Tuyên án tử hình kẻ đốt nhà hàng xóm khiến 5 người chết

VOV.VN - TAND TPHCM tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước cho 2 tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Trưa nay (7/1), TAND TPHCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước - kẻ đã phóng hỏa đốt nhà hàng xóm khiến 5 người trong một gia đình ở Quận 9 (TPHCM) thiệt mạng, gây xôn xao dư luận vào dịp giáp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn do hai gia đình sử dụng chung con hẻm làm lối ra vào, nhiều lần Phước muốn mua nhà đất của bà Lê Thị Huệ (liền kề phía sau nhà Phước) để phần đất của gia đình minh vuông vức và rộng rãi hơn nhưng không được. Rạng sáng 21/1/2020, Phước tẩm xăng vào tấm thảm lau chân, châm lửa rồi ném qua nhà bà Huệ, nhằm mục đích dọa gia đình nạn nhân, phải bán nhà cho Phước..

Theo HĐXX, lời khai tại tòa của bị cáo phù hợp với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra và kết quả khám nghiệm hiện trường. Cáo trạng VKSND TPHCM truy tố bị cáo Nguyễn Hữu Phước về 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” là có căn cứ, đúng người đúng tội.

HĐXX nhận định bị cáo Phước biết rõ trong nhà bà Huệ đang có người ở và có nhiều tài sản bên trong, nhưng vẫn thực hiện hành vi tàn độc, đốt nhà của bị hại. Khi thực hiện vụ việc, bị cáo không có ý thức chữa cháy, gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc, cần loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

TAND TPHCM tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước cho 2 tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử kẻ đốt nhà hàng xóm làm 5 người chết
Xét xử kẻ đốt nhà hàng xóm làm 5 người chết

VOV.VN - Vì tức tối chuyện gia đình bà Huệ thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung nên Phước đốt lửa ném vào nhà nạn nhân.

Xét xử kẻ đốt nhà hàng xóm làm 5 người chết

Xét xử kẻ đốt nhà hàng xóm làm 5 người chết

VOV.VN - Vì tức tối chuyện gia đình bà Huệ thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung nên Phước đốt lửa ném vào nhà nạn nhân.