Đội tuyển Tây Ban Nha có giải được lời nguyền?
Là đương kim Vô địch châu Âu sau kỳ Euro 2008, đội tuyển Tây Ban Nha đã xoá đi cái dớp “Vua vòng loại” của bản thân mình. Đó cũng là bàn đạp tinh thần và cú hích lịch sử để thầy trò ông Vicelte Del Bosque chinh phục Nam Phi vào mùa hè này…
Cho đến trước khi họ đăng quang tại Euro 2008, bóng đá Tây Ba Nha vẫn bị xem là kẻ “học tài, thi phận”. Ngoài chức vô địch châu Âu từ năm 1964, đội bóng vùng Iberia chưa có bất cứ một thành tích nổi trội tại các kỳ World Cup. Dù có thành tích cực kỳ ấn tượng ở vòng loại, Tây Ban Nha luôn là đội sớm bị loại sau vòng bảng.
![]() |
|
|
Sau kỳ Euro 2008 trên đất Áo - Thuỵ Sỹ, HLV Luis Aragones và các học trò mới lên ngôi vô địch bằng lối chơi ngắn, ít chạm, mang đặc trưng lối chơi tiqui-taca. Kể từ đó, đội tuyển Tây Ban Nha cùng Brazil thay nhau nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các đội tuyển qua nhiều tháng trời. Sau 2 năm, lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha càng trở nên nguy hiểm hơn dưới sự chỉ đạo của cựu HLV Real Madrid – ông Vicelte Del Bosque. Toàn thắng cả 12 trận ở vòng bảng, Tây Ban Nha quyết tâm thay đổi lịch sử bóng đá nước nhà ở kỳ World Cup tại Nam Phi.
Nhà báo Tấn Phước - Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Hiện tại, rất nhiều huấn luyện viên ghen tỵ với người đồng nhiệm Del Bosque khi đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới ở cùng một vị trí, đó là cặp tiền đạo Fernando Torres (đang chơi cho CLB Liverpool ở nước Anh và David Villa mới gia nhập đội bóng xứ Catalan – Barcelona). Ngoài ra, các cầu thủ dự bị cũng thuộc loại hàng khủng như Navas (Sevilla) hay Silva, Marta (Valencia). Tuy nhiên, tuyến tiền vệ của họ mới thực sự là điểm tựa khiến các đối thủ sắp tới của họ cực kỳ e ngại.
Quyết định cho lối chơi của Tây Ban Nha là cặp tiền vệ đang khoác áo Barcelona – Iniesta và Xavi Hernandez, bộ đôi lập nên cú ăn sáu kỳ diệu ở mùa giải 2009. Một khi Iniesta dần phục hồi sau chấn thương, HLV Del Bosque vẫn bình chân như vại khi Xavi Hernandez vẫn ăn ý khi đá cặp cùng Xabi Alonso hay Cesc Fabregas. Ngoài ra, HLV Del Bosque còn có thể dựa vào những cầu thủ trẻ có bước tiến vượt bậc trong thời gian ngắn như một Busquets đa năng trong màu áo Barcenola hay tiền vệ trẻ của Althletic Bilbaos Javi Martines... Đó là chưa kể cặp cặp tiền vệ Santi Cazorla - Marco Senna của Villareal. Ngay ở trước khung thành hay ở hàng phòng ngự, các tuyển thủ của đội tuyển xứ bò tót Tây Ban Nha cũng rất dồi dào. Thế nên, đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá cao cũng không có gì là lạ. Nhà báo Tấn Phước cho rằng: Nắm một đội quân toàn sao, HLV Vicelte Del Bosque có thể là người may mắn. Nhưng vấn đề là ông sẽ vận hành cỗ máy này hoạt động như thế nào để biến ước mơ thành hiện thực. Người hâm mộ ở xứ sở bò tót hy vọng thầy trò Del Bosque sẽ thi đấu thành công và tiến tới trận chung kết. Tỷ lệ đặt cược cho ngôi vô địch của Tây Ba Nha là rất lớn nhưng sức ép lịch sử không phải dễ để Tây Ban Nha vượt qua được ngay tức khắc. Có lẽ việc lọt tới bán kết cũng đã là một thành công./.
