Ngày đầu bán vé giải bóng đá AFF Cup

Ế ẩm, vắng lặng

Tại các điểm bán vé chính là sân vân động quốc gia Mỹ Đình và sân vận động Hàng Đẫy, không khí vẫn vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một vài người đến tìm hiểu hoặc mua vé

>> Ngày 29/11 bắt đầu bán vé xem AFF Suzuki Cup 2010 / Myanmar là đội đầu tiên đến Hà Nội

Từ 9h sáng 29/11, vé xem các trận đấu bảng B Vòng chung kết Giải Bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2010 chính thức được bán tại các đại lý tại Hà Nội, bao gồm khu vực sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy, đại lý 59 Hoàng Cầu và đại lý 22 Võ Thị Sáu. Để bảo đảm không mua phải vé giả hoặc vé có giá cao hơn quy định, người hâm mộ có thể trực tiếp đến mua vé tại các kênh phát hành vé chính thức của Ban tổ chức.

Để vé đến tay người hâm mộ thuận tiện và hạn chế nạn đầu cơ, đầu nậu gây tổn hại đến nhu cầu chính đáng của người hâm mộ, Ban tổ chức sản xuất vé theo công nghệ hiện đại, in tại nước ngoài và chuyển vé về Việt Nam. Vé có đặc điểm được in bằng công nghệ in nhiệt, rất sắc nét và rõ ràng; mỗi vé có một mã vạch riêng để bảo đảm không có vé nào được sử dụng hai lần, đồng thời qua hệ thống mã vạch, Ban tổ chức có thể xác định được chính xác số lượng khán giả đã vào sân và ngồi tại vị trí nào; Vé có gắn tem chống giả Hologram hiệu ứng 3D, khi so vé dưới tia cực tím sẽ xuất hiện hình ảnh logo chìm.

Trong ngày đầu tiên vé AFF cup 2010 được bán, tại các điểm bán vé chính là sân vân động quốc gia Mỹ Đình và sân vận động Hàng Đẫy, không khí vẫn vắng lặng, thỉnh thoảng có một vài người hâm mộ đến tìm hiểu hoặc hỏi mua vé, trong khi đó đội ngũ phe vé vẫn hoạt động sôi nổi.

Mặc dù luôn mời chào người qua đường từ sáng đến chiều nhưng chỉ bán được gần chục chiếc vé, chị Nguyễn Thị Minh - chủ một quầy vé tại sân vận động Hàng Đẫy vẫn hy vọng lượng khách sẽ đông hơn trong những ngày tiếp theo do giá vé Ban tổ chức đưa ra phù hợp với nhiều người. Chị Minh cho biết: “Khách đến mua vé chưa nhiều, mới bán được mấy chiếc, tuy nhiên vẫn bán chạy hơn những trận giao hữu và các trận trong nước. Khách mua lác đác nên khách vào bàn nào thì mua bàn đấy, vì giá vé không tăng nên ai cũng có thể mua được...”.

Với các giá vé trận đấu ngày 2 và 5/12 có các mệnh giá lần lượt từ 50.000 - 180.000 đồng và giá vé trận đấu ngày 8/12 gồm 50.000 - 150.000 đồng các sinh viên có thể dễ dàng cầm trong tay chiếc vé để đến sân vận động cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Em Đào Văn Đại, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa mua xong 7 chiếc vé xem trận Việt Nam gặp Myanmar hồ hởi cho biết: “Chúng em đã mua được 7 chiếc vé cho cả nhóm. Bọn em là sinh viên nên chỉ có điều kiện đi xem một vài trận của đội tuyển quốc gia. Nếu trong trận bán kết và chung kết sắp tới mà được mua vé không phải chen lấn như thế này thì tốt quá, chứ không đông người đến mua vừa mệt mà giá vé sẽ bị đẩy lên cao”.

Theo nhiều người hâm mộ, do đội tuyển Việt Nam mới chỉ tham gia vòng bảng nên chưa thu hút đông người muốn đến sân xem trực tiếp. Nếu đội tuyển Việt Nam bước vào thi đấu trong vòng loại trực tiếp, tình trạng khan hiếm và phải xếp hàng mua vé sẽ thay thế cảnh “ế ẩm” vé như hiện nay.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn - một người luôn dõi theo đội tuyển Việt Nam thi đấu cho biết: “Ở giải này, mức giá vé hiện nay có thể chấp nhận được. Nhưng chắc nhắn nếu Việt Nam vào chung kết sẽ không thể mua được vé với giá như hiện nay. Tôi nhớ năm 2008 có ra sân xem trận Thái Lan và Việt Nam, lúc đó để vào sân, tôi phải nhờ rất nhiều cửa mới vào được, còn trong trận Việt Nam gặp Oyimpic Brazil tôi phải dầm mưa vất vả lắm mới có được chiếc vé. Mua vé như thế này thì quá đơn giản rồi, ngồi thảnh thơi cũng mua được vé”.

Trong các ngày thi đấu, Ban tổ chức chỉ mở 3 cổng chính dẫn vào khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở phía khán đài B. Khán giả vào sân phải xếp theo hàng một và qua hai cửa kiểm soát. Bên trong khu vực sân, Ban tổ chức bố trí các bảng chỉ dẫn và nhân viên hướng dẫn để khán giả có thể dễ dàng vào đúng vị trí của mình trên khán đài. Vé giả hoặc hệ thống mã vạch bị hư hỏng do khán giả không cẩn thận giữ gìn sẽ không có giá trị vào sân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.