Đừng quá kỳ vọng vào VPF
Vì sao? Bởi chức năng của VPF chỉ là giải bài toán phân chia lại lợi nhuận phát sinh từ bóng đá – đúng như bản chất một doanh nghiệp
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam dường như đã phần nào nguôi ngoai với thất bại cay đắng của đội tuyển U23 tại SEA Games, và hy vọng sự thành lập của công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ góp phần làm cho chất lượng các giải bóng đá được nâng lên, qua đó chất lượng của các đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ được cải thiện. Sự thật chưa chắc “hồng” như hy vọng của mọi người.
Chất lượng thi đấu của một đội tuyển quốc gia gắn liền với chất lượng thi đấu của CLB và cầu thủ. Mệnh đề này luôn đúng ở bất kỳ nền bóng đá nào trên thế giới. Bởi thế, liệu việc thành lập VPF, với chức năng điều hành các giải bóng đá Việt Nam, có thực sự giúp cho đội tuyển Việt Nam thành công trong thời gian tới, trước mắt là giải vô địch Đông Nam Á 2012?
![]() |
|
Giảm số lượng cầu thủ ngoại chỉ là liệu pháp tức thời cho căn bệnh trầm kha của bóng đá quốc nội. |
Người hâm mộ có quyền hy vọng khi nghe những giải pháp VPF sắp áp dụng: giảm số lượng cầu thủ nước ngoài được đăng ký tại V- League 2013 từ 4 còn 3 người, thi đấu trên sân từ 3 xuống còn 2 cầu thủ. Và các CLB hạng Nhất sẽ không được đăng ký cầu thủ ngoại thi đấu từ mùa 2013.
Bắt đầu từ mùa 2012, 28 CLB hạng Nhất và V- League phải đăng ký 5 và đưa tối thiểu 2 cầu thủ trong lứa tuổi U21 ra sân, tương đương với 140 cầu thủ U21 được đăng ký trong danh sách và 56 cầu thủ trẻ thi đấu mỗi dịp cuối tuần. Điều đó có nghĩa là, gần 200 cầu thủ trong lứa tuổi 21- 23 được sàng lọc cho đội U21, U23 và trở thành lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. Nó cũng có nghĩa là các CLB hạng Nhất và V- League sẽ phải nghiêm túc xây dựng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của riêng mình.
Tuy vậy, chúng ta cũng nên nhìn nhận vấn đề theo hướng: liệu chất lượng và tính hấp dẫn của giải hạng Nhất và V- League có còn được duy trì nếu tính cạnh tranh giữa các đội bóng, giữa các cầu thủ, ở từng vị trí trên sân không cao như trước, do số lượng cầu thủ nước ngoài đăng ký thi đấu giảm đi? Ban tổ chức giải có kiểm soát hiệu quả tình trạng gian lận tuổi, vốn đã trở thành vấn nạn thường niên của bóng đá Việt Nam tại các giải trẻ?
Sự thật là, trước thềm Đại hội cổ đông của công ty VPF, đại diện của Liên đoàn chỉ dành phần lớn thời gian thuyết phục các CLB tiếp tục đóng lệ phí tham dự, giải thích về khoản tiền khổng lồ chi cho công tác trọng tài trong mùa 2012; thay vì biện chứng cho giải pháp tăng số lượng cầu thủ trẻ thi đấu trên sân, cũng như trình bày phương án ngăn chặn tình trạng gian lận tuổi – điều mà đại diện các CLB đã cảnh báo ngay tại cuộc họp. Những người trong cuộc dường như bận tìm đồng minh hoặc bảo vệ lợi ích của mình một khi VPF được thành lập, hơn là hướng đến giải phẫu thất bại của U23 tại SEA Games và nâng cao chất lượng các ĐTQG trong thời gian tới.
Sự thật là, LĐBĐ Malaysia sẽ cho phép các cầu thủ nước ngoài thi đấu trở lại tại giải đấu của nước này từ mùa 2012, nhằm nâng cao uy tín của giải, chất lượng thi đấu của cầu thủ Malaysia. Từ năm 2008 đến nay, một đội dự tuyển U23 Malaysia vẫn được thành lập trước mỗi mùa giải, thi đấu như một CLB với thành phần các cầu thủ trẻ tiêu biểu được tập trung lên từ các bang, và nhờ đó bóng đá Malaysia giành 2 chức vô địch SEA Games liên tiếp, xen kẽ là chức vô địch Đông Nam Á. Và 2 năm trở lại đây, LĐBĐ Singapore tích cực xúc tiến thành lập đội dự tuyển U23 thi đấu tại giải VĐQG Malaysia. Họ làm thế vì mục tiêu gì?
VPF sắp thành lập, nhưng đừng quá hy vọng công ty này trở thành cứu cánh cho các ĐTQG trong thời gian tới. Bởi chức năng của VPF chỉ là giải bài toán phân chia lại lợi nhuận phát sinh từ bóng đá – đúng như bản chất một doanh nghiệp – thay vì đóng vai trò thuốc chữa thương cho nền bóng đá Việt Nam./.
