Đòi nổi nợ không?

Những kí ức về thất bại trong trận chung kết SEA Games 25 năm ngoái trước Malaysia vẫn còn nóng hổi đối với người hâm mộ Việt Nam

>> Tài Em bị chấn thương
>> Đội tuyển Việt Nam tới Malaysia

Đội tuyển (ĐT) U23 Việt Nam đã trình diễn một phong độ cực ấn tượng và đi thẳng một mạch đến trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào. Cơ hội có tấm HCV SEA Games chưa bao giờ lại lớn đến thế. Nhưng rồi, những cầu thủ trẻ Malaysia mới là những người được nhảy múa ăn mừng, được đeo lên cổ tấm HCV trên SVĐ Quốc gia Lào. Bóng đập chân Xuân Hợp và đi thẳng vào lưới Tấn Trường, đó là một trong những kí ức buồn nhất của hàng triệu CĐV hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Kí ức về trận chung kết với Thái Lan trên sân Mỹ Đình và ĐT Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á vẫn rất gần. Nhưng gần hơn, là trận thua 0-1 trước người Malaysia, là món nợ mà chúng ta đang có cơ hội để đòi lại.

Đội tuyển Việt Nam đang rất muốn trả lại món nợ đối với Malaysia từ SEA Games 25

Rất nhiều những cầu thủ của đội hình ĐT U23 Việt Nam đá SEA Games 25 vẫn còn có mặt trong đội hình ĐT Việt Nam tại AFF Cup lần này. Đội trưởng Thành Lương, Tấn Trường, Đình Đồng, Thanh Hưng và Trọng Hoàng.

Trước ngày lên đường, Thành Lương chia sẻ: “Cho đến giờ này, thất bại đó vẫn còn in đậm, vẫn còn gợi nên những nỗi buồn cay đắng. Lần này, nếu ra sân, nhất định em sẽ chơi thật tốt để đòi lại món nợ”. Ông thầy Calisto chắc hẳn vẫn chưa quên thất bại trong trận chung kết SEA Games năm ngoái khiến cho bóng đá Việt Nam mất cơ hội vươn lên thực sự thống trị bóng đá Đông Nam Á.

Sang Malaysia, thầy trò ông Calisto nỗ lực tập luyện với tinh thần tập trung cao. Chấn thương của Quang Thanh, Việt Cường hay Tài Em vẫn là những điều đáng lo ngại. Mục tiêu trước mắt là giữ sạch lưới hoặc có được một kết quả khả quan, và đợi đến khi về sân nhà để “giải quyết” đối thủ.

Sau khi Thái Lan bị loại, còn đội bóng phải trải qua vòng sơ loại là Philippines tiến thẳng vào bán kết, khó mà có thể khẳng định đội bóng nào mạnh hơn đội bóng nào đối với bóng đá Đông Nam Á hiện tại.

Indonesia chơi rất ấn tượng ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng hay ĐKVĐ Việt Nam đều có thể thua trận chỉ với một giây phút mất tập trung. Trận chung kết SEA Games 25, ĐT U23 Việt Nam thua chỉ với 1 bàn thắng còn đến vòng bảng AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam loại người Singapore cũng chỉ với trận thắng có cách biệt 1 bàn.

180 phút ở phía trước, trong 2 trận đấu lượt đi và về sẽ quyết định xem ĐT Việt Nam có đòi nợ thành công hay không!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.