Đội tuyển Việt Nam đăng quang VTV Mobifone cup 2009

Đa dạng trong tấn công, chắc chắn trong phòng ngự cùng các pha xử lý trên lưới tinh tế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục 3-0 trước Technokom Ucrraina trong trận chung kế diễn ra tối 22/8.  

Khoảng 4.000 khán giả đã có mặt bên trong nhà thi đấu Đắc Lắc – nhiều gấp 1,5 lần sức chứa của nhà thi đấu để cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trong trận chung kết. Và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đã được đền đáp một cách xứng đáng, khi trận chung kết diễn ra hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp và tinh tế của cả 2 đội Việt Nam và Technokom Ucrraina.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam

Khác hẳn trận đấu ở vòng bảng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng một cách áp đảo, trong trận tái đấu giữa 2 đội, Technokom Ucrraina đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác, với lối chơi rất quyết tâm, tận dụng chiều cao và những pha đập bóng uy lực.

Về phần mình, HLV Thái Thanh Tùng cũng tung ra sân đội hình mạnh nhất với đội trưởng Ngọc Hoa, chủ công Kim Huệ, chuyền 2 Đặng thị Hồng, Libero Diệu Linh cùng cặp phụ công Diệu Châu, Bùi Huệ. Sau những phút đầu lúng túng với lối chơi nhanh của Technokom Ucrraina, các cô gái Việt Nam đã dần bắt nhịp và tìm được cách hóa giải lối chơi của đối thủ.

Sự chắc chắn trong phòng thủ, chuyền 2 tinh tế và sắc sảo trong các pha xử lý trên lưới, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 một cách xứng đáng trước Technokom Ucrraina. Tỷ số các séc là 25-23, 27-25 và 25-23.

Với 7 chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 3-0, đội tuyển Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch giải bóng chuyền VTV Mobifone Cup 2009. Đây là chức vô địch thứ 2 của đội tuyển Việt Nam trong 6 lần giải được tổ chức.

Đối với đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, giải VTV Mobifone Cup 2009 là cơ hội tuyệt vời để các tuyển thủ rèn luyện các miếng tấn công và sự gắn kết trong phòng thủ. Không những thế, thông qua các trận đấu vói các đối thủ khác nhau, đội Việt Nam đã có được những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho giải bóng chuyền Vô địch châu Á sẽ diễn ra tại Hà Nội trong tháng 9, và xa hơn nữa là đấu trường SEAGames 25 tổ chức tại Lào vào cuối năm nay.

Trước đó, đội Quảng Đông Trung Quốc đã vượt qua Phuket Thái Lan với tỷ số 3-1 để giành vị trí thứ 3. Ban tổ chức cũng đã trao 9 giải thưởng cá nhân, trong đó có 5 cô gái Việt Nam./. 

Các giải thưởng cá nhân:

VĐV phát bóng tốt nhất: Lonhiuk Iulia (Số 4-Technokom Ucrraina)

VĐV chuyền 2 tốt nhất: Mandrazeva Tachiana (Số 4-Technokom Ucrraina)

VĐV bắt bước 1 tốt nhất: Prachoompuek Angkana (Số 10- Phuket Thái Lan)

VĐV chắn bóng tốt nhất: Nguyễn Thị Ngọc Hoa (số 9 – Việt Nam)

VĐV tấn công tốt nhất: Nguyễn Thị Ngọc Hoa (số 9 – Việt Nam)

VĐV phòng thủ tốt nhất: Diệu Linh ( Số 15 – Việt nam)

Libero tốt nhất: Diệu Linh ( Số 15 – Việt nam)

VĐV xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thị Ngọc Hoa (số 9 – Việt Nam)

Hoa khôi của giải: Li Qixia (Số 12 – Quảng Đông Trung Quốc)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên