ĐT Việt Nam có bao nhiêu cơ hội để đến được VCK World Cup 2022?

VOV.VN - ĐT Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào chơi ở vòng loại cuối cùng World Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo đang hướng tới việc giành vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

ĐT Việt Nam làm nên lịch sử

ĐT Việt Nam không thể có kết quả thuận lợi trước ĐT UAE để bảo toàn được ngôi đầu bảng G khi kết thúc vòng loại thứ 2. Tuy nhiên, thất bại 2-3 của “Những ngôi sao vàng” nhanh chóng tan biến, thay vào đó là niềm vui vô bờ bến.

Bởi lẽ, ở trận đấu tại bảng B, Australia đã giúp Việt Nam một tay bằng việc đánh bại Jordan với tỉ số 1-0. Kết quả này giúp Việt Nam đi vào vòng loại với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Càng tự hào hơn là ĐT Việt Nam là quốc gia duy nhất đại diện cho Đông Nam Á tiếp tục tranh tài ở vòng loại.

Kỳ tích mà ĐT Việt Nam có được là nhờ sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ. ĐT Việt Nam công hay và thủ giỏi, khi chỉ thua duy nhất 1 trận tại vòng loại thứ 2, ghi được 13 bàn thắng, để lọt lưới 5 bàn.

Bàn đạp để vươn ra biển lớn?

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã chính thức hoàn thành sau trận đấu với UAE. Bây giờ, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chờ AFC bốc thăm, xếp lịch thi đấu để có phương án chuẩn bị cụ thể.

Theo phân bổ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ngoại trừ chủ nhà Qatar nghiễm nhiên có vé thì châu Á có 4,5 suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2022. Cụ thể, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á được chia thành 2 bảng, 6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống để bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 như sau: Nhật Bản - Iran (nhóm 1), Hàn Quốc - Australia (nhóm 2), Saudi Arabia - Iraq (nhóm 3), Trung Quốc - UAE (nhóm 4), Syria - Oman (nhóm 5) và ĐT Việt Nam cùng Lebanon được xếp vào nhóm 6.

Với nhóm hạt giống như trên, Việt Nam có thể nằm cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Syria ở vòng loại thứ 3. Hoặc chúng ta cũng có thể nằm ở bảng đấu nhẹ hơn chút khi gặp Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, UAE, Oman.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong 3 năm trở lại đây. Bằng chứng là chúng ta tiến sâu ở các giải đấu do AFC tổ chức như U23, ASIDAD. Tại khu vực Đông Nam Á, chúng ta cũng đánh bại các đối thủ để vô địch AFF Cup và giành HCV SEA Games.

Tuy nhiên, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, những đối thủ của chúng ta  đều có trình độ hơn hẳn, thậm chí vượt trội. Những ông lớn của bóng đá châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia đều thường xuyên dự VCK World Cup trong những kỳ gần nhất.

Với thể thức đá lượt đi, lượt về thì sự chênh lệch về trình độ sẽ được thể hiện rõ rệt hơn nữa. Trong trường hợp do đại dịch Covid-19 mà phải thi đấu tập trung, Việt Nam không phải là quốc gia đăng cai, chúng ta sẽ mất đi lợi thế sân nhà.

Còn nhớ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, Thái Lan với lứa cầu thủ thế hệ vàng được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk cũng nằm ở nhóm hạt giống số 6 và ở bảng đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, UAE và Iraq. Sau 10 trận đấu, “Voi chiến” giành được vỏn vẹn 2 điểm khi cầm hòa Australia và UAE, ghi được 6 bàn thắng, để lọt lưới 24 bàn. Thái Lan trở thành “kho điểm” của các đội bóng cùng bảng.

Nói như vậy để thấy rằng, trình độ bóng đá Thái Lan cũng như Việt Nam so với các nhóm đầu châu Á vẫn còn khoảng cách khá xa. Mặc dù người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng vào thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ viết thêm câu chuyện cổ tích nữa, nhưng việc có thể phải đá tối đa 14 trận (10 trận vòng bảng, 2 trận play-off ở khu vực châu Á và 2 trận play-off với châu lục khác) mới có vé đi tiếp thực sự là thách thức lớn với “Những ngôi sao vàng”.

Có lẽ, vũ khí lớn nhất của Việt Nam trong việc tranh vé dự VCK World Cup 2022 là niềm tin và “tinh thần Việt Nam”. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chiến đấu hết sức có thể, tích lũy từng điểm số một. Khi đó, nếu như thất bại lần thì nó cũng là bài học quý báu để chúng ta biết mình ở đâu, qua đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để tranh vé dự World Cup 2026 hoặc kế tiếp, khi mà FIFA tăng số đội từ 32 lên 48./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022
ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

VOV.VN - Theo phân nhóm hạt giống bốc thăm thì ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 6 còn ĐT Trung Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 4 nên hai đội có thể gặp nhau.

ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

VOV.VN - Theo phân nhóm hạt giống bốc thăm thì ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 6 còn ĐT Trung Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 4 nên hai đội có thể gặp nhau.

12 đội bóng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đi vào lịch sử
12 đội bóng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đi vào lịch sử

VOV.VN - Danh sách 12 đội tuyển quốc gia giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tiến tới vòng đấu này.

12 đội bóng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đi vào lịch sử

12 đội bóng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đi vào lịch sử

VOV.VN - Danh sách 12 đội tuyển quốc gia giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tiến tới vòng đấu này.

Lập kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam được thưởng tổng cộng 8 tỷ đồng
Lập kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam được thưởng tổng cộng 8 tỷ đồng

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã được thưởng lớn sau kỳ tích giành vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Lập kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam được thưởng tổng cộng 8 tỷ đồng

Lập kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam được thưởng tổng cộng 8 tỷ đồng

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã được thưởng lớn sau kỳ tích giành vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

ĐT Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup: Vượt sóng, vươn khơi
ĐT Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup: Vượt sóng, vươn khơi

VOV.VN - Giống như con thuyền nhìn thấy đất liền hiện ra trong sóng gió, chiến tích lịch sử ở vòng loại World Cup đã đến với ĐT Việt Nam đúng vào thời điểm khó khăn nhất trên sân Zabeel.

ĐT Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup: Vượt sóng, vươn khơi

ĐT Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup: Vượt sóng, vươn khơi

VOV.VN - Giống như con thuyền nhìn thấy đất liền hiện ra trong sóng gió, chiến tích lịch sử ở vòng loại World Cup đã đến với ĐT Việt Nam đúng vào thời điểm khó khăn nhất trên sân Zabeel.