Edin Dzeko bay cao cùng Manchester City

Tính đến thời điểm này, Dzeko đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 6 bàn thắng sau 3 vòng đấu.

Kun Aguero đang thể hiện sự hòa nhập rất nhanh của mình với bóng đá Anh, thế nhưng người đang khiến các cổ động viên của Manchester City có thể quên đi vua phá lưới Carlos Tevez lại là Edin Dzeko. Sau mùa giải đầu tiên không thật sự ấn tượng ở thành Manchester, Dzeko đang bay cao cùng đội bóng chủ sân Etihad.

Edin Dzeko trong trận gặp Bolton ngày 21/8/2011

Edin Dzeko bày tỏ: “Tôi luôn muốn cải thiện khả năng chơi bóng và ghi bàn của mình sau từng trận đấu. Tôi nghĩ rằng bất kỳ cầu thủ nào cũng cần phải có thời gian để làm quen với môi trường bóng đá mới sau khi chuyển đến một CLB khác. Tôi rất vui mừng vì mình luôn thành công trong việc này và thi đấu tốt sau từng mùa giải”.

Có một sự trùng hợp thú vị trong sự nghiệp thi đấu của Dzeko ở tất cả các câu lạc bộ mà tiền đạo người Bosnia này đã từng khoác áo. Đó chính là việc Dzeko chỉ luôn thi đấu tỏa sáng ở mùa giải thứ hai với một phong độ và hiệu suất ghi bàn bùng nổ như chính anh thừa nhận.

Khi Dzeko khoác áo đội bóng ít tên tuổi Teplice của Cộng hòa Séc, chính thành tích ghi 13 bàn/30 trận rất ấn tượng ở mùa giải thứ hai thi đấu tại đây của tiền đạo Bosnia đã đưa anh đến với Bundesliga. Đến với Wolfsburg, dù con số 8 bàn thắng cùng 7 đường chuyền thành bàn trong 17 trận đấu ở mùa giải đầu tiên không quá tệ nhưng không thể so sánh với thành tích trong mùa tiếp theo của Dzeko tại đây.

Năng lực của tiền đạo cao 1,93m đã bùng nổ ở mùa giải thứ hai với 5 bàn thắng, 3 đường chuyền/11 trận – khiến anh được bình chọn là tiền đạo xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga mùa 2007-2008. Đồng thời, Dzeko kết thúc mùa giải với 28 bàn thắng. Ở mùa cuối cùng trước khi chia tay Bundesliga để chuyển sang nước Anh thi đấu, Dzeko vẫn là một “sát thủ” trên hàng công của Wolfsburg với 25 bàn thắng.

Đến với Man City với bản hợp đồng “bom xịt” trị giá tới 27 triệu bảng, Dzeko mang theo những nghi ngờ của cả giới chuyên môn và người hâm mộ bởi lối vung tiền đưa các ngôi sao ồ ạt về với sân City of Manchester của ngài Chủ tịch giàu có của đội bóng nước Anh.

Nếu chứng kiến thời gian đầu tiên Dzeko thi đấu trong màu áo Man City, không ít người sẽ cho rằng đây là một món hàng “hớ” của đội bóng này. Dzeko đã trải qua 573 phút “khô hạn” trước khi sút tung lưới Blackburn Rovers và kết thúc mùa giải với vỏn vẹn 2 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh.

Trong mùa giải năm 2011, khi tiền đạo chủ lực của Man City là Carlos Tevez còn đang dùng dằng chuyện đi hay ở, thì Dzeko được HLV Mancini tin tưởng trao suất đá chính và tiền đạo người Bosnia đã không khiến ông thầy của mình phải thất vọng. 

Tính đến thời điểm này, Dzeko đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 6 bàn thắng sau 3 vòng đấu. Con số ấy còn trở nên ấn tượng hơn rất nhiều nếu chứng kiến khả năng ghi bàn rất đa dạng của Dzeko trong các trận đấu. Đánh đầu, dứt điểm cận thành và các pha sút xa đẹp mắt thể hiện bản năng “săn” bàn và tái hiện hình ảnh một trong những chân sút tốt nhất của Bundesliga trong màu áo Manchester City.

Chính bản thân Dzeko cũng không thể ngờ mình khởi đầu mùa giải mới ấn tượng như vậy: “Tôi rất hạnh phúc với phong độ ghi bàn ấn tượng của mình trong mùa giải năm nay. Mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của mùa giải và chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể hoàn thành mục tiêu giành ngôi vô địch của mình”.

Có lẽ người vui mừng nhất lúc này chính là HLV Mancini. Nhờ sự bùng nổ của Dzeko ở mùa giải mới đã khiến các cổ động viên của Man City dần lãng quên đội trưởng Carlos Tevez cũng như ủng hộ quyết định “dũng cảm” gạt bỏ Tevez khỏi đội hình chính thức của nhà cầm quân người Italy.

Không ngạc nhiên khi HLV Mancini không ngớt lời khen ngợi học trò cưng của mình: “Edin Dzeko là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trên thế giới ở thời điểm này. Anh ấy luôn rất nhạy cảm với các bàn thắng cùng khả năng dứt điểm thành bàn đa dạng của mình. Tôi tin rằng Dzeko cùng Aguero sẽ tỏa sáng trong màu áo Man City trong mùa giải năm nay”. 

Edin Dzeko đang cùng với Sergio Aguero đang tạo nên một hàng công đáng sợ tại giải Ngoại hạng Anh của mùa giải mới 2011 – 2012. Trong tổng số 12 bàn thắng Man City có được sau 3 vòng đấu, bộ đôi tiền đạo này đóng góp tổng cộng 9 bàn.

Nhìn vào phong độ ấn tượng của Man City lúc này, không ít người đã nghĩ rằng, sân Etihad không còn chỗ cho Tevez mà thay vào đó, các cổ động viên của đội bóng thành Manchester sẽ hô vang tên Edin Dzeko - “người hùng” mới của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.