốn đạt chuẩn để tới Anh.
Ông Nguyễn Đình Minh – HLV tổ cự ly ngắn cho biết: “Trong năm 2011, kinh phí dành cho điền kinh tăng lên đáng kể. Chúng tôi dùng cho các cuộc tập huấn và thi đấu ở nước ngoài nhằm đúc kết kinh nghiệm quí báu về mặt chuyên môn, để đảm bảo nhiệm vụ ở châu Á. Năm nay, giải quan trọng nhất là tranh chấp huy chương giải vô địch châu Á vào tháng 7. Cố gắng đạt chuẩn để tham dự giải thế giới. Bên cạnh đó là nhiệm vụ giành huy chương ở SEA Game vào tháng 11 ở Indonesia”.
Nếu hoàn thành được mục tiêu với hai niềm hy vọng Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng, đây sẽ là lần đầu tiên điền kinh Việt Nam có vận động viên dự Olympic bằng cửa chính chứ không phải là vé vớt như những kỳ Thế vận hội trước đây. Một tín hiệu đáng mừng cho việc đầu tư có mũi nhọn./.