Đưa ra mức phạt với một số ban tổ chức sân ở vòng 14 Giải Bóng đá vô địch quốc gia
Sau giai đoạn lượt đi tương đối yên ổn, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu của ban tổ chức địa phương cũng như trình độ trọng tài lại nóng lên ngay ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về
Chiều nay (8/6), Tiểu ban kỷ luật Giải Bóng đá vô địch quốc gia (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) đã nhóm họp và xem xét các vụ việc xảy ra ở vòng 14 Giải Bóng đá vô địch quốc gia cuối tuần qua.
Do để khán giả ném nhiều vật lạ xuống sân trong trận đấu với CLB SHB - Đà Nẵng, Ban tổ chức sân Lạch Tray bị phạt 20 triệu đồng. Đây là mức kỷ luật tương đối nhẹ do Tiểu ban kỷ luật đã xem xét nguyên nhân từ nhiều phía như khán giả bức xúc vì phải mua vé với giá đắt nhưng lại không được xem ngôi sao người Brazil Denilson thi đấu, nhiều cầu thủ SHB - Đà Nẵng thi đấu không tích cực, câu giờ lộ liễu, ban tổ chức sân đã tăng cường an ninh tối đa với nhiều lực lượng… Chính vì vậy, tiểu ban kỷ luật cũng không tính đến khả năng treo sân Lạch Tray ở những trận đấu tiếp theo của CLB Xi măng Hải Phòng.
Cũng do không đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu Đồng Tháp gặp Hoàng Anh - Gia Lai để khán giả ném nhiều vật lạ xuống sân, Ban tổ chức sân Cao Lãnh bị phạt 15 triệu đồng.
Tiểu ban kỷ luật phạt thủ môn Michal của Sông Lam - Nghệ An 5 triệu đồng do tự ý làm gián đoạn trận đấu giữa Sông Lam - Nghệ An và Quân khu 4. Ngoài ra, Tiểu ban kỷ luật còn đề nghị Hội đồng trọng tài xem xét hình thức kỷ luật với trọng tài Hoàng Anh Tuấn - cầm còi trận Sông Lam - Nghệ An và Quân khu 4 do xử lý tình huống không kiên quyết, để trận đấu gián đoạn.
Ban tổ chức hai sân Hàng Đẫy và Thiên Trường bị nhắc nhở vì để CĐV có những lời lẽ xúc phạm ban huấn luyện CLB Thể Công (trong trận đấu với T&T - Hà Nội) và xúc phạm trọng tài chính Phạm Quốc Dũng (điều khiển trận đấu Nam Định gặp Becamex - Bình Dương). Lực lượng an ninh tại hai sân này đã làm tốt nhiệm vụ nên ban tổ chức sân không bị phạt tiền.
Trường hợp trọng tài Vũ Bảo Linh không hoàn thành nhiệm vụ khi điều khiển trận đấu Đồng Tâm - Long An và Khatoco - Khánh Hòa chưa được đưa ra bàn bạc vì tiểu ban kỷ luật và ban tổ chức chưa xem băng ghi hình trận đấu.
Như vậy, sau giai đoạn lượt đi được đánh giá là tương đối yên ổn, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu của ban tổ chức địa phương cũng như trình độ trọng tài lại nóng lên ngay ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về với 6 trong tổng số 7 trận đấu có vấn đề - một con số đáng báo động về thực trạng đạo đức cầu thủ cũng như công tác tổ chức thi đấu, quản lý cổ động viên của các ban tổ chức địa phương cũng như các câu lạc bộ ở giải bóng đá vô địch quốc gia./.