Đón chào tân vương

Quyết tâm về tinh thần, đầu tư mạnh mẽ về vật chất, Hà Nội – T&T đã sớm kết thúc cuộc đua tới ngôi vô địch V – League 2010 sớm một vòng đấu và giúp bóng đá Thủ đô có một mùa giải đại thành công.

Phải chờ đợi 12 năm, người hâm mộ bóng đá Thủ đô mới được chứng kiến một đội bóng của thành phố đăng quang ngôi vô địch giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam (sau chức vô địch của Thể Công năm 1998) còn nếu tính từ khi giải nâng tầm lên V – League thì đây mới là lần đầu tiên. Hà Nội – T&T một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam sau thành tích 3 năm thăng liền ba hạng. Chỉ mất 4 năm kể từ khi thành lập, đội bóng đã bước lên đỉnh cao nhất dù trận đấu chiều qua có phần nhạt nhòa khi Hà Nội – T&T không thể giành chiến thắng trước 1 đối thủ đã xuống hạng.

Hà Nội - T&T lên ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu

Không được đánh giá cao về lực lượng khi so sánh với SHB – Đà Nẵng hay Becamex – Bình Dương nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Hà Nội – T&T đã duy trì được phong độ ổn định ở một cuộc đua “đường trường” kéo dài 26 vòng đấu dù mùa năm nay, họ không có được nhiều đóng góp từ ngôi sao sáng giá nhất của mình là tiền đạo Công Vinh. Hà Nội – T&T đăng quang ngôi vô địch sớm có sự “góp sức” của những đối thủ tự suy yếu – điều đó có phần đúng, nhưng nếu không có quyết tâm được duy trì từ đầu mùa và sự đầu tư mạnh mẽ hẳn đội bóng Thủ đô sẽ không có chiếc cúp vô địch với sự cạnh tranh từ Xi măng Hải Phòng hay Tập đoàn cao su Đồng Tháp.

Chiếc cúp vô địch V – League 2010 sẽ được trao cho Hà Nội – T&T sau trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Pleiku của Hoàng Anh – Gia Lai chiều chủ nhật tuần này (22/8), đánh dấu 1 mùa bóng thành công hơn mong đợi của các đội bóng Thủ đô. Nói điều đó là bởi Hòa Phát – Hà Nội cũng trụ hạng thành công còn Hà Nội – ACB đã vô địch giải hạng Nhất để góp mặt tại sân chơi chuyên nghiệp mùa tới.

Vòng đấu áp chót cũng ghi nhận cú nước rút của những đội bóng tên tuổi. Khi mà áp lực về nguy cơ đá play – off đã hiển hiện, những SHB – Đà Nẵng hay Hoàng Anh – Gia Lai mới thể hiện khả năng của mình. Cùng thi đấu ở sân khách, SHB – Đà Nẵng đánh bại Lam Sơn – Thanh Hóa 4 – 2 còn Hoàng Anh – Gia Lai vượt qua Sông Lam – Nghệ Lam 2 – 1. Những điểm số quan trọng ở cuối mùa giúp hai đội bứt phá trên bảng xếp hạng và thoát khỏi nguy cơ phải đá trận tranh vé vớt.

Ngôi vô địch đã thuộc về Hà Nội – T&T, hai suất xuống hạng cũng đã ghi tên Navibank – Sài Gòn và Megastar – Nam Định, tâm điểm ở vòng đấu cuối sẽ là cuộc đua tránh suất play – off giữa Xi măng The Vissai – Ninh Bình và Lam Sơn – Thanh Hóa. Ưu thế đang thuộc về Ninh Bình với khoảng cách 2 điểm lại được thi đấu trên sân nhà, trước Sông Lam – Nghệ An đã hết mục tiêu. Trong khi đó, Lam Sơn – Thanh Hóa phải làm khách của Tập đoàn cao su Đồng Tháp – đội bóng còn nguyên hy vọng giành huy chương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.