Đội tuyển Việt Nam sẽ có thay đổi nhân sự

Ngày 11/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu gặp Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau những gì đã thể hiện trong trận thua UAE, HLV Hoàng Văn Phúc dự định sẽ có một vài thay đổi về nhân sự.

Mặc dù chưa có quyết định cụ thể nào nhưng thay đổi nếu có của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới nhiều khả năng sẽ đến ở hàng phòng ngự khi mà khả năng bọc lót, hỗ trợ cho nhau của các tuyển thủ chưa được như ý muốn.

Ngay cả trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn dù được đánh giá cao ở khả năng chơi bóng bổng nhưng nền tảng thể lực, khả năng xoay trở trong vẫn còn hạn chế.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được hoàn thiện đội hình để có thể chơi tốt hơn nữa. Ảnh: V.S.I.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, nếu hàng phòng ngự tăng cường được khả năng bọc lót, hỗ trợ nhau và Michal Nguyễn được chơi bên cạnh một cầu thủ nhiều kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa thì sẽ còn tốt hơn nữa.

Trong khi đó, trên hàng tấn công, khả năng dứt điểm của các tuyển thủ vẫn là điều khiến HLV Hoàng Văn Phúc đau đầu toan tính. Văn Quyết hay Hải Anh vẫn chưa tận dụng được nhiều các cơ hội ghi bàn mà họ được đồng đội tạo ra.

Ngay cả Mạc Hồng Quân, người được các CĐV, BHL đội tuyển Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng và cũng đã chơi đầy cố gắng nhưng khả năng di chuyển không bóng vẫn cần phải chỉnh sửa.

Hơn nữa, HLV Hoàng Văn Phúc muốn xây dựng Mạc Hồng Quân thành mẫu tiền đạo có khả năng hỗ trợ, làm tường cho đồng đội từ tuyến sau băng lên dứt điểm tốt hơn nữa.

Vì vậy, để cải thiện khả năng dứt điểm, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội ghi bàn, đội tuyển Việt Nam cần tăng cường sức mạnh tấn công.

Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 11/3 khi V-League 2013 đã diễn ra được hai vòng đấu. Chính vì thế, vấn đề phong độ của các tuyển thủ sẽ không còn đáng ngại.

Và sau những màn thể hiện của các cầu thủ ở từng CLB, HLV Hoàng Văn Phúc càng có điều kiện lựa chọn, bổ sung những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam.

Tất nhiên, những gì đã thể hiện trong các trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam mang đến nhiều tín hiệu tích cực nên chắc chắn sẽ không có xáo trộn lớn ở lần tập trung sắp tới.

Riêng đối với hai cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân cùng Michal Nguyễn, cánh cửa đội tuyển Việt Nam vẫn rộng mở và gần như chắc chắn bộ đôi này tiếp tục được điền tên trong lần tập trung vào ngày 11/3.

Nếu như Mạc Hồng Quân đã bay về CH Séc thì Michal Nguyễn hiện vẫn đang ở Việt Nam và xin tập ké tại CLB SHB Đà Nẵng để duy trì thể lực.

Cả hai đều sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu tiếp tục được BHL tin tưởng./.             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BXH FIFA tháng 2: Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á
BXH FIFA tháng 2: Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á

(VOV) -Theo BXH mới nhất của FIFA ĐTQG Việt Nam vẫn đang giữ vị trí số 1 Đông Nam Á với vị trí 134.

BXH FIFA tháng 2: Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á

BXH FIFA tháng 2: Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á

(VOV) -Theo BXH mới nhất của FIFA ĐTQG Việt Nam vẫn đang giữ vị trí số 1 Đông Nam Á với vị trí 134.

Michal Nguyễn tập ké khai Xuân cùng SHB Đà Nẵng
Michal Nguyễn tập ké khai Xuân cùng SHB Đà Nẵng

(VOV) - SHB Đà Nẵng có buổi tập khai Xuân trên SVĐ Chi Lăng với sự xuất hiện của Michal Nguyễn - cầu thủ Việt kiều đang đón Tết ở Việt Nam.

Michal Nguyễn tập ké khai Xuân cùng SHB Đà Nẵng

Michal Nguyễn tập ké khai Xuân cùng SHB Đà Nẵng

(VOV) - SHB Đà Nẵng có buổi tập khai Xuân trên SVĐ Chi Lăng với sự xuất hiện của Michal Nguyễn - cầu thủ Việt kiều đang đón Tết ở Việt Nam.