Đoàn thể thao Việt Nam ngày xuất trận

Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng trước Iran để tìm kiếm tấm vé đi tiếp vào vòng sau tại ASIAD 16.  

>> Thày Tô và màu áo của đội tuyển Olympic

Hôm nay (13/11), một ngày sau Lễ khai mạc, các vận động viên Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 16 (ASIAD 16) với nhiều môn như bắn súng, cử tạ, cờ tướng, bóng chuyền, judo và quần vợt trong khi đội tuyển bóng đá nam thi đấu trận cuối cùng ở vòng bảng.

Lẽ ra Nhà thi đấu Đông Quản sẽ là tâm điểm trong ngày tranh tài chính thức đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam nếu như lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn không bị nghi dính doping. Nhưng giờ đây, thay thế cho Á quân Thế vận hội ở hạng 56 kg sẽ là lực sĩ Quốc Toàn, trong khi ở hạng 48 kg của nữ, đoàn Việt Nam có lực sĩ Nguyễn Thị Hồng tham dự.

Sau chấn thương bất ngờ của “Nữ hoàng kata” Hoàng Ngân, tới lượt sự vắng mặt của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn. Không có hai niềm hy vọng vàng sẽ phần nào ảnh hưởng tới thành tích chung của toàn đoàn và đòi hỏi những VĐV khác, ở những đội tuyển khác phải nỗ lực hơn nữa.

Bộ ba Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường được hy vọng mang về huy chương cho đoàn Việt Nam ở môn bắn súng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội có nhiều môn khả năng mang về huy chương cho đoàn Việt Nam mà đáng chú ý nhất là các xạ thủ khi bộ ba Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường tham dự nội dung súng ngắn 50m nam. Cũng ở môn bắn súng, Nguyễn Thị Lệ Quyên cùng Lương Thị Bạch Dương sẽ tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi nữ còn Dương Anh Quân, Phạm Ngọc Thanh, Vũ Thành Hưng dự thi 10m súng trường hơi nam.

Môn bơi diễn ra vòng loại ở những nội dung đầu tiên vào buổi sáng và Võ Thái Nguyên tham dự nội dung 200m bướm nam, Kim Tuyến thi 100m bướm nữ còn Phạm Thị Huệ thi 50m ếch nữ.

Trong ngày ra quân, các tay vợt Đinh Quang Linh, Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng; Lương Thị Tám, Mai Hoàng Mỹ Trang, Mai Xuân Hằng, Phạm Thị Thiên Kim của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại đồng đội nam, nữ môn bóng bàn. Trong đó đội tuyển nam gặp các tay vợt CHDCND Triều Tiên và đội tuyển nữ gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đấu đầu tiên.

Ông Nguyễn Đức Long, Trưởng bộ môn Bóng bàn (Tổng cục Thể dục – Thể thao) cho biết: Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam cũng đã tập trung từ cuối tháng 7 và đây là giải cuối năm. Trước khi bước vào giải, nhìn chung các vận động viên đều đã chuẩn bị tốt.

Cũng rất đáng chú ý là sự vào trận của các kỳ thủ. Ở môn cờ vua, Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên sẽ bắt đầu tranh tài vào lúc 15h còn Hoàng Hải Bình, Ngô Lan Hương, Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh thi đấu vòng một môn cờ tướng trước đó nửa giờ trước các đối thủ của Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia và Malaysia.

Ở môn Billiard–Snooker, hai nhà đương kim vô địch SEA Games là Nguyễn Phúc Long và Lương Chí Dũng thi đấu nội dung pool nam còn Đoàn Thị Ngọc Lệ, Dương Thúy Vi đấu vòng loại của nữ.

Môn wushu có Nguyễn Thị Bích, Phan Văn Hậu, Tân Thị Ly, Nguyễn Minh Thông, Vương Đình Khanh và Nguyễn Huy Thành tham dự vòng loại vào buổi tối.

Trước giờ “xuất trận”, VĐV Wushu Nguyễn Huy Thành hứa quyết tâm sẽ cố gắng hết sức mình dù các đối thủ là rất mạnh. 

Ở môn judo, võ sỹ Đặng Hào sẽ thi đấu trận đầu tiên của hạng cân nặng (dưới 100 kg của nam) trước đối thủ người Bahrian Alaraifi Khaled Nabeel Hussain và sau đó nữ võ sỹ Trần Thúy Duy thi đấu hạng dưới 78kg, gặp Ogata Akari của Nhật Bản.

Đội tuyển Bóng chuyền nam sẽ gặp Hàn Quốc ở trận đấu đầu tiên của bảng B. Cuối cùng và cũng đáng chú ý nhất là trận đấu kết thúc vòng bảng của đội tuyển Olympic Việt Nam, gặp Olympic Iran trên sân vận động chính của Làng đại học - trận đấu quyết định khả năng vào vòng loại trực tiếp của thày trò HLV Phan Thanh Hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên