Eximbank TP HCM đứng đầu giải đua xe đạp ĐBSCL

Ê kíp Eximbank tiếp tục chứng tỏ được hiện là đội thi đấu hiệu quả nhất khi giành cả 3 danh hiệu cao nhất của giải.

Sáng nay (20/8), Giải đua xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần 21 kết thúc sau khi đoàn đua thi đấu chặng 8 từ thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đi thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang dài 153 km. Ê kíp Eximbank TP HCM bảo vệ thành công các danh hiệu cao nhất. Đội Tân Thuận Thảo-Cần Thơ giành chiến thắng ở chặng đua cuối.

Về đích thành công trong tốp đông, tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân (Eximbank thành phố Hồ Chí Minh 1) giành áo vàng chung cuộc với tổng thời gian 23 giờ 53 phút 1 giây; xếp hạng nhì và ba là Trịnh Phát Đạt (Bảo vệ thực vật An Giang 1) và Đinh Quốc Việt (Eximbank thành phố Hồ Chí Minh 1); xếp hạng tư là Nguyễn Văn Tài (Dược Domesco Đồng Tháp 1).

Tay đua Lê Văn Duẩn (Eximbank thành phố Hồ Chí Minh 1) giành danh hiệu áo xanh xuất sắc khi đạt 123 điểm. Tay đua Trịnh Đức Tâm (ADC-truyền hình Vĩnh Long 1) xếp hạng 5 và đoạt giải áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội Eximbank thành phố Hồ Chí Minh 2 giành chức vô địch đồng đội sau 71 giờ 41 phút 3 giây; xếp hạng nhì là Dược Domesco Đồng Tháp 2 và hạng ba là Dược Domesco Đồng Tháp 1.

Ê kíp Eximbank tiếp tục chứng tỏ được hiện là đội thi đấu hiệu quả nhất khi giành cả 3 danh hiệu cao nhất của giải. Đây cũng là giải đấu cuối để cho các đội chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 tới tại Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên