Đường đua vắng "sao"
Điều kiện tập huấn và thi đấu quốc tế dễ hơn khiến các “sao” thuộc hàng Top không còn mặn mà với những giải quốc tế tổ chức ở trong nước
Năm nay, giải đã bước sang năm thứ 18. Giải Điền kinh quốc tế TP.HCM từng đóng một vai trò quan trọng đối với đội dự tuyển quốc gia. Trong bối cảnh kinh phí dành cho điền kinh khi đó còn rất khiêm tốn, hai giải quốc tế được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM chính là những đợt cọ xát quan trọng nhất. Giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Đơn giản vì với tầm vóc của mình, giải vẫn là một test thử tốt dù là chỉ với những VĐV “hạng 2”. Đơn cử như trường hợp của nhà vô địch nhảy xa lừng lẫy một thời Nguyễn Duy Bằng. Trở lại thi đấu dưới màu áo TP.HCM, Duy Bằng đang tranh thủ kiểm tra lại thực lực của mình bởi mục tiêu tiến tới của anh là được tham dự SEA Games 26. Tuy nhiên trong ngày khai mạc, Duy Bằng chỉ nhảy qua mức 2m10 và giành HCB. Từng giành HCV SEA Games và giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 2m25, Duy Bằng của ngày hôm nay không còn sung sức như 6 năm về trước, nhưng quyết tâm của anh thì vẫn còn.
Sau giải này, Duy Bằng cho biết, anh sẽ tiếp tục tập luyện để cải thiện thành tích tại giải vô địch quốc gia vào tháng 9. Chắc chắn sự kiện thu hút các VĐV xuất sắc nhất cả nước này sẽ là cơ hội cuối cùng cho anh thể hiện mình, trước khi Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và giới chuyên môn gút lực lượng dự SEA Games 26.
![]() |
|
Duy Bằng chỉ vượt qua mức xà 2m10 (ảnh: SGGP) |
Hay một ví dụ thú vị nữa là diễn biến nội dung 100m của nam với sự tham dự của các VĐV hàng đầu của điền kinh Việt Nam như Trương Văn Lâm, Nguyễn Văn Huynh, Lê Văn Ba (Quân đội), Hoàng Thanh Việt (TP.HCM), Bùi Duy Thường (Hà Nội)… cùng nhiều VĐV mạnh đến từ Hongkong - Trung Quốc. Trong vòng chung kết, VĐV trẻ Trần Thành Trung bất ngờ cán đích đầu tiên với thành tích 10 giây 80, Trương Văn Lâm về nhì với thành tích 10 giây 88, và Hoàng Thành Việt (TP.HCM) đoạt HCĐ với thành tích 10 giây 88.
Trong khi đó, ở nội dung 100m nữ, việc vắng mặt “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương khiến nội dung này kém hấp dẫn hẳn đi. Kết quả, Nguyễn Thị Thúy 11 giây 13. Trong khi đó, VĐV được kỳ vọng nhất là Lê Ngọc Phượng chỉ về nhì với thành tích 12 giây 13.
![]() |
|
Ngọc Phượng (154) chỉ về thứ nhì ở nội dung 100m nữ (ảnh: SGGP) |
Ở nội dung đẩy tạ, VĐV Nguyễn Thị Lài (Sóc Trăng) đã giành HCV, trong khi chiến thắng ở nội dung này của nam thuộc về Sungnam (Philippines). Sự vượt trội của các VĐV quốc tế còn thể hiện ở nội dung nhảy xa nữ khi cô gái đến từ Hàn Quốc Jung Hye Kiung đã giành chiến thắng.
Giải năm nay có 5 đoàn quốc tế tham dự. Vắng Vũ Thị Hương (chấn thương), Trương Thanh Hằng (tập huấn ở Lê Giang, Trung Quốc để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới vào tháng 9), một số tuyển thủ khác là Nguyễn Đình Cương, Dương Văn Thái, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Văn Lý cũng vừa lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho việc tham dự giải Singapore mở rộng vào trung tuần tháng 8. Dù vậy, trong mỗi nội dung thi đấu, các VĐV trẻ Việt Nam đều nỗ lực thể hiện mình. Và các HLV nội đều hài lòng với điều này. Giải kết thúc vào ngày 4/8./.

