ĐT Indonesia - ĐT Việt Nam: Bản lĩnh trận mạc lên tiếng?

VOV.VN - Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16h30 hôm nay (6/1) trên sân Gelora Bung Karno.

ĐT Việt Nam chưa từng thắng Indonesia ở AFF Cup trong 27 năm qua. Và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chấm dứt thống kê ấy. Bởi lẽ, thầy trò HLV Park Hang Seo đã rất quen với việc giành chiến thắng trước đối thủ xứ vạn đảo.

Hoàng Đức và đồng đội suýt chấm dứt thống kê không thắng Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2020. Tiếc rằng, ĐT Việt Nam đã hoà 0-0 sau khi chơi áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 70% và tung ra 21 cú dứt điểm.

Nhìn cái cách Indonesia ăn mừng cuồng nhiệt sau khi cầm hoà ĐT Việt Nam, thật bất công nếu lấy “cái dớp 27 năm” làm con “ngáo ộp” doạ dẫm chính mình. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh rằng ông đã cùng bóng đá Việt Nam thắng đối thủ Indonesia rất nhiều lần.

“Các thống kê thì cũng thú vị, nhưng thống kê thì có bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Trước khi ông Shin Tae Yong sang Indonesia thì ĐT Việt Nam đã thắng họ, sau khi ông Shin Tae Yong sang thì ĐT Việt Nam cũng thắng họ 4-0 đấy thôi. Từ ngày tôi dẫn dắt ĐT Việt Nam thì chúng tôi chưa từng thua họ, nên tôi tự tin có thể giành chiến thắng” – HLV Park Hang Seo tuyên bố.

Thực tế, đội hình Việt Nam và Indonesia tham dự AFF Cup 2022 đã được định hình từ việc 2 nền bóng đá liên tục “va” nhau trong thời gian từ năm 2019 tới nay. Đó là một chuỗi đối đầu từ cấp độ U23 tới ĐTQG, qua các giải đấu Vòng loại U23 châu Á 2020, Vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30, AFF Cup 2020, SEA Games 31.

Trong chuỗi đối đầu ấy, bóng đá Việt Nam trội hơn Indonesia khi các đội tuyển có quỹ đạo ổn định và được “gối đầu” qua từng giải đấu. Dưới thời HLV Park Hang Seo, chúng ta toàn thắng cả 4 lần đối đầu Indonesia ở cấp độ U23 và thắng 2, hoà 1 ở cấp độ ĐTQG.

Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh là những người từng ghi bàn vào lưới Indonesia trong chuỗi trận kể trên và hiện tại đang tham dự AFF Cup 2022.

Ngược lại, bóng đá Indonesia chạm đáy trong giai đoạn 2019-2020 và phải xây dựng lại đội tuyển nên có xuất phát điểm chậm hơn. HLV Shin Tae Yong và lứa cầu thủ Witan Sulaeman, Egy Maulana, Pratama Arhan, Asnawi Bahar… vẫn đang trong quá trình phát triển, chứ chưa đạt tới độ chín như đoàn quân dưới tay thầy Park.

Quan trọng hơn, những Hoàng Đức, Văn Hậu, Hùng Dũng… đều đã nhẵn mặt và quen với việc giành chiến thắng trước những Witan, Egy, Asnawi… từ cấp độ U23 cho tới cấp độ ĐTQG. Nếu đặt chất lượng con người và chất lượng lối chơi lên bàn cân, ĐT Việt Nam có đủ cơ sở để tự tin trước Indonesia.  

ĐT Việt Nam cũng có quyền tự tin dù phải làm khách ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Bởi lẽ, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành những kết quả có lợi khi làm khách trước sức ép nghẹt thở tại Saitama của Nhật Bản, Bukit Jalil của Malaysia hay Chang Arena của Thái Lan.

Thứ bản lĩnh trận mạc được tích luỹ qua năm tháng sẽ là điểm tựa để ĐT Việt Nam hướng đến một kết quả có lợi tại Bung Karno vào chiều nay 6/1, trước khi hướng đến cuộc tái đấu trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 9/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BTC báo tin vui cho ĐT Việt Nam trước bán kết lượt đi AFF Cup 2022
BTC báo tin vui cho ĐT Việt Nam trước bán kết lượt đi AFF Cup 2022

VOV.VN - BTC AFF Cup 2022 vừa thông báo sẽ xóa thẻ phạt cho tất cả các đội bóng lọt vào bán kết của giải đấu này.

BTC báo tin vui cho ĐT Việt Nam trước bán kết lượt đi AFF Cup 2022

BTC báo tin vui cho ĐT Việt Nam trước bán kết lượt đi AFF Cup 2022

VOV.VN - BTC AFF Cup 2022 vừa thông báo sẽ xóa thẻ phạt cho tất cả các đội bóng lọt vào bán kết của giải đấu này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia lưu ý cổ động viên sang xem bán kết AFF Cup 2022
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia lưu ý cổ động viên sang xem bán kết AFF Cup 2022

VOV.VN - Ngày 5/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã đưa ra một số lưu ý đối với các cổ động viên (CĐV) Việt Nam sang Indonesia xem trận đấu lượt đi bán kết AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia lưu ý cổ động viên sang xem bán kết AFF Cup 2022

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia lưu ý cổ động viên sang xem bán kết AFF Cup 2022

VOV.VN - Ngày 5/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã đưa ra một số lưu ý đối với các cổ động viên (CĐV) Việt Nam sang Indonesia xem trận đấu lượt đi bán kết AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia.

Indonesia sử dụng bài tấn công "Ngoại hạng Anh" để đối đầu ĐT Việt Nam?
Indonesia sử dụng bài tấn công "Ngoại hạng Anh" để đối đầu ĐT Việt Nam?

VOV.VN - Nhiều khả năng những pha ném biên cực mạnh của hậu vệ biên Pratama Arhan sẽ tiếp tục được Indonesia sử dụng như một bài tấn công trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp ĐT Việt Nam.

Indonesia sử dụng bài tấn công "Ngoại hạng Anh" để đối đầu ĐT Việt Nam?

Indonesia sử dụng bài tấn công "Ngoại hạng Anh" để đối đầu ĐT Việt Nam?

VOV.VN - Nhiều khả năng những pha ném biên cực mạnh của hậu vệ biên Pratama Arhan sẽ tiếp tục được Indonesia sử dụng như một bài tấn công trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam 27 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup
ĐT Việt Nam 27 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup

VOV.VN - 27 năm qua, ĐT Việt Nam chưa từng thắng ĐT Indonesia trong một trận đấu diễn ra ở khuôn khổ AFF Cup.

ĐT Việt Nam 27 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup

ĐT Việt Nam 27 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup

VOV.VN - 27 năm qua, ĐT Việt Nam chưa từng thắng ĐT Indonesia trong một trận đấu diễn ra ở khuôn khổ AFF Cup.

Toàn cảnh: Họp báo trước trận ĐT Indonesia - ĐT Việt Nam
Toàn cảnh: Họp báo trước trận ĐT Indonesia - ĐT Việt Nam

VOV.VN - Toàn cảnh họp báo trước trận Indonesia vs ĐT Việt Nam. Toàn bộ những phát biểu của 2 HLV Park Hang Seo và Shin Tae Yong trước trận đấu quan trọng tại sân Bung Karno.

Toàn cảnh: Họp báo trước trận ĐT Indonesia - ĐT Việt Nam

Toàn cảnh: Họp báo trước trận ĐT Indonesia - ĐT Việt Nam

VOV.VN - Toàn cảnh họp báo trước trận Indonesia vs ĐT Việt Nam. Toàn bộ những phát biểu của 2 HLV Park Hang Seo và Shin Tae Yong trước trận đấu quan trọng tại sân Bung Karno.