ĐT Malaysia bị điều tra sau thất bại ở AFF Cup 2020

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thành lập một đội điều tra độc lập để mổ xe thất bại của ĐT Malaysia tại AFF Cup 2020.

Theo tờ New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thành lập một đội điều tra độc lập để mổ xe thất bại của ĐT Malaysia tại AFF Cup 2020. Người đứng đầu đội điều tra này là ông Dell Akbar, cựu tuyển thủ quốc gia và cũng là cựu cảnh sát trưởng tại Kuala Lumpur.

Ông Dell Akbar từng là hậu vệ của ĐT Malaysia trong giai đoạn 1968-1973, sau đó chuyển sang làm công tác quản lý bóng đá tại FAM. Ông cũng gia nhập lực lượng cảnh sát Malaysia từ năm 1970 và phục vụ tới năm 2004 mới về hưu.

"Nhiệm vụ chính của đội điều tra là đưa ra báo cáo phân tích về thất bại của ĐT Malaysia, bao gồm các đánh giá về công tác huấn luyện và quản lý đội bóng tại AFF Cup 2020. Sau đó, ông Dell Akbar sẽ trình bày lại những điều này với FAM và đưa ra những đề xuất về phương án cải thiện" - Chủ tịch FAM, Hamidin Mohd Amin cho biết.

ĐT Malaysia bước vào AFF Cup 2020 với tư cách đương kim á quân và đặt mục tiêu vào tới bán kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã bị loại ngay từ vòng bảng sau 2 thất bại nặng nề trước ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia.

Sau kỳ AFF Cup thất vọng, HLV Tan Cheng Hoe đã xin từ chức và được chấp thuận. FAM dự tính sẽ mời một HLV nước ngoài để dẫn dắt ĐT Malaysia. Trong năm nay, đội bóng có biệt danh “Mãnh hổ” sẽ chinh chiến ở 2 đấu trường chính là Vòng loại Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau khi ĐT Malaysia thảm bại ở AFF Cup 2020
HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau khi ĐT Malaysia thảm bại ở AFF Cup 2020

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo, ông Tan Cheng Hoe đã từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau khi ĐT Malaysia thảm bại ở AFF Cup 2020

HLV Tan Cheng Hoe từ chức sau khi ĐT Malaysia thảm bại ở AFF Cup 2020

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo, ông Tan Cheng Hoe đã từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia.

Hoàng Đức và Quang Hải lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020
Hoàng Đức và Quang Hải lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

VOV.VN - Nếu như Hoàng Đức lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 do kênh ESPN bình chọn thì Quang Hải lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 do trang Goal bình chọn.

Hoàng Đức và Quang Hải lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

Hoàng Đức và Quang Hải lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

VOV.VN - Nếu như Hoàng Đức lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 do kênh ESPN bình chọn thì Quang Hải lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 do trang Goal bình chọn.

ĐT Thái Lan vẫn phải “chạy theo” ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2020
ĐT Thái Lan vẫn phải “chạy theo” ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2020

VOV.VN - Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2020, nhiệm vụ của ĐT Thái Lan sẽ là tìm cách nối gót ĐT Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2023.

ĐT Thái Lan vẫn phải “chạy theo” ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2020

ĐT Thái Lan vẫn phải “chạy theo” ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2020

VOV.VN - Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2020, nhiệm vụ của ĐT Thái Lan sẽ là tìm cách nối gót ĐT Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2023.

Góc BLV: Chức vô địch AFF Cup của Thái Lan là tín hiệu đáng lo cho bóng đá Đông Nam Á
Góc BLV: Chức vô địch AFF Cup của Thái Lan là tín hiệu đáng lo cho bóng đá Đông Nam Á

VOV.VN - BLV Thành Lương cho rằng chức vô địch AFF Cup 2020 là niềm vui của bóng đá Thái Lan nhưng lại mang đến những tín hiệu đáng lo cho bóng đá Đông Nam Á, bởi chất lượng của giải đấu lần này đã giảm sút vì nhiều nguyên nhân.

Góc BLV: Chức vô địch AFF Cup của Thái Lan là tín hiệu đáng lo cho bóng đá Đông Nam Á

Góc BLV: Chức vô địch AFF Cup của Thái Lan là tín hiệu đáng lo cho bóng đá Đông Nam Á

VOV.VN - BLV Thành Lương cho rằng chức vô địch AFF Cup 2020 là niềm vui của bóng đá Thái Lan nhưng lại mang đến những tín hiệu đáng lo cho bóng đá Đông Nam Á, bởi chất lượng của giải đấu lần này đã giảm sút vì nhiều nguyên nhân.